Tàu sân bay Dixmude của hải quân Pháp đang ghé thăm Việt Nam được ví như một thị trấn nổi với chiều dài lên tới 180 m, có chỗ đỗ cho 16 trực thăng, hàng chục xe bọc thép cùng trang thiết bị y tế và sức chứa 3000 người. 

Từ ngày 1/6-5/6, đội tàu của hải quân Pháp ghé thăm Việt Nam, trong khuôn khổ chiến dịch Jeanne d’Arc 2018. Tàu sân bay Dixmude kích thước lớn neo đậu tại khu vực cảng Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trong khi tàu Surcouf neo đậu tại khu vực Cảng Sài Gòn (Tp.HCM), theo Tuổi Trẻ.

Tàu sân bay Dixmude thuộc lớp Mistral, dài 180 m, trọng tải 22.000 tấn, có thể chở 16 trực thăng, hàng chục xe bọc thép và nhiều khí tài quân sự. Tàu được hạ thủy cuối năm 2010 và chính thức được biên chế hoạt động vào năm 2012.

Cận cảnh tàu sân bay Dixmude của Pháp neo đậu tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Có sức chứa khoảng 16 chiếc trực thăng, nhưng trong chiến dịch Jeanne d’Arc 2018 tàu Dixmuxe chỉ mang theo 5 chiếc. Trong số này, có 2 trực thăng săn ngầm Wildcat có khả năng đáp ứng nhiệm vụ chống ngầm, chống hạm, trinh sát biển, tìm kiếm cứu cứu nạn. (Ảnh: VnExpress)
Cận cảnh tàu sân bay Dixmude của Pháp neo đậu tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Trực thăng Alouette III làm nhiệm vụ thu thập thông tin, dữ liệu. (Ảnh: VnExpress)
Cận cảnh tàu sân bay Dixmude của Pháp neo đậu tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Khu vực mặt tàu Dixmude có chỗ đỗ cho 7 chiếc trực thăng. Trường hợp cần thiết, mặt boong có thể gia cố để tiếp nhận các máy bay tiêm kích lên thẳng như F-35 của Mỹ (Ảnh: VnExpress)
Cận cảnh tàu sân bay Dixmude của Pháp neo đậu tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Xe bọc thép, xe cơ giới được chứa trong khoang tàu. (Ảnh: VnExpress)
Cận cảnh tàu sân bay Dixmude của Pháp neo đậu tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Các binh sĩ trên tàu Dixmude chào mừng khách thăm quan. Mỗi chiến dịch trên tàu có thể chứa từ 600-800 binh sĩ với điều kiện sống đầy đủ, tiện nghi. (Ảnh: VnExpress)
Cận cảnh tàu sân bay Dixmude của Pháp neo đậu tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Trên tàu Dixmuxe có một khu vực dành riêng cho chăm sóc sức khỏe với diện tích khoảng 750 m2 bao gồm 2 phòng phẫu thuật với trang thiết bị hiện đại, 1 phòng nha khoa, 1 phòng X-quang, 1 máy scan CT và 69 giường bệnh. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Cận cảnh tàu sân bay Dixmude của Pháp neo đậu tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Khu vực giường bệnh trên tàu. Trong trường hợp cấp cứu cho thiên tai, thảm họa, số giường bệnh trên tàu có thể tăng lên số lượng 100 bằng cách trưng dụng một phần khoang chứa máy bay trực thăng. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Cận cảnh tàu sân bay Dixmude của Pháp neo đậu tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Đài chỉ huy của tàu Dixmude. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Cận cảnh tàu sân bay Dixmude của Pháp neo đậu tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Bên trong đài chỉ huy trực thăng gồm nhiều trang thiết bị hiện đại như: radar quan sát, hệ thống cần điều khiển, hệ thống camera… (Ảnh: VnExpress)
Cận cảnh tàu sân bay Dixmude của Pháp neo đậu tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Các sĩ quan thường xuyên quan sát tứ phía xung quanh từ đài chỉ huy. (Ảnh: VnExpress)
Cận cảnh tàu sân bay Dixmude của Pháp neo đậu tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Trên tàu bố trí hệ thống camera dày đặc để tiện cho việc quản lý, giám sát. (Ảnh: VnExpress)
Cận cảnh tàu sân bay Dixmude của Pháp neo đậu tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Chiến hạm Surcouf của Hải quân Pháp neo đậu tại cảng Sài Gòn. Tàu Surcouf dài 125 m, thủy thủ đoàn gồm 150 người, trong đó 10% là nữ. Tàu Surcouf được xếp vào nhóm khinh hạm và là một trong những tàu chiến hiện đại nhất của Hải quân Pháp. (Ảnh: VnExpress)

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, đội tàu của Hải quân Pháp ghé thăm Việt Nam. Trước tàu Dixmude và tàu Surcouf, lần lượt biên đội tàu sân bay trực thăng Mistral – Courbet và Tonnerre đã thăm hữu nghị Việt Nam trong 2 năm 2016 và 2017.

Như Quỳnh