Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 2/7 xin gửi đến quý độ Cc giả những tin đáng chú ý sau:

Kết quả bóng đá World Cup 2018 ngày 2/7

Đêm 1/7, rạng sáng 2/7, vòng 1/8 World Cup 2018 tiếp tục diễn ra hai cuộc thư hùng. Lúc 21h ngày 1/7, Tây Ban Nha gặp Nga và lúc 1h ngày 2/7, Croatia so tài với Đan Mạch.

Nga thắng Tây Ban Nha trong loạt đá luân lưu

Hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu, độ Ci chủ nhà giành chiến thắng 4-3 trong loạt luân lưu để đoạt vé vào tứ kết World Cup hôm 1/7.

Niềm vui chiến thắng của độ Ci tuyển Nga. (Ảnh: Reuters)

Croatia vào tứ kết với chiến thắng trên chấm luân lưu

Luka Modric và các đồng độ Ci có chiến thắng kịch tính sau khi hòa Đan Mạch với tỷ số 1-1 ở hai hiệp chính và phụ.

Luka Modric đá hỏng phạt đền ở những phút cuối cùng hiệp phụ. (Ảnh: Reuters)
Facebook cung cấp bản đồ sai lệch về chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa

Trên bản đồ dùng hỗ trợ các nhà quảng cáo, Facebook ghi 2 quần đảo Trường Sa – Hoàng Sa của Việt Nam thuộc chủ quyền Trung Quốc.

Khi chọn vị trí đối tượng trong cài đặt quảng cáo, Facebook gom người dùng ở Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam vào lãnh thổ Trung Quốc.

Các group chuyên về marketing ở Việt Nam đang xôn xao về việc Facebook gộp chung hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam vào lãnh thổ của Trung Quốc trên bản đồ tích hợp vào mạng xã hội này.

Cụ thể, ở mục chọn vị trí đối tượng chạy quảng cáo, khi người dùng nhập tên “Trung Quốc”, Facebook khoanh vùng, hiển thị vị trí lãnh thổ của quốc gia này theo màu sắc.

Lúc này, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng được Facebook hiển thị cùng màu (xanh) với Trung Quốc.

Bé gái Việt 7 tuổi giành giải nhất cuộc thi piano quốc tế ở New York

Với tiếng đàn trong trẻo, Trần Băng Tâm – cô bé 7 tuổi đến từ Việt Nam – đã chinh phục các khán giả có mặt trong khán phòng của nhà hát danh tiếng nhất thế giới Carnegie Hall ở New York.

Trần Băng Tâm (giữa) tại một buổi trao giải. (Nguồn: Vietnam+)

Vượt qua hàng chục đối thủ “nặng ký” với nhiều loại nhạc cũ, ở nhiều lứa tuổi khác, Trần Băng Tâm, thí sinh nhỏ tuổi thứ hai, đã đoạt giải nhất cuộc thi tài năng American Protege do Carnegie tổ chức và được mời biểu diễn tại nhà hát Carnegie (New York) hôm 30/6.

Để nhận được giải lớn của cuộc thi, từ Việt Nam, Băng Tâm đã gửi hai bài dự thi của mình được thu vào đĩa đến Ban tổ chức tại New York.

Ban giám khảo đánh giá các bài dự thi của Băng Tâm đều là các bản nhạc đòi hỏi tính kỹ thuật cao, khó chơi so với độ C tuổi của Băng Tâm như “Sonatine No. 3 Op. 6” của Clementi, “The Flight of Bumble Bee” của Rimsky Korsakoff.

Dự báo thời tiết 2/7: Hà Nội vượt mốc 39 độ C, miền Trung chạm 41 độ C

Hôm qua, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất khoảng 35-39oC, có nơi trên 39oC như: Hòa Bình 39,2oC, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 39,4oC, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40,4oC, Tây Hiếu (Nghệ An) 39,8oC, Đô Lương (Nghệ An) 39oC.

Trưa Hà Nội vắng không bóng người dưới cái nắng gần 40oC. (Ảnh: Vietnamnet)

Thủ đô Hà Nội hôm qua nắng nóng 39,1 độ C. Đây chỉ là mức nhiệt đo trong lều khí tượng, còn nhiệt độ C thực tế ngoài trời cao hơn từ 2-4 độ C, thậm chí nếu di chuyển trên mặt đường nhựa, mức nhiệt còn cao hơn nữa.

Ngay cả khi đã tắt nắng, nền nhiệt cũng giảm rất chậm do tác độ Cng của hiệu ứng đô thị, lúc 19h tại thủ đô vẫn nóng 35,6 độ C, đến 22h giảm còn 33,6oC và đến rạng sáng nay vẫn còn xấp xỉ 30oC, trời oi nóng dữ dội cả ngày lẫn đêm.

Trong hôm nay, dự báo mức nhiệt 39 và trên 39 độ C sẽ tiếp tục duy trì tại Hà Nội và còn kéo dài đến hết thứ 4. Các tỉnh Trung Bộ phổ biến trên 38oC, tuy nhiên nhiều điểm được dự báo sẽ có nắng nóng đặc biệt gay gắt 40-41 độ C.

Do tác độ Cng của hiệu ứng phơn, độ C ẩm không khí xuống thấp dưới 50%, có lúc xuống dưới 40% nên người dân càng cảm thấy bỏng rát gia tăng khi ra đường.

Đây là đợt nắng nóng gay gắt nhất tại Bắc Bộ trong năm nay, trong khi miền Trung vẫn còn 1-2 đợt nữa trong tháng 7. Dự báo phải đến 5/7, đợt nóng này mới bắt đầu dịu dần.

Tây Nguyên tăng nhiệt nhẹ về đêm nhưng ban ngày vẫn khá mát mẻ, phổ biến 30-33 độ C, đêm mát mẻ 22-25 độ C, chiều tối và đêm chuyển mưa dông, riêng Đà Lạt ngày mát 27 độ C, đêm lạnh 17 độ C.

Tại Nam Bộ, một số điểm miền Đông oi nóng 33-34 độ C, trong khi miền Tây vẫn mát mẻ 31-32 độ C, ban đêm toàn vùng mát mẻ 24-27 độ C.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độ Cc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News