Một người dân tại huyện Củ Chi (Sài Gòn) đang tưới nhớt thải, hóa chất kích thích tăng trưởng lên ruộng rau muống thì bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ tang vật.

Chiều ngày 9/1, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an TP.HCM cho biết, đã bắt quả tang một hộ nông dân ở xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi) đang tưới nhớt thải, hóa chất lên ruộng rau muống, theo Tuổi Trẻ đưa tin.

Theo thông tin được biết, vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra bất ngờ ruộng rau muống tại ấp 8 (xã Bình Mỹ) của bà Chu Thị Lam (33 tuổi, quê tỉnh Hà Nam, tạm trú tại Sài Gòn). Đoàn kiểm tra phát hiện bà Lam đang đổ một lượng lớn nhớt thải xuống ruộng rau muống khoảng 500m2.

Bà Lam khai nhận từ lúc gieo hạt trồng rau muống đến khi thu hoạch chỉ hơn 20 ngày. Ngoài sử dụng nhiều loại thuốc, hóa chất tăng trưởng cho rau muống, bà Lam còn mua nhớt thải ở các tiệm xe với giá 12.000 đồng/1 lít để tưới rau muống nhằm diệt sâu rầy.

Theo thông tin trên báo Vnexpress, đại diện đoàn kiểm tra cho hay, người trồng rau muống thường tưới nhớt vào các giờ vắng người, diễn ra trong thời gian nhanh nên phải mất nhiều ngày mật phục lực lượng chức năng mới bắt được quả tang.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện nhiều vỏ bình thuốc diệt cỏ, sâu, rầy,… dán nhãn độc hại. Đây là thuốc sử dụng cho cây lúa, nếu dùng cho rau muống thì khi thu hoạch vẫn còn tồn dư thuốc.

nhot thai tuoi rau hoa chat kich thich
Nhiều thuốc bảo vệ thực vật dùng cho lúa được người dân sử dụng để tưới rau. (Ảnh: vnexpress.net)

Ông Huỳnh Văn Trung – Phó Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ cho biết trên báo Lao Động, việc xài nhớt thải tưới rau muống khá phổ biến trên địa bàn xã mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức thông tin, tập huấn cho người dân.

dau nhot thai tuoi rau hoa chat kich thich
Ngoài tưới nhớt thải, bà Lan còn sử dụng nhiều loại thuốc, hóa chất tăng trưởng cho rau muống. (Ảnh chụp video/laodong.com.vn)

Trước đó, vào tối 8/1, lực lượng chức năng huyện Củ Chi phát hiện bà Nguyễn Thị Hiên (tạm trú tại ấp 5, xã Bình Mỹ) ngâm rau muống vào hóa chất và lập biên bản thu giữ 2 thùng hóa chất màu xanh được bà Hiên sử dụng.

nhot thai tuoi rau hoa chat ngam rau
Bình hóa chất màu xanh được phát hiện tại nhà bà Hiên. (Ảnh: nld.com.vn)

Bà Hiên cho biết ngâm hóa chất để giữ rau muống được xanh và tươi lâu hơn.

Hiện, xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi) được xem là “thủ phủ” trồng rau muống khi có đến 370 hecta đất trồng rau muống, đây là nguồn cung cấp rau muống chính cho Sài Gòn.

Từ Ân tổng hợp

 Xem thêm: