Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 20/4 xin gửi đến quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Ba tàu Hải quân Hoàng gia Australia cùng đến TP HCM

Ngày 19/4, ba tàu khu trục trực thăng HMAS ANZAC, HMAS TOOWOOMBA và tàu hậu cần HMAS SUCCESS gồm 73 sĩ quan, 569 thủy thủ đã cập Cảng Sài Gòn, TP HCM, theo VnExpress.

Sân đỗ trực thăng trên tàu khu trục HMAS ANZAC. (Ảnh: Đại sứ quán Australia)

Đại tá Nerolie McDonald (Tùy Viên Quốc Phòng Australia tại Việt Nam) đánh giá chuyến thăm TP HCM là một trong những điểm sáng trong hải trình lần này của họ.

“Sau 17 năm, đây là lần thứ hai Australia có ba tàu Hải quân cùng vào thăm Việt Nam. Đây cũng là thời điểm kỷ niệm 20 năm Hợp tác Quốc phòng Australia và Việt Nam, 45 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đồng thời đánh dấu việc hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược”, đại tá Nerolie McDonald nói.

Bà cũng bày tỏ vui mừng khi hợp tác quốc phòng giữa hai nước tiếp tục được mở rộng trên nhiều lĩnh vực như đối thoại chiến lược, các chuyến thăm cấp cao cũng như các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giữa lực lượng đặc công Việt Nam và lực lượng tác chiến đặc biệt Australia; gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, an ninh biển, an toàn bay và trao đổi thông tin.

Trung tá Michael Devine của Hải quân Hoàng Gia Australia là chỉ huy tàu HMAS ANZAC. Ông đồng thời là Tư lệnh của Đội tàu Hải quân Hoàng gia Australia đang hoạt động ở Đông Nam Á. 

Hai tàu HMAS ANZAC và HMAS TOOWOOMBA cùng nặng 3.600 tấn và dài 118 m, đều có bãi đáp trên boong và hangar cho trực thăng đa năng Sea Hawk MH-60R, có thể đạt vận tốc tối đa 27 hải lý/h. 

Đây là những tàu khu trục trực thăng lớp ANZAC có khả năng phòng không, chống ngầm, tác chiến mặt nước, tuần thám, đánh chặn và trinh sát. Hai tàu này đều được trang bị tên lửa phòng không Sea Sparrow cải tiến, tên lửa đối hải Harpoon Block 2, pháo hạm Mk 45 127 mm và 6 ống phóng lôi Mk 32.

Còn HMAS SUCCESS là tàu hậu cần có thể thực hiện các chức năng như tiếp dầu, tiếp vận đạn dược, thực phẩm và quân dụng cho các tàu Hải quân Hoàng Gia khác trên biển.

Thủy thủ đoàn nhận hoa từ Hải quân Việt Nam. (Ảnh: Như Quỳnh)

Với lực giãn nước 18.000 tấn khi đạt trọng tải tối đa, đây là con tàu lớn nhất được đóng tại Australia cho Hải quân nước nhà. Tàu HMAS SUCCESS còn có khả năng tiếp vận cả ngày lẫn đêm trên biển cho các tàu khác, hoặc tiếp vận bằng trực thăng của tàu, giúp gia tăng tầm hoạt động trên biển cũng như khả năng tác chiến linh hoạt và độc lập của đội tàu Hải quân Australia.

Chuyến thăm lần này của Hải quân Hoàng gia Australia kéo dài trong 4 ngày. Thuyền trưởng và thủy thủ đoàn sẽ có cuộc tiếp kiến với các sĩ quan cao cấp của Hải quân nhân dân Việt Nam, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động trên tàu Hải quân gồm CUES, PASSEX, hậu cần và công tác y tế trên biển, tìm kiếm cứu nạn.

Thủy thủ đoàn cũng tham gia giao hữu thể thao với học viên của Trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân, tham gia hoạt động cộng đồng, khám phá văn hóa truyền thống và gặp gỡ người dân tại TP HCM.

Công ty đa cấp lừa hơn 13 tỷ đồng trong 16 ngày

Sau hai ngày xét xử, chiều 19/4, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Lê Văn Đình (35 tuổi, quê Hà Nam) 12 năm tù, Nguyễn Trần Hoàng (30 tuổi, quê Hà Tĩnh) 8 năm tù, Nguyễn Thị Trúc Anh (44 tuổi, ngụ TP HCM) 7 năm tù, cùng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, theo Người Lao Động.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Người Lao Động)

Đây là phiên toà sơ thẩm lần hai của vụ án kéo dài 6 năm này. Trước đó, tại phiên tòa phúc thẩm hồi tháng 8/2016, TAND Cấp cao tại TP HCM đã hủy toàn bộ bản án sơ thẩm (tuyên Đình 13 năm tù, Hoàng 10 năm tù và Trúc Anh 7 năm tù) để trả hồ sơ, điều tra lại.

Theo cáo trạng, tháng 2/2011, Đình cùng các đồng phạm thành lập Công ty CP Đầu tư Xuyên Việt nhưng chưa được cấp giấy phép. Sau đó, nhóm người này thiết kế website với tên gọi binhongiathitruong (bình ổn giá thị trường) nhằm mục đích huy động nhà đầu tư theo hình thức bán hàng đa cấp.

Các bị cáo kêu gọi nhà đầu tư muốn trở thành thành viên của công ty phải mua một mã số kinh doanh giá 1,2 triệu đồng, nếu nhận kèm sản phẩm cao ngựa và mỹ phẩm thì có giá 2 triệu đồng.

Khi nhà đầu tư giới thiệu thêm hai thành viên khác tham gia sẽ được tăng cấp và nhận mức hoa hồng là 3 triệu đồng. Mạng lưới càng mở trộng thì tiền hoa hồng càng tăng theo cấp số nhân.

Ngoài ra, nhóm người này còn đưa ra quảng cáo không có thật, như hàng tháng khách hàng sẽ được nhận nhiều quà tặng có giá trị gồm xe máy, ôtô, biệt thự… Chỉ trong vòng 16 ngày của tháng 3/2011, Đình và đồng phạm đã nhận 13,6 tỷ đồng từ hơn 11.000 mã giao dịch được thanh toán.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra chỉ xác định được 63 bị hại đã đóng hơn 6 tỷ đồng. Trong thời gian này, Đình còn đứng tên và điều hành hoạt động một sàn giao dịch khác của công ty Tâm Mặt Trời.

Bé gái 4 tuổi nghi bị bắt cóc được tìm thấy… dưới gầm giường

Chiều 18/4, cháu Lê Thị Linh Chi (4 tuổi, trú ở khối Phan Bội Châu, thị trấn Nam Đàn, Nghệ An) đến nhà dì ruột là Phạm Thị Thuỷ, ở khối Sa Nam chơi

Khoảng 15h30 cùng ngày, chị Thuỷ gọi cháu Chi nhưng không thấy trả lời nên hốt hoảng.

Đi tìm khắp nhà và quanh hàng xóm nhưng không thấy, chị Thuỷ gọi mẹ cháu Chi là Phạm Thị Thanh (sinh năm 1979), rồi hô hoán mọi người cùng tìm kiếm.

Khi tìm kiếm, nhiều người thông tin thấy có một phụ nữ đi xe đạp chở một bé gái, nên nghi có người đã bắt cóc bé Chi.

Nghe tin cháu bé nghi bị bắt cóc, rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến xem. Có người dùng điện thoại quay lại, phát trực tiếp trên facebook.

Người dân hiếu kỳ đến xem và giúp gia đình tìm kiếm cháu bé. (Ảnh: Soha)

Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, khoảng 17h, người thân bất ngờ tìm thấy bé Chi đang nằm ngủ dưới gầm giường trong nhà.

Khi tìm được con gái, chị Thanh vẫn gào khóc và ôm chặt lấy con của mình. (Chi tiết)

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn, vui khỏe và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News