Với chủ đề Kí ức, bộ ảnh Nỗi nhớ của nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn vừa đoạt giải nhất tại cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 6 diễn ra tại Thái Lan do Hội Nhiếp ảnh Hoàng gia tổ chức.

Bộ ảnh "Nỗi nhớ" của Trần Văn Việt đoạt giải nhất nhiếp ảnh tại Thái Lan
Một tác phẩm thuộc bộ ảnh Nỗi nhớ. (Ảnh: Lao Động)

Bộ ảnh Nỗi nhớ chụp năm 2018 diễn tả hồi ức của mẹ tác giả (PGS-TS Lê Thị Đức Hạnh) nhớ về chồng bà (nhà nghiên cứu sân khấu Trần Việt Ngữ) đã đi xa.

Bằng những kỉ vật mà bà đã giữ lại là chiếc áo dài mặc ngày cưới (1965), lá thư tình thời chiến tranh, chiếc máy chữ thân quen…đã thể hiện nỗi nhớ sâu sắc đối với người đã khuất. Bộ ảnh là phần 2 của dự án cá nhân Mẹ tôi được Trần Việt Văn ấp ủ thực hiện. Phần 1 được in thành sách với nhiều tác phẩm đạt giải cao tại các triển lãm ở Italia, Nhật Bản, Hi Lạp…

Bộ ảnh "Nỗi nhớ" của Trần Văn Việt đoạt giải nhất nhiếp ảnh tại Thái Lan
Một tác phẩm trong bộ ảnh “Nỗi nhớ”. (Ảnh: Thanh Niên)

Giải nhì thuộc về tác giả Saeed Rezvanian (Iran) với bộ ảnh Những phần rải rác khắp nơi và bộ ảnh Ký ức buồn của nhiếp ảnh gia Patara Mesuwan (Thái Lan) đoạt giải ba. Bằng danh dự thuộc về các tác giả Đức, Iran và Thái Lan.

Lễ trao giải và triển lãm sẽ diễn ra vào cuối năm nay tại Bangkok (Thái Lan).

Nguyễn Hiệp