Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 12/11 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Xem Việt Nam đấu Malaysia tại AFF Cup 2018: Các tuyển thủ Việt xử lý chuyện xin vé

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Chiều 11/11, đội tuyển (ĐT) Việt Nam tập buổi đầu tiên sau khi trở về từ Lào ngày 9/11. Sau một ngày được nghỉ ngơi trọn vẹn, thầy trò ông Park Hang-seo phấn khởi bước ra sân.

Theo Báo Zing, tâm lý của các cầu thủ đều thoải mái sau khi xả stress. Đặc biệt là việc cả đội thống nhất phương án giải quyết chuyện xin vé cho người thân và bạn bè đến sân Mỹ Đình xem trận gặp Malaysia vào lúc 19h30 ngày 16/11.

Cơn sốt vé và tình cảm của người hâm mộ khiến các cầu thủ có một phần áp lực. (Ảnh: Việt Hùng)

Tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức tiết lộ: “Cả đội tìm ra phương án giải quyết việc xin vé của người thân và bạn bè để không bị xao lãng, quấy nhiễu liên quan về vé, dù nhiều anh em trong đội còn thiếu vé”.

“Thật sự phấn khởi khi thấy tình cảm của người hâm mộ luôn dõi theo bước tiến của đội tuyển, tôi thấy có phần tự hào vì điều đó, nhưng cùng với đó là sức nặng tâm lý với mục đích đáp lại, làm hài lòng khán giả cho họ có niềm vui trọn vẹn”, cầu thủ của CLB Bình Dương khẳng định.

(Xem chi tiết)

Cá chết hàng loạt tiếp tục tấp vào bờ biển Đà Nẵng: Nguyên nhân?

Trước tình trạng cá chết trôi vẫn tiếp tục tấp vào bờ biển Đà Nẵng và kéo dài hơn 5 km (từ quận Thanh Khê đến quận Liên Chiểu), chiều 11/11, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng đã có báo cáo thông tin và nêu nguyên nhân cũng như việc xử lý môi trường tại đây.

Theo Báo Giao Thông, kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển ven bờ cho thấy, các thông số về độ pH, oxy hoà tan, Amoni, Phosphat, Cyanua so sánh với giá trị giới hạn vùng bãi tắm, thể thao dưới nước, vùng nuôi trồng thuỷ sản, bảo tồn thuỷ sinh đều nằm trong giới hạn cho phép.

Cá chết trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng chủ yếu là cá mòi. (Ảnh: Báo Giao Thông)

Theo ý kiến của người dân và các nhân viên cứu hộ tại khu vực này, tình trạng cá chết là do việc nổ mìn đánh cá ngoài biển. Tình trạng cá chết trôi vào bờ biển ở khu vực này cũng đã từng xảy ra vào thời điểm tháng 11 năm ngoái.

Tiến sỹ Võ Văn Phú, Khoa Sinh học, Đại học Khoa học Huế cho biết, cá chết chủ yếu là loại cá mòi cờ chấm, sinh sống gần bờ và theo đàn nên có thể chết hàng loạt do đánh mìn. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã thực hiện rà soát, đo đạc và phân tích một số thông số cơ bản các nguồn xả thải trên tuyến biển Liên Chiểu, tại các cửa xả ven biển, cửa sông Phú Lộc, khẳng định không có hiện tượng nước xả thải ra biển gây ô nhiễm vùng biển nêu trên.

Đến trưa 11/11, tại khu vực bãi biển, đoạn từ cửa sông Phú Lộc đến khu du lịch Xuân Thiều, quận Liên Chiểu không còn xuất hiện tình trạng cá chết trôi vào bãi biển.

Trước đó, sáng cùng ngày, ông Trần Văn Tiên, Phó Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng cho biết, cơ quan này đang tiến tục điều động công nhân đến khu vực có cá chết để xử lý, tránh ô nhiễm. Nguyên nhân có thể là do các ngư dân nổ mìn ngoài biển để đánh bắt cá trái phép, theo báo Người Lao Động.

Hàng tấn cá chết tấp vào biển Đà Nẵng. (Ảnh: Người Lao Động)

Theo ghi nhậnđến sáng 11/11, cá chết tiếp tục tấp vào bờ biển và kéo dài đến hơn 5 km, bắt đầu từ quận Thanh Khê đến bãi tắm Xuân Thiều, khiến người dân rất lo lắng.

Chuyển mạng giữ số – ‘Tam đại gia’ chạy đua giữ chân thuê bao di động

Theo Báo  VTV , từ 16/11 áp dụng chính sách chuyển mạng nhưng vẫn được giữ nguyên số di động. Điều này sẽ dẫn tới cuộc đua giữ khách hàng không rời mạng của các doanh nghiệp (DN) viễn thông.

Ngoài yếu tố kỹ thuật, chính sách ưu đãi giá cước, data, dịch vụ chăm sóc khách hàng sẽ quyết định việc đi hay ở của các khách hàng. 

Báo  Đấu Thầu  cho biết, theo thông tin mới nhất từ Viettel, VinaPhone, MobiFone, các nhà mạng này đã hoàn thành kiểm tra thử nghiệm liên mạng với nhau và xây dựng kế hoạch truyền thông tới khách hàng về các thông tin liên quan đến chuyển mạng giữ số. Dự kiến thời gian đầu, sẽ chỉ áp dụng chuyển mạng giữ số với thuê bao trả sau, sau 3 tháng, sẽ áp dụng với các thuê bao trả trước.

VinaPhone đã sẵn sàng phục vụ khách hàng chuyển mạng giữ số từ ngày 16/11. (Ảnh: baodautu)

Tại cuộc họp giao ban quản lý nhà nước tháng 10/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, kể từ ngày 16/11, sẽ triển khai chính sách chuyển mạng giữ số với 3 nhà mạng Viettel, VinaPhone, MobiFone. Khách hàng có thể đăng ký đổi sang nhà mạng mới, nhưng vẫn giữ số cũ. Riêng mạng Vietnamobile sẽ thực hiện từ ngày 1/1/2019, còn mạng Gmobile chưa áp dụng vì quy mô nhỏ.

Ông Phạm Ngọc Tú, Trưởng ban Nghiên cứu thị trường và Phát triển dịch vụ, Tổng công ty VinaPhone cho biết: “Chuyển mạng giữ số được coi là thách thức, nhưng cũng là cơ hội cho VinaPhone thu hút thêm khách hàng mới, cùng với nỗ lực cải tiến nhằm giữ chân các khách hàng hiện tại. Chúng tôi đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất cho các khách hàng hiện hữu và sẽ phục vụ tốt hơn các thuê bao mạng khác khi chuyển đến”.

Ông Nguyễn Đức Trung, Cục trưởng Cục Viễn thông đánh giá, chuyển mạng giữ số đem lại quyền lựa chọn nhà cung cấp có chất lượng dịch vụ và lợi ích phù hợp hơn cho khách hàng. Điều này cũng sẽ thúc đẩy tính cạnh tranh của thị trường viễn thông, bảo vệ người dùng.

(Xem thêm)

Miền Bắc đón thêm không khí lạnh vào cuối tuần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết 10 ngày tới tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong vài ngày tới tiếp tục có mưa rải rác, ban ngày trời hửng nắng. Khoảng ngày 18-21/11, trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét, có mưa rào và giông rải rác.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News