Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 1/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Giàn bắn pháo hoa hàng nghìn quả dài 100 m bên bờ tây sông Hàn

videoinfo__video3.dkn.tv||d81e1b7cd__

(Nguồn: VnExpress)

Báo VnExpress cho biết, lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019 khai mạc vào 20h tối nay (ngày 1/6) với màn trình diễn đầu tiên của Việt Nam và Nga.

Rất nhiều loại pháo hoa được lắp đặt tại cảng sông Hàn, công tác chuẩn bị cơ bản được hoàn thành, cả 2 đội đang gấp rút hoàn thành những công đoạn cuối cùng. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo Vietnamnet, lễ hội pháo hoa năm nay có chủ đề “Những dòng sông kể chuyện”, gồm 5 đêm thi với 5 chủ đề: Cội nguồn, Mầm sống, Tình yêu, Sắc màu, Ra khơi.

8 đội thi đấu gồm: Việt Nam, Nga, Brazil, Bỉ, Phần Lan, Ý, Anh và Trung Quốc. (Ảnh: Vietnamnet)

Anh Huỳnh Ngọc Chính – Đội trưởng đội pháo hoa của Việt Nam cho biết, năm nay đội tuyển sẽ sử dụng những hiệu ứng đặc biệt để tạo điểm nhấn. Đội pháo hoa Việt Nam sẽ sử dụng gần 4.000 quả để thi đấu.

Cảnh sát phát lệnh truy nã quốc tế ông chủ Nhật Cường Mobile

Trao đổi tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2019, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, đã truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường mobile, báo Tiền Phong thông tin.

Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile. (Ảnh: Bộ Công an)

Theo Vietnamnet, trước đó, ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng thời cũng ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Quang Huy và 8 đối tượng khác có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành các quyết định trên đối với các bị can. (Xem tiếp)

Cà Mau xuất hiện 2 ổ dịch tả lợn châu Phi sau 7 tỉnh miền Tây

Chiều 30/5, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện 2 ổ dịch tả lợn Châu Phi tại 2 hộ dân ở huyện Phú Tân và Ngọc Hiển.

Cũng theo ông Huy, khoảng 2h30 phút chiều 30/5 đã có kết quả xét nghiệm đàn lợn của 2 hộ dân dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi.

Theo báo 24h.com, trước đó, ngày 27/5, ngành chức năng phát hiện hộ ông Triệu Quang Phúc (ấp Đường Kéo, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển) có 3 con lợn nái chết, thời gian phát bệnh đến chết là 2 ngày. Khi phát bệnh, chủ nuôi tiêm kháng sinh điều trị nhưng khi tiêm xong khoảng 10 tiếng thì lợn chết. Tổng đàn lợn của gia đình ông Phúc có 9 con, trong đó có 4 con lợn nái đang mang thai, 1 con lợn thịt và 4 con lợn con.

(Ảnh minh họa)

Ngày 28/5, ngành chức năng phát hiện đàn lợn nuôi tại hộ ông Nguyễn Hoàng Trung (ấp Ba Tiệm, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân) có 2 con lợn chết bất thường, những con còn lại có dấu hiệu chết theo. Tổng đàn lợn của ông Trung có 19 con (4 lợn nái, 3 lợn thịt và 12 lợn con).

Theo báo Lao Động, sau khi đến kiểm tra, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu gửi xét nghiệm, đồng thời tiêu hủy cả 2 đàn lợn. Sau đó, tiến hành tiêu độc khử trùng theo quy định.

Thời tiết ngày 1/6: Hà Nội mưa lớn cả ngày, TP. HCM nắng nóng

Hôm nay (ngày 1/6), Hà Nội và vùng núi phía Bắc có mưa lớn, nhiệt độ giảm mạnh xuống 28 độ C. Sài Gòn nhiều mây, khô ráo, thuận lợi cho trẻ em vui chơi ngày Quốc tế thiếu nhi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hiện nay (1/6), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m nên trong đêm qua ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như lượng mưa tính từ 19h đến 01h ở: Kim Bôi (Hòa Bình) 77 mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 43 mm, Hưng Yên 55 mm.

Hà Nội mưa rào cả ngày. (Ảnh minh hoạ)

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ tiếp tục bị nén và hoạt động mạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m nên từ nay đến ngày 2/6 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 30-80 mm/24 giờ, có nơi trên 120 mm/24 giờ); riêng các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 80-120 mm/24 giờ, có nơi 150-200 mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Trên nền mưa lớn trong những ngày qua và mưa lớn xảy ra trong 1-2 ngày tới, lũ quét, sạt lở đất tiếp tục có khả năng rất cao xảy ra ở vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa. Trên các sông suối ở vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông 2-3 m; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi (đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang), ngập lụt vùng trũng thấp ở khu vực trên. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1-2.

Thời tiết Hà Nội: Trong ngày và đêm nay (1/6): Có mưa vừa, mưa to và dông. (Xem tiếp)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News