Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 16/4 xin gửi đến quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Bộ VHTT&DL mời họp, bầu Đức từ chối và phát ngôn cực sốc

Những ngày qua, bóng đá Việt Nam nóng trước câu chuyện bầu Đức có thể rút HAGL khỏi V.League nhằm phản đối việc bầu Tú nắm quá nhiều chức vụ quan trọng ở cả VPF lẫn VFF.

Điều này khiến không ít người lo lắng, sợ rằng V.League sẽ ngày càng mất đi sức hút vì vài năm trở lại đây, HAGL với lứa Công Phượng nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận, theo Dân Việt.

Để tránh sự việc đi xa hơn, mới đây Bộ VHTT&DL đã quyết định tổ chức một cuộc hộp với VFF và những người liên quan để giải quyết những khúc mắc.

Theo chia sẻ, cuộc họp sẽ do Thứ trưởng Lê Khánh Hải chủ trì và diễn ra vào tuần tới. Tại cuộc họp, Tiểu ban Nhân sự VFF sẽ báo cáo về các quy trình bầu cử. VFF sẽ giải thích về những chuyện tranh cãi xảy ra trong thời gian qua của bóng đá Việt Nam, đồng thời những người liên quan sẽ trình bày một vài vấn đề mà họ cho là chưa hợp lý…

Được biết, Bộ VHTT&DL đã gửi thư mời bầu Đức dự cuộc họp. Thế nhưng, rất bất ngờ là bầu Đức đã từ chối tham dự và đưa ra lý do rằng mình không còn là Phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính và cũng cảm thấy xấu hổ vì… không có bằng đại học.

“Tôi không đi. Lý do thứ nhất, nếu Bộ Văn hóa – Thể thao&Du lịch mời tôi họp với tư cách Chủ tịch CLB HAGL để bàn việc tốt cho bóng đá thì tôi đi ngay. Thế nhưng, tôi nhận được giấy mời với tư cách phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tôi trả lời không đi.

Lý do là tôi biết các thành viên của Liên đoàn bóng đá Việt Nam được mời họp có anh Lê Hùng Dũng (Chủ tịch), phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Xuân Gụ (phó Chủ tịch truyền thông), Trần Anh Tú (thường trực), trong đó duy nhất có tôi là người không có bằng Đại học. Tôi cảm thấy xấu hổ nên không đi”, bầu Đức tiết lộ trên SaoStar.

Mua bán thận – tạng có thể đối diện án phạt 20 năm tù

Thời gian vừa qua, dư luận trong cả nước xôn xao về thông tin “cò buôn bán thận tung hoành ở bệnh viện Sài Gòn”.Cụ thể, tình trạng “cò” mua bán thận được cho là đang hoành hành dưới hình thức kêu gọi hiến tạng nhân đạo trên mạng xã hội. Sau khi được các cò mồi vào dụ dỗ để bán thận với giá cao.

“Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người” là tội danh được quy định riêng tại Điều 154 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cụ thể: Người nào mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người khác, thì bị phạt tù từ 3-7 năm tù. Trường hợp phạm tội thuộc khung tăng nặng thì bị phạt tù từ 7-15 năm hoặc từ 12-20 năm. (Chi tiết)

>>> Bộ Y tế yêu cầu xác minh ‘nạn buôn bán thận’ lộng hành tại TP. HCM

Cầu Đồng Nai ra sao sau cú đâm va của tàu hàng nghìn tấn?

Tối 15/4, về việc tàu hàng đâm vào cầu Đồng Nai, đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III cho biết, đã hoàn tất công tác cứu hộ, theo Kiến Thức.

“Rất may đoàn thủy thủ, thuyền viên khoảng 10 người trên tàu đã kịp thoát ra ngoài nên tất cả đều an toàn. Ngoài ra, do lực va chạm vào thành cầu không mạnh lắm nên bước đầu nhận định cầu không bị hư hỏng gì nặng”, đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III cho hay.

Tàu hàng Royal 09 gặp sự cố đứt neo, trôi dạt và va vào thành cầu Đồng Nai. Ả
Tàu hàng Royal 09 gặp sự cố đứt neo, trôi dạt và va vào thành cầu Đồng Nai. (Ảnh: Thanh Hải)

Trước đó, chiều 15/4, tàu hàng Royal 09 có trọng tải hàng nghìn tấn vừa giao hàng xong và neo đậu ở phía hạ lưu cảng Đồng Nai (thuộc phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thì bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật khiến tàu đứt neo.

Đúng thời điểm trên sông Đồng Nai nước triều cường đang dâng cao và gặp gió mạnh nên con tàu đã bị đẩy về phía thượng nguồn và va vào trụ chống va. Nhiều người phát hiện nhưng hoàn toàn bất lực và ngay sau đó, phần đuôi tàu bị đẩy tới va vào thành cầu Đồng Nai.

Phần đuôi tàu đâm vào thành cầu Đồng Nai. Ảnh Thanh Hải
Phần đuôi tàu đâm vào thành cầu Đồng Nai. (Ảnh: Thanh Hải)

Hàng trăm người lưu thông qua cầu Đồng Nai theo cả 2 hướng QL1A và nhiều người dân sống dọc bờ sông đã một phen hốt hoảng, vây kín hiện trường để theo dõi vụ việc.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đường thủy Đồng Nai phối hợp cùng lực lượng chức năng Bình Dương phân luồng các tàu lưu thông trên sông Đồng Nai, đồng thời tổ chức giải cứu tàu hàng bị mắc kẹt.

Gần 1 giờ sau, cơ quan chức năng đã điều động 3 tàu lai dắt đến hiện trường tiến hành giải cứu tàu hàng Royal 09.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày đầu tuần may mắn, vui khỏe và làm việc hiệu quả!

———–

Đại Kỷ Nguyên News