Sau khi va chạm với xe máy cùng chiều làm 3 mẹ con thương vong trên cầu Cần Thơ, tài xế xe tải đã lái xe bỏ trốn về Cà Mau.

Ngày 10/7, đại diện tỉnh Cà Mau cho biết trên Công Lý, tài xế lái xe tải gây tai nạn ở cầu Cần Thơ vào sáng ngày 9/7 khiến 3 mẹ con thương vong rồi bỏ trốn đã bị bắt.

Tài xế lái xe tải là Lê Thái Châu (28 tuổi, An Giang) và phụ xe Nguyễn Chí Linh (23 tuổi, Cà Mau).

Bắt tài xế gây tai nạn ở cầu Cần Thơ khiến 3 mẹ con thương vong
Tài xế Lê Thái Châu và phụ xe Nguyễn Chí Linh. (Ảnh: Người Lao Động)

Trước đó, khoảng 9h45′ ngày 9/7, tài xế Châu điều khiển xe tải chở rau củ quả lưu thông qua cầu Cần Thơ.

Khi đổ dốc cầu thì xảy ra va chạm với xe máy của chị Đỗ Thị Trúc Phương (29 tuổi, Đồng Tháp) đang lưu thông cùng chiều phía trước và chở theo 2 con nhỏ.

Vụ va chạm khiến chị Phương và con gái là Nguyễn Thị Bảo Quyên (10 tuổi) tử vong tại chỗ, con trai là Nguyễn Thành Hiếu (5 tuổi) bị thương rất nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bắt tài xế gây tai nạn ở cầu Cần Thơ khiến 3 mẹ con thương vong
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: VTC)

Sau khi gây tai nạn, tài xế Châu đã lái xe tải bỏ trốn về Cà Mau và định đưa xe về Cái Nước để giấu.

Tuy nhiên, theo VTC, vào khoảng 12 giờ cùng ngày, Châu bị bắt giữ và đã thừa nhận hành vi gây tai nạn rồi bỏ chạy của mình.

Hoa Liên