Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 11/11 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

TP. HCM: Khởi tố nguyên Phó chủ tịch và 4 bị can

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa tiến hành khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú ông Nguyễn Hữu Tín nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM vì những vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Báo Thanh Niên đưa tin, chiều tối 10/11, theo thông tin từ Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan CSĐT (C01) đã tiến hành xác minh giải quyết tin báo về tội phạm có liên quan đến khu đất số 2 – 4 – 6 Hai Bà Trưng, P.Bến Thành, Q.1, TP. HCM của Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (gọi tắt là Sabeco).

Theo đó, C01 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” (quy định tại Điều 229 bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại TP. HCM), đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” (quy định tại Điều 229 bộ luật Hình sự năm 2015) đối với 5 bị can, trong đó có ông Nguyễn Hữu Tín (61 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND TP. HCM).

Ngoài ông Tín, các ông Đào Anh Kiệt (sinh năm 1957, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP. HCM), Trương Văn Út (sinh năm 1970, Phó Trưởng Phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và môi trường TP. HCM), Lê Văn Thanh (sinh năm 1962, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân TP. HCM) và Nguyễn Thanh Chương (sinh năm 1974, Trưởng Phòng Đô thị, Văn Phòng Ủy ban nhân dân TP. HCM) cũng bị khởi tố, theo báo Lao Động.

(Đồ họa: Vi Anh)

Theo báo Vietnamnet, cả 5 bị can này được cơ quan tố tụng cho tại ngoại hầu tra. Cơ quan điều tra cũng tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của 5 bị can nói trên.

Trước đó, vào giữa tháng 9/2018 có 4 người gồm: Nguyễn Hữu Tín, Đào Anh Kiệt, Lê Văn Thanh và Nguyễn Thanh Chương cũng đã bị khởi tố bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, được xác định là có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”.

Trong vụ án mới khởi tố, ngoài 4 ông này có thêm trường hợp ông Trương Văn Út.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan tại các sở, ban, ngành của TP. HCM, Bộ Công thương và Tổng Công ty Sabeco để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

(Xem thêm)

VinFast Fadil, mẫu ôtô giá rẻ có giá dưới 500 triệu đồng ra mắt vào 20/11

Ngay sau sự xuất hiện của mẫu sedan VinFast Lux A2.0 vào chiều 10/11, công động mạng tiếp tục dậy sóng khi một mẫu ôtô hoàn toàn mới  – “Fadil” xuất hiện một số hình ảnh rò rỉ. Theo VTC News, đây là mẫu xe bí ẩn chưa được VinFast giới thiệu.

Hình ảnh rò rỉ cho thấy, VinFast Fadil là một mẫu hatchback hạng A, dự kiến có giá dưới 500 triệu đồng. Ngoài sự xuất hiện của VinFast Fadil, hình ảnh poster còn cho biết, hãng xe giới thiệu LUX A2.0, LUX SA2.0 và mẫu xe máy điện Klara tại Công viên Thống Nhất, cổng Trần Nhân Tông, Hà Nội, vào 2 ngày 20 – 21/11 tới đây.

VinFast Fadil, mẫu ô tô giá rẻ có giá dưới 500 triệu đồng ra mắt vào 20/11. (Ảnh: VTC News)

Cũng qua hình ảnh poster, chiếc VinFast Fadil khá giống với Opel Karl lai với Chevrolet Spark tại thị trường châu Âu. Trước đó, VinFast cũng mua lại dây truyền, công nghệ và kênh phân phối của GM Việt Nam (hãng ôtô nắm giữ thương hiệu Chevrolet Việt Nam). 

Cá chết hàng loạt ở bờ biển Đà Nẵng nghi do nổ mìn

videoinfo__video3.dkn.tv||__

(Nguồn video:Fb Quản lý đô thị DN)

Báo Tiền Phong cho biết, chiều 10/11, ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng xác nhận có tình trạng cá chết dạt vào bờ biển Đà Nẵng.

Cá chết chủ yếu là cá mòi. (Ảnh: TT)

Trước đó, theo phản ánh của người dân trên trang facebook Quản lý đô thị Đà Nẵng: Tiện nghi – Xanh – Sạch – Đẹp, từ sáng sớm hôm nay, bãi biển Đà Nẵng ở khu biển Hòa Minh – Xuân Thiều (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) xuất hiện tình trạng cá chết dạt trắng bãi biển.

Cá chết dọc bờ biển Đà Nẵng. (Ảnh: tin24h.site)

Lượng cá chết rất lớn, theo những con sóng dạt vào bờ biển, bốc mùi hôi thối lên dọc tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành, gây khó chịu cho những người đi đường.

Ông Mai Mã cho biết, trước mắt, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng đã cử công nhân vệ sinh xuống thu gom số cá chết, tránh ô nhiễm khu vực biển. Về nguyên nhân cá chết, ông Mã cho rằng cần phải chờ kết luận từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền sau khi điều tra, xem xét sự việc.

Sáng 10/11, cá chết dạt vào bờ biển Đà Nẵng đoạn dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê và Liên Chiểu). (Ảnh: Tiền Phong)

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tuổi Trẻ, cá chết chủ yếu là loại cá mòi. Nhiều ngư dân và nhân viên cứu hộ cho rằng cá chết hàng loạt do nổ mìn đánh cá. (Xem chi tiết)

Thời tiết ngày 11/11: Hà Nội đón gió mùa, Sài Gòn nắng 34 độ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, ngày 11/11, khu vực Hà Nội đón gió mùa Đông Bắc, trời chuyển lạnh, có thể có mưa rào và dông.

TP. HCM và các tỉnh Nam Bộ có mưa vừa đến mưa to kèm gió giật mạnh. Cùng lúc, Bắc Bộ nắng ráo, Trung Bộ nhiều nơi mưa rào trước bão số 13.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News