Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 15/3 xin gửi đến quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Cô gái trẻ phi thân qua quầy hàng đuổi theo tên trộm xe máy

Sự việc được camera an ninh ghi lại tại một quán trà sữa tối ngày 10/3 và mới được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong video, một nam thanh niên áo đen ngồi trên xe máy ở ngoài cửa liên tục ngó nghiêng xung quanh. Ngay sau đó, một nam thanh niên áo đen khác nhân cơ hội không ai chú ý, nhanh tay dắt chiếc xe máy đang dựng trước cửa hàng bỏ chạy.

Phát hiện tên trộm lấy chiếc xe, nữ nhân viên lập tức phi thân qua quầy hàng để đuổi theo hai tên trộm nhằm lấy lại xe. Cô gái còn truy hô “Cướp kìa” để được người trong quán lao ra hỗ trợ.

May mắn, chỉ ít phút sau nữ nhân viên cùng hai người khác đã lấy lại được chiếc xe máy. Hành động dũng cảm, ứng biến kịp thời của cô gái trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tài khoản Hùng Phan khen ngợi: “Rất giỏi và kiên quyết, không phải người đàn ông nào cũng có khả năng phản xạ tốt như cô gái này”.

“Cô gái làm rất tốt, đáng tuyên dương vì lòng dũng cảm và khả năng phản ứng của em. Còn bọn trộm thì phải đánh cho trận, đáng lắm”, tài khoản Anh Nghia nói.

“Em ấy rất bĩnh tình và xử lý tình huống nhanh nhẹn, khổ thân lúc cuối video thấy chân đi tập tễnh chắc là chạy vội nên bị ngã”, Facebooker Thuy Tran chia sẻ.

“Xe máy không khóa gì cả bảo sao bị trộm, hành động đáng tuyên dương nhưng lần sau cần khóa xe cẩn thận em nhé”, một tài khoản khác viết.

Bắt được mèo rừng quý hiếm, tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng

Ngày 14/3, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Vườn quốc gia Bạch Mã cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận 1 cá thể mèo rừng quý hiếm từ Hạt Kiểm lâm huyện Phú Vang thuộc Chi cục kiểm lâm tỉnh TT- Huế.

Cơ quan chức năng tiếp nhận cá thể mèo rừng quý hiếm. (Ảnh: Nông Nghiệp)

Cá thể mèo rừng quý hiếm nặng 3kg, tên khoa học là Felis bengalensis, có đặc điểm lông vàng nhạt, sọc nâu đen trên thân.

Trước đó, vào ngày 11/3, ông Đinh Viết Phượng (63 tuổi, trú thôn Di Đông, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, TT- Huế), trong lúc đặt bẫy cạnh chuồng gà nhà mình đã bắt được cá thể mèo rừng này.

Xác định đây là động vật hoang dã quý hiếm, cần được bảo vệ nên ông Phượng đã tạm thời nuôi nhốt, sau đó tự nguyện trình báo và giao nộp cho Hạt Kiểm lâm huyện Phú Vang thuộc Chi cục kiểm lâm tỉnh TT- Huế để tiến hành thả về tự nhiên.

Hiện, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Vườn quốc gia Bạch Mã đang tiếp tục theo dõi, chăm sóc cá thể mèo quý hiếm này và sẽ tái thả về môi trường tự nhiên trong thời gian tới.

Nước giếng nóng bất thường 70 độ, bốc hơi nghi ngút

Ngày 14/3, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Buôn Ma Thuột cho biết, vừa có công văn đề nghị cấp trên lấy mẫu nước giếng nhà bà Khuất Thị Sửu để kiểm tra, làm rõ vì sao có hiện tượng đột ngột nóng lên bất thường.

Theo bà Sửu chia sẻ, khoảng 1 tuần trước, khi bơm nước từ giếng lên để dùng thì tá hỏa phát hiện nước bốc hơi nghi ngút, nóng khoảng 60-70oC. Những ngày sau đó, hiện tượng này vẫn tái diễn, nhất là vào sáng sớm và buổi trưa.

 Nước giếng nóng bất thường 70 độ, bốc hơi nghi ngút

Giếng nước nóng bất thường của gia đình bà Sửu. (Ảnh: Duy Hậu)

Giếng nước này được gia đình bà Sửu đào và sử dụng cách đây 35 năm, nằm trong khuôn viên sân trước của gia đình. Giếng sâu 15 mét, nước rất trong, không có mùi lạ và được gia đình dùng để sinh hoạt. (Chi tiết)

Giải cứu bé trai khuyết tật ở Vĩnh Long nghi bị mẹ ruột ngược đãi

Chiều 13/3, Trung tâm công tác xã hội Vĩnh Long kết hợp với Phòng LĐ,TB&XH huyện Long Hồ cùng chính quyền xã Phú Đức tiến hành giải cứu một bé trai khuyết tật nghi bị mẹ ruột ngược đãi đưa về Trung Tâm chăm sóc.

Ông Phạm Văn Hùng (sinh năm 1967, ngụ xã Phú Đức, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) cho biết, khoảng một tháng nay, cháu ruột ông – bé Hồ Hữu Phước (sinh năm 2001, ngụ ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ) bị mẹ ruột của mình là Phạm Thị Tuyết Mai (sinh năm 1972, ngụ cùng địa chỉ) ngược đãi không cho ăn uống, thường xuyên bị nhốt trong nhà cả ngày, không được tắm, rửa và đi tiêu, tiểu ngay trong nhà gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến hàng xóm.

Được biết, cháu Phước hiện là đối tượng khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội. (Chi tiết)

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả ngày thứ Năm vui vẻ và làm việc hiệu quả!

———–

Bản tin “CHÀO BUỔI SÁNG” được Đại Kỷ Nguyên phát hành vào buổi sáng hàng ngày. Quý độc giả có thể tải ứng dụng DKN.TV trên điện thoại di động tại Google Play hoặc App Store để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News