Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 14/10 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

TP. HCM chi hơn 5.600 tỷ xây 3 bệnh viện ở ngoại thành

Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương cho TP HCM đầu tư 3 dự án xây mới bệnh viện đa khoa tại quận Thủ Đức, huyện Hóc Môn và Củ Chi, tổng vốn là hơn 5.600 tỷ đồng từ ngân sách, theo VnExpress.

Trong đó, bệnh viện tại Thủ Đức có tổng mức đầu tư 1.915 tỷ; Hóc Môn 1.895 tỷ, còn lại là ở Củ Chi; dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2023.

TP. HCM sẽ chi hơn 5.600 tỉ đồng xây 3 bệnh viện mới. (Ảnh minh hoạ)

Những hạng mục được đầu tư gồm: khu khám bệnh, điều trị ngoại trú, khu cận lâm sàng và chẩn đoán y khoa; khu hành chính, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ đảm bảo công suất cho quy mô 1.000 giường; hoàn chỉnh khu điều trị nội trú 500 giường bệnh.

Mục tiêu đầu tư của ba dự án nhằm xây dựng các BV hiện đại, chất lượng cao, hình thành các chuyên khoa sâu với các thiết bị y khoa đồng bộ hiện đại nhằm giảm tải cho các BV tuyến cuối và khu vực nội thành, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật, trình độ chuyên môn tốt hơn cho việc chăm sóc sức khỏe người dân tại tuyến đầu thuộc khu vực có BV và các vùng lân cận, theo báo Pháp Luật TP. HCM.

10 quả mìn gắn kíp nổ trong cây ATM ở Quảng Ninh

Sáng 13/10, nhân viên Phòng giao dịch Ngân hàng SHB chi nhánh Uông Bí đến mở két nạp tiền vào 2 cây ATM số 7 và 8 đặt bên hông nhà CT1 chung cư tập thể 9 tầng của Công ty Than Nam Mẫu (phường Yên Thanh, TP Uông Bí). Họ phát hiện trong cây ATM số 7 có một số thỏi hình trụ dài khoảng 20 cm nghi là thuốc nổ, theo Zing.

Tại hiện trường, cây ATM vẫn để mở sau khi nhân viên ngân hàng phát hiện vật thể lạ. Cây ATM này nằm bên hông khu chung cư gồm bốn toà nhà 9 tầng, gần quốc lộ 18A và Công ty Cao su sao vàng – nơi có hàng nghìn công nhân ở và làm việc.

10 thỏi mìn đặt tại cây ATM trong khu chung cư đã được tháo gỡ an toàn. (Ảnh: Pháp Luật TP.HCM).

Công an địa phương, cảnh sát cứu hoả, dân quân tự vệ… được huy động sơ tán dân trong các toà nhà, đồng thời lập hàng rào phong toả bán kính khoảng 400 m quanh cây ATM và di dời người dân ra khỏi hiện trường.

Sau khi kiểm tra 2 cây ATM ở khu chung cư này, Công an Quảng Ninh phối hợp với Ban chỉ huy quân sự địa phương đã phát hiện, tháo gỡ 6 thỏi nghi là thuốc nổ tại cây ATM số 7 và 4 thỏi khác tại cây ATM số 8.

“Khoảng 14h10, toàn bộ số mìn đã được tháo gỡ và đưa về nơi an toàn”, dẫn lời trung tá Phạm Thanh Toàn, Trưởng ban Công binh Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh nói với VnExpress.

Hai cựu cán bộ Sở Y tế Cà Mau bị bắt

Ngày 13/10, Công an tỉnh Cà Mau bắt tạm giam Đỗ Thành Chương và Phan Ngọc Trâm (nguyên kế toán và thủ quỹ Sở Y tế Cà Mau) về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm dụng tài sản, theo VnExpress.

Theo nhà chức trách, Trường Đại học Y dược Cần Thơ đào tạo 250 sinh viên cho tỉnh Cà Mau nhằm giải quyết khó khăn nhân sự trong lĩnh vực y tế. Bà Trậm và ông Chương thu hộ tiền học phí của các sinh viên nhưng họ chỉ chuyển một phần học phí về trường, còn lại khoảng 3 tỷ đồng giữ lại để chiếm dụng.

Sở Y tế Cà Mau – nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Phúc Hưng).

Năm 2016, vụ việc bị phanh phui khi Đại học Y dược Cần Thơ thông báo cho Sở Y tế Cà Mau về việc nhiều sinh viên còn nợ học phí. Thanh tra Sở Y tế Cà Mau sau đó vào cuộc và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Nguyên Giám đốc Sở Y tế Cà Mau Huỳnh Quốc Việt cũng bị kỷ luật về mặt Đảng và chính quyền, không tái bổ nhiệm lại vì bị cáo buộc thiếu trách nhiệm.

Dây điện trung thế rơi xuống cổng trường, 6 học sinh bị điện giật

Dây điện trung thế bất ngờ bị đứt, rơi gần cổng trường THCS ở Long An khiến 6 học sing nhập viện cấp cứu, 2 em không qua khỏi.

Tối 13/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An đang điều tra làm rõ vụ điện giật làm 2 học sinh tử vong trước cổng trường THCS An Lục Long, theo báo Zing.

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn. (Ảnh: Dân Việt)

Cụ thể, chiều cùng ngày, sau khi trời vừa tạnh mưa, bình điện gần trường THCS An Lục Long (Châu Thành, Long An) bất ngờ phát nổ làm đứt dây điện trung thế.

Do không phát hiện đường dây điện trung thế bị đứt rơi xuống đường nên 6 học sinh bị giật bất tỉnh. Nhiều học sinh khác hoảng loạn chạy ngược vào bên trong.

Vụ việc khiến 2 em học sinh (1 nam, 1 nữ) tử vong tại chỗ, 4 em học sinh khác thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

4 học sinh bị nặng được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An cấp cứu gồm: Phan Tấn Sang (12 tuổi, lớp 7), Trương Huỳnh Tiến (12 tuổi, lớp 7), Đinh Hoàng Vũ (11 tuổi) và Hồ Thị Diễm Hương (12 tuổi).

Nhiều phụ huynh tập trung trước trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Zing)

Ông Nguyễn Văn Thình, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc trời giông sét và đánh trúng đường dây điện trung thế khiến dây điện bị đứt rơi xuống đất. Lúc tôi đến hiện trường, có em vẫn còn bị dây điện dính trên người, cảnh tượng thật đau lòng, theo báo Dân Việt.

(Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News