Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 26/5 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau: 

Cháy chung cư Fodacon cao 23 tầng ở Hà Nội

Vụ hoả hoạn xảy ra chiều 25/5 tại chung cư Fodacon trên đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội) khiến hàng trăm cư dân tháo chạy.

Cháy chung cư Fodacon cao 23 tầng ở Hà Nội, hàng trăm người tháo chạy
Cháy chung cư Fodacon – Hà Nội. (Ảnh: Otofun)

Theo VnExpress, đám cháy được phát hiện vào khoảng 16h50 ngày 25/5. Khói đen bốc lên nghi ngút từ căn hộ tầng 18 tòa chung cư Fodacon, đối diện Học viện An ninh, khiến hàng trăm người tháo chạy theo hướng cầu thang bộ.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Cháy chung cư Fodacon cao 23 tầng ở Hà Nội, hàng trăm người tháo chạy
Người dân tháo cháy theo hướng cầu thang bộ. (Ảnh: Otofun.net)
Cháy chung cư Fodacon cao 23 tầng ở Hà Nội, hàng trăm người tháo chạy
Cư dân hoảng loạn sau khi thoát khỏi toà nhà bốc cháy. (Ảnh: Zing.vn)

Nhận tin báo, nhiều xe chữa cháy đã lao đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, vòi chữa cháy chỉ vươn đến tầng 12 nên đội chữa cháy gặp khó khăn. Xe cẩu không vươn tới chỗ đám cháy, nên sau vài phút ngừng hoạt động do không có nước cấp.

Cháy chung cư Fodacon cao 23 tầng ở Hà Nội, hàng trăm người tháo chạy
Vòi phun nước không vươn lên được tầng 18 đang bốc cháy. (Ảnh: VnExpress)
Cháy chung cư Fodacon cao 23 tầng ở Hà Nội, hàng trăm người tháo chạy
Khoảng 18h30, ngọn lửa bùng lớn, lan lên tầng trên. (Ảnh: Zing.vn)

Đến 18h20, ngọn lửa bất ngờ bùng phát, lan lên tầng trên của toàn nhà. Nhiều người mắc kẹt phải chạy lên tầng thượng, báo hiệu kêu cứu.

Cháy chung cư Fodacon cao 23 tầng ở Hà Nội, hàng trăm người tháo chạy
Người dân mắc kẹt phải leo lên tầng thượng kêu cứu. (Ảnh: Zing.vn)

Cháy lớn khiến nhiều tấm kính lớn vỡ, rơi từ trên cao xuống làm người đứng phia dưới bị thương.

 
Cháy chung cư Fodacon cao 23 tầng ở Hà Nội, hàng trăm người tháo chạy
Mảnh kính từ các tầng cao rơi xuống đường. (Ảnh: VnExpress)

Để đảm báo an toàn cho người dân, cảnh sát đã tạo gá chắn, yêu cầu người dân không đi vào gần khu vực cháy của tòa nhà.

Đến khoảng 19h10 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn từ bên trong.

Lãnh đạo công an quận Hà Đông cho biết, hỏa hoạn xuất phát từ hai căn hộ tầng 18 đã thiêu rụi nhiều đồ đạc. Cảnh sát đang tiếp cận từng nhà, lấy thông tin về người bị thương và người mắc kẹt trong nhà.

Quảng Ninh: Hàng loạt ô tô dính bẫy chông sắt trên Quốc lộ 18

Liên quan đến sự việc nhiều tài xế lên mạng xã hội bày tỏ sự bức xúc vì xe bị dính chông sắt khi đi trên Quốc lộ 18, vào ngày 25/5, lực lượng chức năng ở Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đang điều tra, xác minh người gây ra sự việc.

Hàng loạt ô tô dính chông sắt trên Quốc lộ 18 ở Quảng Ninh
Chông sắt có trọng lượng gần 1 kg. (Ảnh: Infonet)

Theo Infonet, những chiếc chông có hình dáng và kích thước như nhau, do các thanh sắt ngắn khoảng 3-4cm hàn nối, rải rất nhiều ở làn ô tô trên Quốc lộ 18. Việc này gây nguy hiểm cho các phương tiện đang di chuyển với tốc độ cao.

Hàng loạt ô tô dính chông sắt trên Quốc lộ 18 ở Quảng Ninh
Chiếc ô tô bị xẹp lốp trước do dính phải chông sắt trên quốc lộ 18 (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Theo phản ánh của người dân, đã có gần chục trường hợp ô tô cán phải cùng một loại chông được hàn giống nhau và rải trên Quốc lộ 18, đoạn qua thị xã Đông Triều. Đây là tuyến đường có nhiều xe tải nặng cũng lưu thông, nếu dính đinh rất dễ lao vào các phương tiện khác gây hậu quả nghiêm trọng.

Hàng loạt ô tô dính chông sắt trên Quốc lộ 18 ở Quảng Ninh
Một chiếc ô tô bị dính bẫy chông (Ảnh: Infonet)

“Đinh tặc” là nỗi ám ảnh của nhiều người tham gia giao thông. Các đối tượng thường rải đinh hoặc vật sắc nhọn dọc đường làm thủng lốp, săm xe của người đi đường, buộc khổ chủ phải gọi điện thoại “cứu hộ” hoặc vào các tiệm sửa xe ven đường.

Di dời bãi đỗ xe ‘lậu’ ở Linh Đàm trong 10 ngày

Ngày 24/5, cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã bàn về phương án di dời, cưỡng chế 2 bãi đỗ xe trái phép trên địa bàn Thành phố, theo Vietnamnet.

Cuộc họp có sự tham dự của 2 chủ bãi giữ xe trái phép, 2 đơn vị chủ quản của 2 lô đất trống đang bị sử dụng sai mục đích là Công ty Hợp Phú và Tổng công ty HUD.

Đại diện phường Hoàng Liệt khẳng định, 2 bãi giữ xe không được cấp phép, cũng không nằm trong quy hoạch. UBND phường đã gửi thông báo đến chủ bãi và chủ phương tiện với thời gian di dời ra khỏi khu vực này là 10 ngày.

Trước đó, tối ngày 21/5, khi giải tỏa bãi xe “lậu” này, lực lượng chức năng vấp phải sự phản ứng của những người có phương tiện gửi ở đây, gây náo loạn cả khu dân cư.

Bãi đỗ xe 'lậu' ở Linh Đàm sẽ phải di dời trong 10 ngày
Do không vào được bãi đỗ xe như mọi ngày, nên nhiều người tỏ ra bức xúc vào tối 21/5. (Ảnh: Tiền Phong)

Trước việc bãi trông giữ xe lớn nhất Linh Đàm bị đóng cửa, hàng trăm hộ dân gửi xe ở đây tỏ ra lo lắng, không biết gửi ô tô ở đâu vì các bãi đỗ xe có phép gần đó đều thông báo hết chỗ.

Tất cả trường THCS công lập Hà Nội dự kiến xét học bạ để tuyển học sinh lớp 6

Thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, Sở sẽ công bố kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 – 2019 của tất cả trường mầm non, tiểu học,THCS vào ngày 31/5. Kế hoạch tuyển sinh nêu rõ đối tượng, phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh vào từng trường.

Các trường THCS công lập dự kiến sử dụng phương thức xét tuyển học bạ trực tuyến đầu cấp theo tuyến do UBND quận, huyện, thị xã quy định.

Trong số các trường dự kiến xét tuyển, nhiều cơ sở giáo dục chất lượng cao có số lượng đăng kí xét tuyển lớn như: hệ THCS chuyên Hà Nội – Amsterdam, THCS Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), THCS Nam Từ Liêm (quận Nam Từ Liêm), THCS Chu Văn An (quận Tây Hồ), THCS Ngô Sỹ Liên (Chương Mỹ), THCS Nguyễn Huy Tưởng (Đông Anh), THCS Đô Thị Việt Hưng (Long Biên), THCS Trưng Vương (Mê Linh), THCS Sơn Tây, THCS Kiều Phú (Quốc Oai)…

Xét tuyển học bạ đã được các trường áp dụng từ nhiều năm. Đây là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT cho phép các trường có số lượng học sinh đăng ký dự tuyển nhiều hơn chỉ tiêu áp dụng phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực để tuyển sinh, theo Lao Động.

Đồ vật trong ngôi nhà ở Long An bỗng nhiên bốc cháy hàng loạt

Mấy ngày nay, hàng loạt đồ vật bằng nhựa, thiết bị điện tử, quần áo… trong một căn nhà ở Long An bỗng nhiên bốc cháy hàng loạt.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Vụ việc xảy ra tại căn nhà của bà Nguyễn Thị Lượng ở ấp Rạch Đào (thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, Long An).

Chủ nhà cho rằng những đồ vật này bốc cháy không lý do. (Ảnh: VnExpress)

Bà Lượng cho biết, khoảng 1 tuần qua, các đồ vật trong nhà bao gồm: Quần áo, bàn ghế, giày dép, mũ bảo hiểm, đến đồ điện gia dụng… cứ nối nhau bốc cháy mà không có ai đốt hay từ một nguồn lửa nào, theo Zing.

Công an đã tới kiểm tra nhà bà Lượng để tìm ra nguyên nhân đồ vật bốc cháy. (Ảnh: VnExpress)

Gia đình bà Lượng đã chuyển toàn bộ đồ đạc ra ngoài để ngăn cháy lan, dự trữ nhiều thau chậu nước để có thể dập lửa bất cứ lúc nào.

Nhiều người tò mò đã tìm đến nhà bà Lượng xem và lan truyền thông tin về sự việc này.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày cuối tuần may mắn và vui vẻ!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News