Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 14/11 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

VFF sẽ chuyển sang bán vé online nếu Việt Nam vào bán kết AFF Cup

Báo Tuổi trẻ thông tin, tối 13/11, tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, Liên đoàn bóng đá Việt nam (VFF) sẽ bán qua mạng khoảng 25.000 vé nếu đội tuyển vào bán kết AFF Suzuki Cup 2018.

Nhiều người chen lấn, xô đẩy khi xếp hàng mua vé tại sân Mỹ Đình ngày 11/11. (Ảnh: Ngọc Thành)

Cụ thể, trong cuộc làm việc với các đối tác công nghệ, VFF cho biết sẽ nỗ lực để chuyển phương thức bán vé từ bán công văn và bán trực tiếp hiện nay sang bán online.

Việc bán vé online sẽ được tiến hành ngay tại các trận bán kết AFF Cup vào đầu tháng 12 tới, nếu đội tuyển VN vượt qua vòng bảng. Số vé trận bán kết của đội tuyển VN được bán online dự kiến là 25.000 vé.

Sở GD&ĐT Hà Nội cảnh báo về mánh khóe lừa đảo du học Nhật Bản

Zing đưa tin, mới đây, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội đã cảnh báo các trường THPT về việc xuất hiện nhiều thông tin du học Nhật Bản sai lệch, có mục đích lừa đảo. Sở yêu cầu nhà trường tìm hiểu kỹ thông tin trước khi giao lưu, liên kết và cung cấp nội dung chính xác cho phụ huynh, học sinh về các công ty du học.

so gddt ha noi canh bao ve manh khoe lua dao du hoc nhat ban
Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường tìm hiểu kỹ thông tin trước khi giao lưu, liên kết với các công ty du học. (Ảnh: Lao Động)

Sở Giáo dục cũng cung cấp địa chỉ trang web chính thức và cập nhật thông tin đúng về du học tại Nhật Bản để các bậc phụ huynh và học sinh tham khảo.

Trang web của Đại sứ quán Nhật Bản (thông tin du học Nhật Bản): https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Vn_Thongtinduhoc.html

Lưu ý về các công ty trung gian môi giới:https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Haycanthanvoicacdoituongmoigioitrunggian.html

Facebook của Đại sứ quán Nhật: http://facebook.com/embassyofjapanvietnam/

(Xem thêm)

Sau Thế giới di động, hacker lại tung dữ liệu khách hàng FPT Shop lên mạng

Tối 13/11 báo Vietnamnet thông tin, trên Raidsforum, diễn đàn của giới hacker vừa xuất hiện một bài đăng chia sẻ nhiều thông tin dữ liệu được cho là của khách hàng thuộc hệ thống bán lẻ FPT Shop. Những dữ liệu này được chia sẻ bởi một thành viên có tên tài khoản là herasvn.

Từ hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy những dữ liệu mà hacker đưa ra gồm có phiếu mua hàng, đơn đăng ký thành viên và các dữ liệu cá nhân của của khách hàng FPT Shop.

Các tài liệu này đều ghi đầy đủ tên tuổi, địa chỉ và cả số chứng minh nhân dân của khách hàng. Nhiều ảnh chụp còn có cả giấy chứng minh nhân dân, số IMEI điện thoại.

Tin tặc tung rêu rao nắm giữ cơ sở dữ liệu của FPT Shop trên Raidsforum. (Ảnh: Vietnamnet)

Hacker này cũng cho biết đã lưu tất cả dữ liệu mà người này đánh cắp được và đăng tải luôn một công cụ được cho là nhà bán lẻ này cùng mã nguồn chứa thông tin máy chủ…

Đáng chú ý, theo báo Dân Trí, hacker này còn cho biết, các thông tin đăng tải này chỉ mới là một phần và nói rằng sẽ giao dịch với ai muốn trao đổi hàng hoá hoặc bán với giá tốt.

Hà Nội mưa rào nhẹ, Đà Lạt nắng đẹp trong ngày lập đông

Ngày 14/11, thời tiết miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa rải rác, tuy nhiên nền nhiệt đã tăng nhẹ so với những ngày trước. Trừ Tây Nguyên, các khu vực khác trên cả nước đều có mưa, chủ yếu vào chiều tối và đêm.  

Sài Gòn mây thay đổi, trời nắng và tạnh ráo cả ngày, có lúc nóng với nhiệt độ cao nhất 34 độ C. Hà Nội mưa rải rác cả ngày, đôi lúc trời hửng nắng.

Dự báo nền nhiệt độ tại miền Bắc sẽ tiếp tục nhích lên cho tới khi đón đợt không khí lạnh mới vào ngày 18-19/11.

 

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News