Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 14/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Dân vác cuốc cậy đường bê tông lót bằng vải nhựa

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện clip do người dân tại xã Yên Thắng, Lục Yên, Yên Bái quay lại. Theo clip, một số người dùng cuốc xẻng cậy lớp mặt đường lên thì phát hiện chỉ là 1 tầm thảm nhựa phủ lên nền đất.

Đây là con đường bê tông mới được làm tại xã Yên Thắng, Lục Yên (Yên Bái).

Nhiều người trong clip cho rằng: “Xi măng, cát, sỏi đâu chẳng thấy mà chỉ thấy đất…?” đồng thời đặt dấu hỏi về chất lượng thi công đường. Phải chăng có sự ăn bớt vật liệu xây dựng?

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận được nhiều tranh luận trái chiều trong cộng đồng.

Tuy nhiên bên cạnh những ý kiến chỉ trích, nhiều người lại cho rằng đường làm “hoàn toàn đúng quy trình”.

“Nếu là đường làng đi bộ hoặc xe đạp thì cách nén đất bằng xịt nước, trải sỏi, xe lu nén đất nhiều lần, miếng vải nhựa như trên rồi đến cốt sắt và sau cùng đổ bê tông”, một người dân địa phương nêu quan điểm. 

Một ý kiến khác: “Đây là công nghệ bê tông vải cuộn, được xây dựng để chống sói mòn bề mặt nền và ngăn chặn rửa trôi. Sau khi thi công lớp bê tông này, người ta sẽ đổ thêm 1 lớp bê tông dày chịu lực lên trên cho phương tiên đi lại. Dân không biết lại tưởng ăn bớt vật liệu nên cạy lên tố cáo làm ẩu”.

Lịch thi đấu trực tiếp và phát sóng World Cup 2018 theo giờ Việt Nam

Lịch thi đấu VCK World Cup 2018 sẽ diễn ra từ ngày 14.6 đến ngày 15.7.2018. Chủ nhà Nga sẽ đá trận khai mạc gặp đội Saudi Arabia vào lúc 22 giờ ngày 14.6 theo giờ Việt Nam. 

VTV sẽ có kế hoạch phát sóng kỳ World Cup 2018 trên 3 kênh sóng VTV2, VTV3 và VTV6 với toàn bộ 64 trận đấu. Thời gian phát sóng các trận đấu World Cup vào khung giờ từ 17 giờ đến khoảng 2 giờ sáng hôm sau theo giờ Việt Nam.

Lễ khai mạc của World Cup 2018 sẽ diễn ra trên sân vận động Luzhniki, ngay trước trận mở màn giải đấu giữa chủ nhà Nga và Ả-rập Xê-út (22h, ngày 14/6).

Ăn tiết canh lợn rừng, 32 người nhập viện cấp cứu

Sau khi ăn tiết canh lợn rừng tự nuôi, một số người có biểu hiện đau bụng, đi ngoài, chóng mặt, buồn nôn nên phải nhập viện. Cơ quan chức năng xác định, đã có 50 người bị ngộ độc do ăn tiết canh lợn rừng, trong đó 32 người phải nhập viện.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm do ăn tiết canh lợn rừng. (Ảnh: Dân Trí)

Tối ngày 13/6, ông Lê Văn Diện, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thái Bình cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa có 32 người bị ngộ độc thực phẩm do ăn tiết canh lợn rừng.

Trước đó, ngày 10/6, gia đình ông Cao Văn Hoan (xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, Thái Bình) đã mổ lợn rừng do nhà tự nuôi để đãi khách, trong đó có món tiết canh. Thống kê cho thấy đã có 107 người ăn các món chế biến từ lợn rừng, trong đó có tiết canh.

Hơn 1 tiếng sau ăn, một số người có biểu hiện đau bụng, đi ngoài, buồn nôn. Nhiều người đã điều trị tại nhà nhưng không đỡ. Đến sáng 11/6, nhiều người đã đến BV đa khoa Đông Hưng để điều trị.

Thống kê của Trạm Y tế xã Phú Châu cho thấy, có 50 người bị ngộ độc thực phẩm, trong đó 32 người nhập viện, số còn lại tự điều trị ở nhà. Đặc biệt, những người nhập viện đều ăn tiết canh lợn rừng nhà ông Hoan.

Đà Nẵng xem xét thu hồi dự án nhà hàng bến du thuyền của Vũ ‘nhôm’

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản giao nhiệm vụ cho các sở ngành liên quan nghiên cứu các thủ tục pháp lý thu hồi dự án nhà hàng bến du thuyền tại khu vực phía nam cảng sông Hàn của ông Vũ “nhôm”.

Dự án bến du thuyền của Vũ ‘nhôm’. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Ngày 13-6, UBND TP Đà Nẵng cho biết vừa có văn bản gửi các sở, ngành, đơn vị liên quan về việc thực hiện nội dung thông báo của thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

Theo đó, đối với dự án nhà hàng bến du thuyền tại khu vực phía nam cảng sông Hàn, UBND TP Đà Nẵng giao Sở KH-ĐT chủ trì phối hợp với Sở TN-MT, Sở Xây dựng nghiên cứu kỹ các thủ tục pháp lý thu hồi dự án, đảm bảo quy định pháp luật; báo cáo UBND TP xem xét, quyết định làm cơ sở trình xin ý kiến Thường trực Thành ủy.

Hướng tới toàn bộ cán bộ, công chức phải kê khai tài sản

Thảo luận tại hội trường ngày 13/6 về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội tán đồng với việc mở rộng đối tượng kê khai tài sản qua đó hướng tới mọi cán bộ, công chức đều phải có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập lần đầu nhằm tạo cơ sở dữ liệu để so sánh, đối chiếu với tài sản thu nhập tăng thêm khi được đề bạt, bổ nhiệm.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News