Sau khi đoạn video CĐV Brazil dạy cô gái Nga và những đứa trẻ chưa thành niên lặp lại những câu chửi thề bằng tiếng Bồ Đào Nha được lan truyền, các chuyên gia quảng cáo Brazil đã phát động phong trào “Xin lỗi trực tuyến” với mục đích thay mặt cả nước xin lỗi nước Nga.  

Brazil phát động chiến dịch xin lỗi trực tuyến vì hành vi của CĐV tại World Cup 2018
CĐV Brazil đã để lại hình ảnh xấu trong cộng đồng quốc tế sau khi dạy các cô gái Nga chửi thề. (Ảnh: Sputnik)

Đoạn video đã phải nhận “làn sóng chỉ trích” mạnh mẽ tử nhiều người nước. Sau đó “chiến dịch xin lỗi” lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhiều người dùng Brazil đã nhanh chóng hưởng ứng.

Brazil phát động chiến dịch xin lỗi trực tuyến vì hành vi của CĐV tại World Cup 2018
CĐV Rafael Teruo Miyagui tham gia chiến dịch với dòng trạng thái “Sau tất cả những gì để lại là: Xin lỗi!”. (Ảnh: Rafael Teruo Miyagui)

CĐV Rico Lins, chuyên gia công ty quảng cáo Z+ cho biết, mục đích chính của chương trình “Nước Nga, hãy tha thứ!” ngoài lời xin lỗi chân thành, còn truyền thông điệp, những “hình ảnh xấu xí của CĐV vàng xanh” không phải đại diện cho tất cả người Brazil.

“Giữa tất cả những ầm ỹ thổi phồng xung quanh đoạn video khó chịu, chúng tôi nghĩ có thể làm một cái gì đó để giảm bớt ảnh hưởng của hành vi đáng xấu hổ này. Từ đó, ý tưởng này đã nảy sinh. Chúng tôi có thể gửi lời xin lỗi tới nước Nga và các CĐV, xin họ tha thứ. Ít nhất đó là những gì mà chúng tôi có thể làm được”, Lins nói trong cuộc phỏng vấn với Sputnik Brazil.

Brazil phát động chiến dịch xin lỗi trực tuyến vì hành vi của CĐV tại World Cup 2018
(Ảnh: Adriana Dos Reis)

Những người “muốn nước Nga tha thứ” có thể gửi lời xin lỗi qua trang web https://desculparussia.com/, sau đó họ có thể thêm lồng vào bức ảnh của mình với dòng chữ tiếng Nga: “Xin lỗi nước Nga. Không phải tất cả người Brazil đều như vậy”.

Theo CĐV Rodrigo Wirth, điều này sẽ đảm bảo rằng người Nga có thể cảm thấy chút hơi ấm chính từ Brazil, “sau tất cả những điều khủng khiếp mà người Brazil đã thực hiện ở đây”.

Những bức ảnh mà trang web tạo ra có thể được sử dụng làm ảnh đại diện trên tất cả các mạng xã hội: Facebook, Instargram, Twitter…

Brazil phát động chiến dịch xin lỗi trực tuyến vì hành vi của CĐV tại World Cup 2018
(Ảnh: Monica Ramos)
Brazil phát động chiến dịch xin lỗi trực tuyến vì hành vi của CĐV tại World Cup 2018
Liên tục là các lời xin lỗi được gửi đến nước chủ nhà Nga.(Ảnh: Glenis Pires Albuquerque)

Đặc biệt, trên mạng internet đã xuất hiện những đoạn video ngắn của người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới để “nói lời xin lỗi với nước Nga”. Với dòng chữ tìm kiếm hashtag #200milliontimessorry trên Instargram, mọi người đều có thể xem nội dung của những video xin lỗi này.

Brazil phát động chiến dịch xin lỗi trực tuyến vì hành vi của CĐV tại World Cup 2018
Với hashtag #200milliontimessorry trên Instargram, người hâm mộ có thể quay video xin lỗi gửi tới nước Nga. (Ảnh: Instargram)

Theo Sputnik, nhiều đơn vị quốc tế có kế hoạch tập hợp các video riêng lẻ thành “1 file duy nhất” và sẽ gửi tới người Nga.

Brazil phát động chiến dịch xin lỗi trực tuyến vì hành vi của CĐV tại World Cup 2018
(Ảnh: Instargram)

Những ứng dụng “xin lỗi” này bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội sau khi nhiều người dùng mạng xã hội, những người trí thức cũng như đại diện chính quyền Brazil chỉ trích gay gắt hành vi của một số fan hâm mộ nước này.

CĐV Brazil nằm trong top những nước có “màn trình diễn ấn tượng nhất” tại các mùa World Cup. Nhưng đằng sau những màn ăn mừng đẹp mắt, những trang phục nổi bật, thì điều cần hơn hết là những cử chỉ đẹp của các CĐV. Điều mà không chỉ CĐV Brazil, mà tất cả CĐV trên thế giới cần nhận thức được.

Hồng Hạnh