Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 26/2 xin gửi đến quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Nam sinh Sài Gòn khiến khán giả bật khóc ở thi quý ‘Đường lên đỉnh Olympia’

Cuộc đua đoạt tấm vé vào chung kết năm của Đường lên đỉnh Olympia diễn ra giữa 4 chàng trai xuất sắc nhất quý II, theo Zing.

Đó là Thái Khắc Đức An (THPT Đức Trọng, Lâm Đồng), Trần Nhân Quyền (PT Liên cấp TH School, Hà Nội), Lương Đức Thành (THPT chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn) và Chu Quang Trường (THPT Nguyễn Chí Thanh, TP. HCM).

Thời khắc chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế vinh quang – Chu Quang Trường lộ diện sau câu hỏi cuối cùng, những giọt nước mắt của thí sinh và cổ động viên rơi vì vui mừng xúc động xen lẫn tiếc nuối.

Quang Trường nhập cuộc với quyết tâm cao qua khẩu hiệu: “Cầu truyền hình hoặc không gì cả”. Cậu thể hiện khá tốt ở phần thi Khởi động, tạm xếp thứ hai “đoàn leo núi” với 60 điểm.

Ở vòng thi Vượt chướng ngại vật, Quang Trường 70 điểm bằng với Đức An, Đức Thành sở hữu 80 điểm. Riêng Nhân Quyền vươn lên dẫn đầu với 120 điểm. .

Ở vòng thi Tăng tốc, Quang Trường là thí sinh tận dụng 4 cơ hội ghi điểm tốt nhất, tăng quỹ điểm của mình từ 80 lên 180 điểm.

Bước vào phần thi Về đích, Quang Trường lựa chọn gói câu hỏi 80 điểm khi đang có 210 điểm – kém người tạm dẫn đầu Nhân Quyền 70 điểm.

Nam sinh lần lượt trả lời đúng câu hỏi trị giá 20 điểm, bỏ lỡ 30 điểm ở câu hỏi thứ hai và đoạt 60 điểm ở câu thứ ba với lựa chọn ngôi sao hy vọng đúng đắn.

Giây phút MC Diệp Chi công bố Quang Trường mang cầu truyền hình thứ hai của Đường lên đỉnh Olympia về với THPT Nguyễn Chí Thanh (TP. HCM), nam sinh ngồi xụp xuống và ôm mặt khóc vì quá xúc động.

Trên khán đài, thầy hiệu trưởng và cổ động viên của Quang Trường cũng đồng loạt đứng dậy reo mừng, lau giọt lệ vì tự hào.

Kết quả chung cuộc của 4 thí sinh là Quang Trường 290 điểm, Nhân Quyền 280 điểm, Đức An 210 điểm và Đức Thành 135 điểm.

Ngư dân Thanh Hóa trúng đậm cá trích, ‘bỏ túi’ tiền triệu mỗi ngày

Những ngày qua, ngư dân TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) trúng đậm mùa cá trích, nhiều gia đình phải huy động người gỡ cá từ sáng đến chiều mới hết, theo Thanh Niên.

Cụ thể, sáng ngày 25/2, hàng chục chiếc thuyền mủng nối đuôi nhau ra vào tại bến cá ở các phường Quảng Cư, Trung Sơn, TP. Sầm Sơn. Chiếc thuyền nào về bến cũng đầy ắp cá trích.

Hầu hết các tàu thuyền đều ra khơi đánh bắt cá trích. (Ảnh: Minh Hải)

Hầu hết các vàng lưới cá trích đều đóng trắng, ngư dân phải kéo cả vào bờ, thuê hoặc huy động thêm người nhà ra để gỡ cá.

Ngư dân Vũ Công Định (ngụ tại phường Quảng Cư) vui vẻ cho biết: “Mới đầu năm đã trúng đậm cá trích. Đánh cá trích tuy vất vả nhưng bù lại hay trúng mẻ cá lớn, dễ kiếm tiền triệu hơn”.

Trung bình mỗi ngày một thuyền đánh bắt được từ 2-4 tạ cá trích. (Ảnh: Minh Hải)

Đối với ngư dân TP Sầm Sơn, mùa đánh cá trích kéo dài từ tháng 12 âm lịch năm trước đến tháng 3 âm lịch năm sau. Bình thường, ngư dân dậy từ 4h sáng, thu xếp ngư lưới cụ và ra ngư trường cách bờ khoảng 3-5 hải lý là đánh bắt được cá trích.

Ông Nguyễn Văn Bình (ngư dân phường Trung Sơn) cho biết, hôm nay ông cùng một người con trai đi đánh được khoảng 7 tạ cá trích. Hai bố con ông gỡ không xuể nên phải mượn thêm vài người ra gỡ cá.

Giá bán cá trích từ 10.000 – 14.000 đồng/kg. (Ảnh: Minh Hải)

Do đang là mùa cá trích nên hầu hết các tàu thuyền của ngư dân TP. Sầm Sơn đều rời bến “săn” cá trích. Trung bình mỗi thuyền một ngày được từ 2-4 tạ cá trích, cho thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Cá trích được các thương lái mua về bán tươi cho người tiêu dùng, hoặc sấy bán khô, làm nước mắm…

10.000 người chuyền tay phóng sinh hơn 5 tấn cá ở Hà Nội

Sáng 25/2 (mùng 10 tết), khoảng 10.000 người có mặt tại chùa Bát Tràng (Hà Nội) dự thuyết giảng về ý nghĩa của Lễ phóng sinh. Dòng người sau đó đi về phía sông Hồng, đoạn trước cửa đình Bát Tràng, để tham gia phóng sinh, theo VnExpress.

10.000 người có mặt tại chùa Bát Tràng (Hà Nội) dự thuyết giảng về ý nghĩa của Lễ phóng sinh. (Ảnh: VnExpress)

Đây là lễ phóng sinh quy mô lớn nhất Hà Nội và là năm thứ 4 được tổ chức. Theo đó, hơn 5 tấn cá đựng trong nhiều bao nilon bơm ôxy căng phồng được 11 xe tải đưa đến.

Khách thập phương, phật tử đến từ Cà Mau, TP HCM, Long An… và nhiều tỉnh phía Bắc đã tham dự buổi lễ. (Ảnh: VnExpress)

———–

Bản tin “CHÀO BUỔI SÁNG” được Đại Kỷ Nguyên phát hành vào buổi sáng hàng ngày. Quý độc giả có thể tải ứng dụng DKN.TV trên điện thoại di động tại Google Play hoặc App Store để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News