Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 10/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Dịch tả lợn châu Phi lan ra 12 tỉnh, thành

Sáng 9/3, tỉnh Quảng Ninh công bố ổ dịch lợn tả châu Phi tại gia đình bà Nguyễn Thị Làn, thôn Đức Sơn, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều. Đây là ổ dịch đầu tiên được phát hiện tại tỉnh này, theo VnExpress.

Ngay sau khi phát hiện ổ dịch lợn tả Châu Phi tại xã Yên Đức, TX. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, các lực lượng chức năng đã tiến hành khoanh vùng và tiêu hủy toàn bộ số lợn mắc bệnh tránh để bệnh dịch lây lan phát tán.

Đàn lợn được tiêu hủy trong sáng nay. (Ảnh:  Phạm Tăng)

Trước đó, ngày 6/3, một trong tổng số 14 con lợn của gia đình bà Nguyễn Thị Làn, thôn Đức Sơn, xã Yên Đức (thị xã Đông Triều) có biểu hiện sốt, bỏ ăn. Tới ngày 7/3, đàn lợn của gia đình bà Làn đều đồng loạt mắc các triệu trứng sốt, bỏ ăn, phân táo bón có biểu hiện sốt, bỏ ăn. 

Sáng 9/3, nhà chức trách tỉnh Quảng Ninh đã khoanh vùng, phun khử trùng, rắc vôi bột xung quanh chuồng trại và tiêu hủy toàn bộ số lợn mắc bệnh trên, theo báo KTĐT.

Cùng ngày, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình công bố bệnh dịch tả lợn châu Phi đã được ghi nhận tại trang trại ở huyện Hoa Lư (Ninh Bình).

Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư Bùi Duy Quang cho hay đang tổ chức lực lượng bao vây, không để dịch lây lan trên diện rộng. Huyện Hoa Lư đã cấp phát gần 600 lít hóa chất cho các xã, thị trấn để vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường tại các trang, gia trại và các khu chợ buôn bán thịt lợn. Các hộ chăn nuôi được hướng dẫn dùng vôi bột rắc quanh chuồng nuôi nhằm phòng chống dịch.

Tại Việt Nam ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên được phát hiện tại tỉnh Hưng Yên ngày 1/2. Đến ngày 9/3, dịch lan ra 12 tỉnh, thành phố gồm Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Quảng Ninh và Ninh Bình. 

Nóng: Nguyên Phó Cục trưởng cục Đường thủy nội địa Việt Nam bị bắt

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra nguyên Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Trần Đức Hải.

Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trần Đức Hải (sinh năm 1961, trú tại đường Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội), nguyên phó cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

VTC News thông tin, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Cục Đường thủy nội địa Việt Nam theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 40/QĐ-C01-P4 ngày 29/10/2018.

Bị can Trần Đức Hải. (Ảnh: Bộ Công an)

Theo báo Tuổi Trẻ, ông Hải bị bắt vì có hành vi đồng phạm với một số cán bộ Cục Đường thủy nội địa trong việc lập “quỹ đen” trái quy định tại cơ quan này.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can ông Vũ Mạnh Hùng, quyền trưởng phòng kế hoạch – đầu tư; Phạm Văn Thông, nguyên giám đốc Ban quản lý dự án đường thủy nội địa, về cùng tội danh trên.

Bộ Giao thông vận tải cũng đã xác minh và kết luận thông tin việc lập “quỹ đen” tại Cục Đường thủy nội địa được báo chí phản ánh là có cơ sở. Theo đó, ông Phạm Văn Thông đã tự nhận của các nhà thầu hơn 4,8 tỷ đồng và chi phí cho Cục Đường thủy nội địa hơn 406 triệu đồng trong các hoạt động hội nghị, hội thảo, phòng nghỉ, ăn uống, tiếp khách…

Theo ông Thông, việc đưa tiền là theo đề nghị của ông Trần Đức Hải.

Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan.

Thời tiết 10/3: Miền Bắc tiếp tục mưa rét, có nơi 13 độ

Không khí lạnh tăng cường ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Nền nhiệt các tỉnh miền Bắc tiếp tục ở mức thấp, trời rét có nơi chỉ 13 độ.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, trong ngày và đêm nay (10/3) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa nhỏ, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Theo đó, đêm qua (09/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ. Ngày và đêm nay (10/3), bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa nhỏ, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi. Trong 2-3 ngày tới ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ ban ngày nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ. Ban đêm nền nhiệt giảm còn 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nền nhiệt phía Đông Bắc Bộ cao nhất cũng chỉ 18-21 độ, thấp nhất từ 15-18 độ, vùng núi dao động 13-16 độ.

Thời tiết Hà Nội có mưa và mưa nhỏ. Trời rét với nền nhiệt thấp nhất 16 độ. Ban ngày nhiệt độ chỉ tăng thêm 3-5 độ.

Ở Bắc vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động.

(xem chi tiết)

Trục vớt 2 tàu cá Quảng Ngãi bị sóng đánh chìm, thiệt hại gần 800 triệu đồng.

Đến chiều 9/3, việc trục vớt 2 tàu cá bị chìm ở khu vực Cửa Lở (Mộ Đức, Quảng Ngãi) vẫn được bà con ngư dân cố gắng duy trì

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng 9/3, sau khi đánh bắt cá trở về tới Cửa Lở, thuộc xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, 2 tàu cá QNg M-546TS của ngư dân Mai Tiếp và tàu QNg 33002TS, của ngư dân Võ Văn Trinh, không may bị sóng lớn đánh chìm, theo báo Tiền Phong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Đức Lợi đã huy động hàng trăm thanh niên, người dân, đội thi công công trình ngay tại cửa biển và xe cẩu để trục vớt chiếc tàu của ngư dân Tiếp lên bờ.

Chính quyền địa phương đã huy động xe múc để kéo 2 tàu gặp nạn trên. (Ảnh Nguyễn Ngọc)

Đến 10 giờ sáng, cùng ngày thì công tác trục vớt tàu ngư dân Tiếp hoàn thành. Riêng tàu QNg 33002TS của ngư dân Trinh gặp khó khăn trong trục vớt, do vị trí tàu chìm nằm cách bờ khoảng 500m. 

Vụ đắm tàu gần bờ tuy không gây thiệt hại về người, nhưng cũng khiến hai ngư dân gặp khó. Được biết, sau một đêm đánh bắt, 2 tàu cá trên đã trúng đậm cá. Đang trên đường quay về thì gặp nạn. Ước tính, thiệt hại ban đầu gần 800 triệu đồng.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày cuối tuần vui vẻ!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News