Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 01/2 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Bảy chuyến xe khách miễn phí chở hơn 300 bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết

Chiều 26 Tết, tại Bệnh viện Ung Bướu (quận Bình Thạnh, TP HCM), hơn 300 bệnh nhân đã được hỗ trợ về quê đón Tết, theo VnExpress.

Sợ trễ chuyến xe về Phú Yên, bà Trần Thị Nhị vội vàng cầm đồ đạc tìm xe. (Ảnh: VnExpress)

Đây là hoạt động thường niên do bệnh viện và các nhà hảo tâm tổ chức cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và miền Tây.

videoinfo__video3.dkn.tv||6a88a1d7f__

Video: Bảy chuyến xe miễn phí đưa bệnh nhân ở TP HCM về quê ăn Tết. (Nguồn: VnExpress)

Chị Huỳnh Thị May cầm tấm vé do ban tổ chức phát để về quê Ninh Thuận. Chị cho biết suốt 3 tháng qua phải ở viện để chăm sóc con bị ung thư não, nay mới có dịp về quê ăn Tết.

(Ảnh: VnExpress)

14h, những chuyến xe lần lượt khởi hành, đưa các bệnh nhân, người thân về quê.

Hải Dương: Cháy lớn tại chợ Đông Ngô Quyền lúc nửa đêm

Một đám cháy bất ngờ bùng phát từ gian hàng bán vàng mã trong chợ Đông Ngô Quyền (Hải Dương) sau đó nhanh chóng lan rộng.

Đêm qua (31/1), một đám cháy đã xảy ra tại chợ Đông Ngô Quyền thuộc phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, thiêu rụi nhiều ki ốt trong chợ, theo báo VOV.

Cụ thể, vào khoảng 21 giờ cùng ngày, một số người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát từ gian hàng bán vàng mã tại tại chợ đông Ngô Quyền (phường Tân Bình, TP Hải Dương). Do có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng sang các gian hàng bên cạnh.

Lực lượng chữa cháy đến hiện trường, (Ảnh: Báo Hải Dương)

Ngay sau khi nhận được tin, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hải Dương đã điều 3 xe cứu hoả và hàng chục cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy đến dập lửa, theo Báo Hải Dương.

Lực lượng chức năng cùng người dân nỗ lực chuyển hàng hóa ở những gian hàng gần đám cháy ra ngoài. Có 4 gian hàng, chủ yếu là đồ khô, vàng mã, quần áo bị thiệt hại nặng nhất.

Tuy nhiên, do thời điểm xảy ra cháy các ki ốt trong chợ đều khoá cửa nên việc cứu hỏa gặp nhiều khó khăn.

Đến gần 23 giờ đêm 31/1, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hải Dương mới cơ bản dập tắt ngọn lửa.

Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

“Loạn” phí đổi tiền lẻ dịp Tết trên chợ online

Càng gần Tết Nguyên đán, dịch vụ đổi tiền lẻ lại càng “nóng”, đặc biệt là trên chợ online. Nhu cầu đông khiến phí đổi tiền lẻ đang có dấu hiệu “loạn”, theo báo Kiến Thức.

Gần Tết Nguyên đán, nhu cầu đổi tiền mệnh giá nhỏ để lì xì, đi lễ chùa đầu năm… ngày càng tăng khiến dịch vụ  đổi tiền lẻ  ngoài “chợ đen” được dịp “hét” chi phí.

Năm nay là năm thứ 6 liên tiếp Ngân hàng Nhà nước công bố không phát hành tiền lẻ mới có mệnh giá dưới 10.000 đồng lưu thông trong dịp Tết Nguyên đán. Việc này giúp tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng chi phí cho ngân sách đáng lẽ phải chi để in ấn, vận chuyển, bảo quản, kiểm đếm.

Dịch vụ đổi tiền lẻ rao bán rầm rộ trên chợ mạng. (Ảnh chụp màn hình Facebook).

Trong khi các ngân hàng giới hạn việc đổi  tiền lẻ  thì trên các “chợ online”, dịch vụ đổi tiển lẻ, tiền mới, nguyên seri lại vô cùng nhộn nhịp. Trên mạng xã hội Facebook, các trang Fanpage đổi tiền lẻ mọc lên như nấm, người rao bán cũng rầm rộ.

Thực tế, phí đổi tiền lẻ của mỗi người rao không giống nhau. Có tài khoản Facebook rao đổi tiền công khai với mức phí 12% cho tiền 5.000 đồng, 10% cho tiền 10.000 đồng và 8% cho tiền 20.000 đồng.

Trong khi đó, một website đổi tiền trên mạng quảng cáo giá đổi tiền lẻ nguyên seri với mệnh giá 1.000 đồng là 15%; 2.000 đồng và 5.000 đồng là 10%, mệnh giá 10.000 đồng là 9% và 20.000 đồng là 5%. Đổi càng nhiều thì phí đổi càng giảm.

Đáng chú ý, tờ tiền mới, nguyên seri mệnh giá 500 đồng, nếu đổi 100 tờ (tức 50.000 đồng), có nơi mất phí 200.000 đồng, gấp 4 lần số tiền đổi.

Thời tiết ngày 01/2: Đón không khí lạnh yếu, Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi

Đang trong giai đoạn chính đông nhưng cả miền Bắc trời nắng khiến cho vườn đào chuẩn bị đón Tết của người dân đồng loạt bung nở.

Cơ quan khí tượng cho biết, đêm 31/1, khối không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc tràn xuống miền Bắc. Do cường độ yếu, lại di chuyển lệch đông nên Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ trong đêm nay và sáng mai trời nhiều mây, có mưa nhỏ.

Ngày 1/2, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, có nơi trên 26 độ C. Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất 35 độ C.

Trời nắng ấm, hoa đào nở rộ dù chưa đến Tết. (Ảnh minh hoa)

Nhiệt độ cao nhất ngày 1/2 ở Đông Bắc Bộ giảm khoảng 2-3 độ so với hôm nay, xuống còn 20-23. Tây Bắc Bộ chịu tác động yếu của khối không khí lạnh nên trời chỉ nắng nhẹ, nhiệt độ giảm còn 23-26. Ban đêm, nền nhiệt xuống còn 16-19, riêng vùng núi khoảng 9-12 độ.

Với miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, trời mưa nhỏ, nhiệt độ cao nhất chỉ 23-26. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận nóng 28-32 độ C.

Dự báo những cơn mưa nhỏ rải rác ở Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ chỉ xuất hiện một ngày. Từ ngày 2/2, khối không khí lạnh suy yếu, miền Bắc và miền Trung trời sẽ nắng.

Hai miền Bắc và Trung sẽ duy trì tiết trời nắng đến ngày 4/2 (30 Tết). Đến giao thừa và rạng sáng mùng 1 Tết, một đợt không khí lạnh tăng cường, miền Bắc sẽ có mưa xuân lất phất.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, phía Nam 21-23 độ C; cao nhất từ 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 40-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ; cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 40-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu lệch Đông gây ra trường gió Đông Bắc có cường độ mạnh thịnh hành nên trên khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Phía Nam Vịnh Bắc Bộ, các vùng từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận đều có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 4-5./.

Dự báo từ tháng 2 đến 6, nền nhiệt toàn quốc sẽ cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1 độ; riêng tháng 2-3 Bắc Bộ cao hơn 1-2 độ C.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News