Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 14/2 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Quy định chiều cao vào ngành sư phạm: Bộ GD&ĐT nói gì?

Quy định thí sinh xét tuyển ngành đào tạo giáo viên cao từ 1,5 m trong công bố chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển dự kiến từng ngành trong tuyển sinh năm 2019 của Trường Đại học Sư phạm TP. HCM đang tạo nên nhiều sự tranh luận.

Trả lời Zing về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT cho biết, quy chế tuyển sinh cho phép các trường đại học được yêu cầu sơ tuyển. Thí sinh phải đạt yêu cầu sơ tuyển của trường.

Bộ GD&ĐT cũng khuyến khích trường quy định các yêu cầu, điều kiện riêng để hướng tới việc lựa chọn thí sinh giỏi, tâm huyết với nghề, có khả năng sư phạm…, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

Các quy định khác do trường xác định và chịu trách nhiệm giải trình để xây dựng chính sách chất lượng, khả năng có việc làm của sinh viên và xây dựng “thương hiệu”.

Tuy nhiên, quy định đó phải đảm bảo quyền bình đẳng về cơ hội cho các thí sinh, không được thể hiện chính sách phân biệt đối xử và nên giải trình rõ để tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT. (Ảnh: T.T/Zing)

Về vấn đề này, TS Lê Viết Khuyến – nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT cho rằng giáo viên cũng là một nghề nghiệp đặc thù, đặc biệt là liên quan tới đào tạo về con người. Ngoại hình cũng đòi hỏi một số tiêu chuẩn nhất định như không được nói ngọng, nói lắp, một số quy định về ngoại hình. Những tiêu chuẩn nhất định tuỳ thuộc vào tiêu chuẩn của mỗi trường, mỗi nền giáo dục.

“Chúng ta không nên quá nặng nề vì mỗi trường có những tiêu chuẩn tuyển sinh để đảm bảo chất lượng đầu ra phù hợp. Không nên quá coi quy định về chiều cao của thí sinh là việc phân biệt hay kỳ thị họ”, ông Khuyến bày tỏ trên báo Lao Động. (Xem thêm)

Hàng ngàn con chim lạ bất ngờ xuất hiện ở Quảng Trị

Ông Trần Xuân Lộc, Chủ tịch xã Gio Mỹ cho biết trên báo Thanh Niên, đây là loài chim có cổ dài, màu lông vừa trắng vừa xám, mỗi con nặng khoảng 3-5 kg. “Khả năng đây là 1 loài chim di cư”, ông Lộc phỏng đoán. Còn theo một số người dân thì có khả năng đây là loài cò nhạn.

Nhiều người dân phỏng đoán đàn chim này là cò nhạn. (Ảnh: Thanh Lộc)

Cũng theo ông Lộc, đây là lần đầu tiên xuất hiện loài chim này tại địa phương, lại ngay đúng vào đầu năm mới nên người dân địa phương rất hiếu kỳ. “Nhiều người đổ ra đồng xem và quay phim chụp ảnh”, ông Lộc nói.

Để tránh những câu chuyện tiêu cực có thể diễn ra, ông Lộc đã chỉ đạo UBND xã yêu cầu người dân không được xâm hại đàn chim này và để chúng tự nhiên đi lại, bay lượn giữa đồng.

Khởi tố nghi phạm sát hại nữ sinh giao gà chiều 30 Tết

Chiều 13/2, thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vương Văn Hùng (sinh năm 1984, trú tại khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, Điện Biên) về 2 tội Giết người và Cướp tài sản.

Nạn nhân là chị Cao Mỹ Duyên (22 tuổi, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; sinh viên năm cuối Trường đại học Nông lâm Thái Nguyên).

Ông Hồng nói: “Quá trình điều tra phát sinh tội mới sẽ khởi tố bổ sung, hoặc phát hiện người khác giết sẽ thay đổi tội danh”.

Trên Vietnamnet vị này nói thêm, cơ quan công an chưa phát ngôn về việc xâm hại tình dục. Việc này sẽ được khẳng định khi có kết quả giám định của cơ quan chuyên môn.

Thiếu tướng Hồng nói, thông tin cho rằng nghi phạm ăn nhậu chỗ này, rồi cùng nhiều người khác giam giữ, hiếp giết chỗ kia là suy diễn áp đặt không đúng. 

Cơ quan công an khám nơi đối tượng Hùng tá túc. (Ảnh: Vietnamnet)

Thanh Niên cho biết, theo hồ sơ của cơ quan công an, Hùng từng 4 lần vi phạm pháp luật, có 3 tiền án, hiện không có nhà, sống lang thang ở TP. Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Thời điểm bị bắt, Hùng đang ở nhà người thân tại đội 16, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (đây là nơi Hùng cư trú từ ngày 2/2 đến khi bị bắt).

Thời tiết ngày 14/2: Bắc Bộ có mưa phùn, trời hửng nắng, Nam Bộ nắng nóng 36 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, không khí lạnh ở miền Bắc đang có chiều hướng suy yếu dần. Nên hôm nay (ngày 14/2), các tỉnh Bắc Bộ trời giảm mây, sáng sớm có sương mù hoặc mưa rải rác nhưng thời gian ngắn. Trời hửng nắng vào trưa, chiều.

Thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ dao động 19-26 độ. TP. HCM, mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Biên độ dao động nhiệt lớn 25-34 độ C. Đà Nẵng đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ dao động 22-31 độ C. (Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc vui vẻ!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News