Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 17/5 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Đề xuất tăng thuế xăng dầu lên 4.000 đồng/lít 

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ký gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dự thảo Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường, theo đó thuế xăng sẽ tăng kịch khung, tức 4.000 đồng/lít, theo Tuổi Trẻ.

Ngoài xăng dầu, một số mặt hàng khác như than đá, dung dịch HCFC, túi nilon, cũng được Bộ Tài chính đề xuất tăng thêm từ 1.000 đồng đến 10.000 đồng mỗi kilogram, tùy loại.

Lý do được cho là giá bán lẻ xăng dầu ở Việt Nam cơ bản đang thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới và một số nước trong khối ASEAN và châu Á. 

Hiện, giá bán lẻ xăng dầu của Việt Nam đứng vị trí 47 từ thấp đến cao trong tổng số 167 quốc gia và thấp hơn 120 nước, với mức 19.980 đồng/lít.

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, thời hạn tăng thuế sẽ bắt đầu từ ngày 1/7/2018.

Truy tặng bằng khen cho ‘hiệp sĩ’ Nguyễn Hoàng Nam

Ngày 16/5, Bà Vy Vũ Hồng, Phó trưởng ban thi đua, khen thưởng Đồng Nai đã đại diện cho UBND tỉnh Đồng Nai đến chia buồn với thân nhân ‘hiệp sĩ’ Nguyễn Hoàng Nam, theo SGGP.

Đồng Nai: Truy tặng bằng khen cho 'hiệp sĩ' Nguyễn Hoàng Nam - Ảnh 0
UBND tỉnh Đồng Nai truy tặng bằng khen cho “hiệp sĩ” Nguyễn Hoàng Nam. (Ảnh: SGGP)

Cũng trong dịp này, Ban thi đua, khen thưởng Đồng Nai đã truy tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho “hiệp sĩ” Nguyễn Hoàng Nam vì đã có thành tích dũng cảm bắt cướp tại TP.HCM, bảo vệ tài sản nhân dân.

Sáng cùng ngày, lễ tang “hiệp sĩ” Nguyễn Hoàng Nam được cử hành ở xã Sông Trầu. Tại đây, lãnh đạo xã Sông Trầu, cán bộ tỉnh Đồng Nai, TPHCM cùng hàng trăm người dân đã có mặt đưa tiễn “hiệp sĩ” về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nghệ An: Hốt hoảng cháu bé 1 tuổi một mình bò trên QL7 giữa trời nắng

Vào chiều 15/5, trên mạng xã hội xuất hiện một video clip gần 2 phút, ngay khi vừa đươc công bố, clip đã được cộng đồng mạng chia sẻ một cách chóng mặt. Tài khoản đăng tải video clip này là anh Nguyễn Trọng H., theo báo Giao Thông.


Cháu bé bò một mình ra QL7 giữa trưa nắng. (Ảnh cắt từ clip)

Được biết, đoạn video được trích xuất từ 1 camera hành trình của ô tô. Vào thời điểm trên, anh H. và một tài xế xe tải khác đi ở chiều ngược lại kịp thời phát hiện, dừng đúng lúc nên không gây tai nạn đáng tiếc.


Khi thấy nhiều ô tô, bé đứng lên và khóc thét sợ hãi. (Ảnh cắt từ clip)

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Anh H. chia sẻ trên mạng xã hội, sự việc xảy ra vào khoảng 13h50 ngày 15/5 tại thôn Vĩnh Hoàn, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An.

Lúc này trời nắng to, đường vắng nên xe chạy tốc độ cao. Tuy nhiên xe anh H. luôn giữ ở tốc độ trung bình, khi đi đến khu vực xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An thì anh phát hiện trên đường có một em bé bò ra giữa đường.

Anh H. vội phanh xe xuống bế cháu bé vào nhà tìm bố mẹ. Khi anh H. giao cháu cho bố bé thì bố của em bé vẫn đang còn ngủ say sưa. Do sợ bị hiểu nhầm là “bắt cóc trẻ con” nên anh H. vội vã đi ngay.

Vụ máy bay đáp nhầm đường băng tại Cam Ranh: Cơ trưởng người Mỹ bị tạm giữ bằng lái

Cục Hàng không Việt Nam đã tạm giữ bằng lái của cơ trưởng người Mỹ, cơ phó người Việt điều khiển chuyến bay của VNA hạ cánh nhầm đường băng. Việc tạm giữ này không có thời hạn cụ thể vì còn đợi kết luận điều tra, theo Zing.

VNA cũng tạm đình chỉ công tác 2 tháng đối với 2 phi công này để điều tra.

Trường hợp hạ cánh nhầm đường băng chưa khai thác liên quan tới phụ lục 13 của “Công ước Chicago” nên trong tuần tới, Cục Hàng không Việt Nam sẽ làm việc với Cơ quan điều tra sự cố tai nạn máy bay BEA – Pháp (quốc gia sản xuất máy bay).

Sau đó, Cục Hàng không Việt Nam sẽ đưa ra kết luận chính thức về việc điều tra sự cố, theo Người Lao động.

Trước đó, ngày 29/4, chuyến bay mang số hiệu VN 7344 của VNA từ Tân Sơn Nhất đến Cam Ranh đã đáp nhầm vào một đường băng chưa khai thác.

Ngày 2/5, Cục Hàng không đã có kết luận sơ bộ về sự cố và nguyên nhân được xác định là do tổ lái chưa nghiên cứu kỹ sơ đồ sân bay Cam Ranh.

Bắt nghi can thứ 3 đã che giấu Tài ‘mụn’

Chiều 16/5, công an Tp.HCM đã bắt khẩn cấp nghi can thứ 3 trong vụ nhóm trộm xe SH đâm 2 hiệp sĩ ở Sài Gòn tử vong là Ngô Văn Hùng (sinh năm 1986, ngụ tại quận Gò Vấp, Tp.HCM).

Theo Dân Trí, Hùng biết là Tài “mụn” vừa gây trọng án nhưng vì là bạn tù nên Hùng đã cho Tài nương náu trong nhà nhằm tránh sự truy bắt của công an.

Khi xác định chắc chắn Hùng giúp đỡ Tài “mụn” nương náu, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng này để phục vụ việc điều tra.

Trước đó, công an Tp.HCM đã bắt giữ 2 nghi can là Nguyễn Hoàng Châu Phú (sinh năm 1994, ngụ ở Hóc Môn) và Nguyễn Tấn Tài (tức Tài “mụn”, sinh năm 1994, ngụ ở quận 12) vì liên quan đến vụ đâm thương vong 5 hiệp sĩ trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3) vào đêm 13/5.

Bắt nghi can thứ 3 đã che giấu Tài 'mụn'
Nguyễn Tấn Tài (áo đỏ) và Nguyễn Hoàng Châu Phú tại cơ quan công an. (Ảnh: Dân Trí)

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News