Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 15/12 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Tuyển Việt Nam đón tin cực vui trước chung kết AFF Cup 2018

Vào 18h chiều qua (14/12), đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trên sân vận động Mỹ Đình, nơi diễn ra trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 vào 19h30 hôm nay (15/12). Theo báo Tiền Phong ở buổi tập này, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đón tin cực vui khi cầu thủ Văn Toàn đã bình phục hoàn toàn chấn thương, trở lại tập luyện cùng các đồng đội.

Trước đó, cầu thủ này bị dính chấn thương và phải tập riêng giáo án hồi phục của bác sĩ. 

Văn Toàn đã bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân thi đấu. (Ảnh: Tiền Phong)

Thêm một tin vui với HLV Park Hang Seo khi ở buổi tập tối cùng ngày, Quế Ngọc Hải đã tập luyện bình thường. Trước đó, cầu thủ này bị đau cổ chân và phải tập riêng ở buôi tập hôm qua.

Quế Ngọc Hải đã tập luyện bình thường. (Ảnh: Tiền Phong)
Các cầu thủ Việt Nam tỏ ra rất sung sức trước thềm trận chung kết lượt về AFF Cup 2018. (Ảnh: Tiền Phong) 
Công Phượng cũng là một “quân bài” mà HLV Park Hang Seo để dành cho trận chung kết lượt về với đội tuyển Malaysia. (Ảnh: Tiền Phong)   

Trong buổi họp báo trước trận đấu diễn ra trưa 14/12, HLV Park Hang-seo cho biết, ông đang có trong tay 23 cầu thủ có thể trạng tốt nhất.

Hà Nội cấm ôtô tại 20 tuyến đường trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018

Theo VTC News, tối 14/12, Công an Hà Nội cho biết, sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ trận chung kết lượt về giải vô địch AFF Suzuki Cup 2018 giữa đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và Malaysia.

Theo đó, từ 15h-19h30 và 21h-23h hôm nay (15/12), sẽ hạn chế, tạm cấm các xe ôtô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg, ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên đi trên 20 tuyến đường.

Dòng người đổ về tuyến phố trung tâm của Hà Nội để mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam. (Ảnh: VTC News)

Bên cạnh đó, Công an Hà Nội cũng khuyến khích người dân tham gia giao thông bằng các phương tiện công cộng để tránh ùn tắc. (Xem chi tiết)

Xem trực tiếp chung kết lượt về AFF Cup 2018 qua màn hình lớn ở đâu?

Theo thông tin được đăng tải trên các đơn vị báo chí, đơn vị nắm giữ bản quyền AFF Cup 2018 tại Việt Nam là Next Media. ICTNews cho biết, Next Media đã xác nhận cấp phép cho một số địa điểm chiếu trực tiếp chung kết AFF Cup Việt Nam – Malaysia trên màn hình lớn ngoài trời như:

  1. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP. HCM
  2. Sân 4A, Nhà Văn hóa Thanh Niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
  3. Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, 44 Dũng Sỹ Thanh khê, quận Thanh khê, TP. Đà Nẵng
  4. Công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  5. Quảng trường Lâm Viên, Trần Quốc Toản, phường 1, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
  6. Khu vực Quảng trường Đài phun nước đối diện cửa sân Mỹ Đình, Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
  7. Sân vận động Hàng Đẫy- Hà Nội
  8. Quảng trường 2 tháng 4 TP. Nha Trang, Khánh Hòa (trực tiếp trận chung kết lượt về)
  9. Sân vận động TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
  10. Khu vui chơi Rubik Zoo
  11. Cụm rạp BHD
  12. Quảng trường Lam Sơn – phường Điện Biên – TP. Thanh Hóa.
Lắp đặt màn hình lớn tại sân Lạch Tray. (Nguồn: Hải Phòng FC)

(Xem chi tiết)

Sài Gòn chiều tối mưa giông, Hà Nội tạnh ráo ấm dần trong ngày diễn ra trận chung kết AFF cup 2018

Ngày 15/12, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội khoảng 14 độ, cao nhất 21 độ C. Tại TP. HCM giữa trưa nhiệt độ có thể lên đến 33 độ C, đêm giảm còn 23 độ, có thể mưa giông vào chiều tối.

Với nền nhiệt tăng từ 2 đến 3 độ, người dân Hà Nội có thể cảm nhận thời tiết dễ chịu hơn những ngày mưa lạnh trước đó. Trời khô ráo, ấm dần, giữa trưa còn có nắng. Đặc biệt, thời tiết Hà Nội sẽ tạnh ráo trong chiều và đêm nay – khoảng thời gian diễn ra trận chung kết AFF cup 2018 trên sân Mỹ Đình.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, riêng phía Bắc (từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Ban ngày nhiệt độ ở khoảng 27 độ, phía Nam có thể lên 31 độ, về đêm nền nhiệt giảm đến 21 độ.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News