Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 12/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

9X liều lĩnh nhảy qua hai nóc nhà 40 tầng

Phạm Xuân Lâm (22 tuổi, Hà Nội) biết tới phong trào “rooftopping” và tham gia từ hơn một năm nay. Chàng trai hưởng ứng theo giới trẻ nước ngoài, điển hình là các “rooftopper” đến từ Nga, Anh, Mỹ.

Ảnh cắt clip

“Người tham gia phong trào này thích lên những nóc nhà cao tầng để chụp hình gây ấn tượng, đẹp nhất đăng lên mạng xã hội. Gần đây, các ‘rooftopper’ muốn thể hiện bản thân nhiều hơn, liều lĩnh hơn loạt ảnh chỉ chụp đôi chân trên nóc nhà”, Xuân Lâm chia sẻ với Zing.

Phạm Xuân Lâm hưởng ứng phong trào “rooftopping” theo giới trẻ nước ngoài. Cậu có 3 lần chinh phục độ cao chóng mặt.(Ảnh: Zing)

Trong suốt cuộc trò chuyện, 9X hơn một lần nhận định “rooftopping” là trào lưu nguy hiểm. Cậu không khuyến khích ai làm theo, bởi bản thân có 10 năm tập luyện “parkour” – bộ môn mạo hiểm mang tính nghệ thuật với những bước nhảy, màn nhào lộn ngoạn mục – mới dám thử.

“Rooftopping” là trào lưu mà người tham gia, được gọi là “rooftopper” không sử dụng đồ bảo hộ, thực hiện các động tác nguy hiểm trên nóc tòa nhà chọc trời.

Mục đích của họ là có được ảnh chụp, video ngoạn mục đăng lên mạng xã hội. Thiết bị ghi hình thường là camera gắn trên đầu, máy quay GoPro hay “combo” điện thoại và gậy selfie.

“Rooftopping” được cho là ra đời ở Nga, “biến tướng” từ trào lưu tồn tại hàng chục năm nay, với tên gọi “urban exploration” (tạm dịch: Thám hiểm đô thị).

Đã bắt được nghi phạm sát hại tài xế xe ô tô ở Hải Dương

Tối ngày 11/6, Công an huyện Thanh Hà cho biết đơn vị này đã xác định và tiến hành bắt giữ nghi can sát hại tài xế cướp xe ô tô ở Hải Dương.

Nghi phạm Vũ Viết Tuân. (Ảnh: VOV)

Đối tượng xác định là Vũ Viết Tuân (30 tuổi, trú tại thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương). Tuân được cho là người đã ra tay sát hại anh Dương Văn H. (31 tuổi, ở tổ 62, phường Cẩm Đông, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) trước đó, theo VOV.

Như trước đó đã đưa tin, sáng ngày 11/6 người dân bất ngờ phát hiện 1 nam thanh niên tử vong gần bãi đỗ xe container thuộc xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Ban đầu danh tính nạn nhân được xác định là Dương Văn H (31 tuổi, trú tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) là tài xế xe taxi hợp đồng. Tại hiện trường thi thể nạn nhân nằm bên vệ đường tỉnh lộ 390, trên thi thể bị đè bởi tảng bê tông cùng nhiều vết thương nặng, nghi do bị hành hung dẫn đến tử vong.

Ở khoảng cách gần 14km là chiếc xe ô tô mang BKS: 14A – 278.98 cũng được người dân xã Thanh Thủy, huyện Cẩm Giàng phát hiện trong tình trạng bị hỏng hóc, nhiều khả năng bị tai nạn và bị bỏ lại ven đường gần chân cầu Hợp Thành. Theo một vị cán bộ VKSND huyện Cẩm Giàng, qua khám nghiệm tử thi cho thấy, anh H bị đâm một nhát bên ngực phải chạm phổi, một nhát sau lưng và một nhát ở phần cổ.

Được biết anh H. là người quê gốc huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng. Xây dựng gia đình, anh H. đã về sống ở quê vợ tại TP. Cẩm Phả. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, thi thể của anh H. đã được gia đình đưa về để mai táng theo phong tục địa phương.

Gần 1000 thương nhân đổ về thu mua, “thủ phủ” vải thiều náo nhiệt tăng giá!

Toàn tỉnh Bắc Giang hiện có trên 500 điểm cân thu mua vải thiều, với gần 1.000 thương nhân, trong đó có trên 100 thương nhân Trung Quốc thường xuyên có mặt tại các địa phương thu mua. Tính đến hết ngày 10/6, tổng sản lượng vải thiều của tỉnh Bắc Giang đã tiêu thụ đạt trên 43.700 tấn. Tại “thủ phủ” vải thiều Lục Ngạn, giá bán vải thiều đã tăng cao hơn những ngày đầu vụ.

Vải thiều xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà được giới thiệu và bán cho khách tại lễ hội vải Thanh Hà 2008.(Ảnh: Vnexpress)

Vải thiều chính vụ tại Bắc Giang đã bắt đầu thu hoạch chính thức từ ngày 10/6/2018. Trước đó, các thông tin thất thiệt tràn lan trên mạng xã hội cho rằng vải thiều Bắc Giang giá thấp kỷ lục, chỉ 10.000 đồng/3 kg; video clip cảnh đổ vải thiều xuống sông… khiến những người nông dân tại đây không những đổ mồ hôi mà có nguy cơ còn phải rơi nước mắt. Tuy nhiên, sau khi sự thật được làm rõ, những người nông dân tại “thủ phủ” vải thiều Bắc Giang đang phấn khởi vào vụ vải thiều được mùa, được giá.

Đinh La Thăng sắp hầu tòa phúc thẩm vụ PVN mất 800 tỷ

Phiên toà phúc thẩm xét xử Đinh La Thăng và 6 bị cáo kháng cáo vụ PVN góp vốn 800 tỷ vào Oceanbank dự kiến diễn ra trong 7 ngày. Ông Thăng có 4 luật sư bào chữa.

Ông Đinh La Thăng tại phiên tòa.

Từ 19/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội dự kiến xử phúc thẩm, xem xét kháng cáo của Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam – PVN) và 6 bị cáo kháng cáo trong vụ án Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại PVN.

HĐXX gồm chủ tọa Nguyễn Vinh Quang cùng 2 thẩm phán và 2 kiểm sát viên cao cấp. Ngoài ra, 14 luật sư, trong đó 4 người bào chữa cho ông Thăng tham gia phiên xử. Tòa dự kiến làm việc trong 7 ngày.

Hồi cuối tháng 3, TAND Hà Nội tuyên Đinh La Thăng 18 năm tù về tội Cố ý làm trái. 6 bị cáo còn lại lĩnh từ 15 tháng cải tạo không giam giữ đến 23 năm tù. 7 bị cáo sau đó đều gửi đơn kháng án.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News