Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 vừa tạm giữ tàu vận chuyển 130.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam.

Chiều 26/5, Báo Thanh Niên đưa tin, đại tá Phạm Quang Oánh, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết đơn vị vừa tạm giữ một tàu vận chuyển 130.000 lít dầu DO trái phép.

Theo đó, vào lúc 16 giờ 30 ngày 24/5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Tây Nam, cách Hòn Khoai khoảng 125 hải lý, tàu CSB 2004 phối hợp với tổ công tác của Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện và tiến hành kiểm tra tàu TG90389TS (sử dụng số hiệu giả BV90389TS).

Qua kiểm tra, tàu do ông Huỳnh Văn Dũng, 44 tuổi, thường trú Tiền Giang làm thuyền trưởng, trên tàu có 5 thuyền viên. Theo lời khai ban đầu của ông Dũng, tàu vận chuyển khoảng 130.000 lít dầu DO.

Theo báo VTV Online, tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng tàu không xuất trình được hóa đơn – chứng từ chứng minh được tính hợp pháp của số dầu trên.

Tàu không có hồ sơ tàu; thuyền trưởng không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn liên quan đến tàu cá, không có giấy tờ tùy thân. Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ phương tiện để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiện tổ công tác của Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ phương tiện, dẫn giải về Cảng Hải đội 421, Hải đoàn 42 (Năm Căn, Cà Mau) để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Thanh (tổng hợp)