Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 14/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Quang Hải và H’ Hen Niê lọt top 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2018

Báo VnExpress thông tin, ngày 13/3, Trung ương Đoàn công bố kết quả bình chọn 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018, trong đó có những cái tên quen thuộc, như: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê, cầu thủ bóng đá Nguyễn Quang Hải, chủ nhân huy chương vàng Olympic Sinh học quốc tế Nguyễn Phương Thảo hay người sáng lập ứng dụng học phát âm ELSA Văn Đăng Hồng Vũ.

Hoa hậu H’Hen Niê và cầu thủ Quang Hải. (Ảnh: VnExpress)

Theo báo Lao Động, năm 2018, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam – đơn vị được T.Ư Đoàn giao làm thường trực Giải thưởng nhận được 139 hồ sơ hợp lệ được đề cử từ 48 đơn vị để xét chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2018 trên 10 lĩnh vực: Học tập; Nghiên cứu khoa học – Sáng tạo; Lao động sản xuất; Kinh doanh – Khởi nghiệp; Quản lý hành chính nhà nước; Quốc phòng; An ninh trật tự; Thể dục thể thao; Văn hóa nghệ thuật; Hoạt động xã hội.

Trong đó, có 101 đề cử là nam, 38 đề cử là nữ; 9 đề cử là người dân tộc thiểu số (Tày, Mông, Thái, Mường, Dáy, Ê đê, Hoa); Tôn giáo: Công giáo có 2 đề cử. (Xem tiếp)

49 lao động người Việt bị trục xuất về nước

Báo VnExpress cho biết, ngày 13/3, Phòng quản lý xuất nhập cảnh và người nước ngoài công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đồn biên phòng quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị, huyện Cao Lộc tiếp nhận 49 người Việt do phía Trung Quốc trao trả.

videoinfo__video3.dkn.tv||37e03fb50__

49 lao động người Việt bị trục xuất về nước. (Video: VnExpress)

Nhóm công dân gồm 25 nam, 24 nữ có hộ khẩu thường trú tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn Tuyên Quang, Hậu Giang. Những người này xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động, không có giấy tờ tuỳ thân nên bị công an nước sở tại bắt giữ. Sau hơn một tháng tạm giam, nhóm lao động bị trục xuất qua cửa khẩu Hữu Nghị.

Năm 2021, tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên sẽ được khai thác thương mại

Báo VnExpress thông tin, ngày 13/3, làm việc với Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố (MAUR), Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, Metro Bến Thành – Suối Tiên là dự án rất quan trọng, mở đầu cho thời gian 10-15 năm hình thành hệ thống đường sắt đô thị của thành phố.

Với tiến độ như hiện nay, phải mất ít nhất 30 năm nữa mới có thể hoàn thiện hệ thống metro như quy hoạch. Vì vậy, Bí thư Thành ủy yêu cầu MAUR cần có mục tiêu tổng thể, thời điểm đưa cả 8 tuyến vào hoạt động, cần học hỏi các mô hình đầu tư, vận hành metro ở các nước, xem hiệu quả kinh tế họ ra sao để triển khai cho thành phố.

Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành – Suối Tiên đang thi công. (Ảnh: CafeF)

Về phía UBND thành phố, Phó chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến cho biết, Bộ Kế hoạch – Đầu tư đang lấy ý kiến các bộ ngành liên quan, trình Thủ tướng giao cho TP.HCM phê duyệt điều chỉnh, sau đó làm thủ tục giải ngân ngay. 

Theo ông Tuyến, các nhà thầu không dám khẳng định nhưng thành phố đặt ra mục tiêu là phải hoàn thành dự án cuối năm 2020. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng thống nhất sẽ vận hành vào đầu năm 2021. (Xem chi tiết)

Thời tiết ngày 14/3: Bắc Bộ đón không khí lạnh, đề phòng lốc, sét và mưa đá

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (14/3), bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo: Trưa nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Thủ đô Hà Nội sáng sớm có sương mù và mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ 19-26 độ C. Có lúc có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ đêm nay trời trở rét.

Đến ngày 15/3, yếu tố gây mưa là rãnh gió Tây di chuyển ra biển, kéo theo mây dông nên Bắc Bộ chuyển nắng ráo trở lại.

Từ trưa nay đến chiều ngày 15/3 ở vùng núi Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Từ đêm nay (14/3), ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Nam Bộ tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ 35 độ C ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP. HCM; các tỉnh Tây Nam Bộ nhiệt độ ở mức 34 độ C.

Từ ngày 15/3, nắng nóng tại Nam Bộ sẽ dịu dần, tại TP. HCM giảm còn 32-33 độ C, đến ngày 16-17/3 sẽ giảm tiếp, nhiệt độ ở mức 31-32 độ C. (Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc vui vẻ!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News