Lo ngại chiến về một cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc khiến thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh vào đêm qua khi nhà đầu tư chạy sang kênh đầu tư an toàn như vàng. Giá dầu thô cũng tăng vọt lên ngưỡng 70 USD.

Trên thị trường chứng khoán:

Các nhà đầu tư tìm cách tháo chạy khỏi cổ phiếu để bảo toàn vốn khi ngày càng lo sợ về khả năng xảy ra một cuộc chiến thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Kế hoạch đánh thuế trị giá 60 tỷ USD của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với hàng hóa Trung Quốc đang đẩy 2 nước tiến gần hơn đến một cuộc chiến thương mại khi Trung Quốc cũng tuyên bố kế hoạch đánh thuế trị giá 3 tỷ USD đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.

“Có những lo ngại rằng chiến tranh thương mại có vẻ đang xảy ra. Các nhà đầu tư đang muốn quản lý rủi ro. Nếu cuộc chiến leo thang nhanh, thị trường có thể sẽ gặp khó khăn lớn,” hãng tin Reuters dẫn lời một chiến lược gia của Global Markets Advisory Group nhận định.

Đóng cửa ngày 23/3, chỉ số công nghiệp Dow Jones đóng cửa giảm 424,69 điểm (1,8%) xuống 23.533,2 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 2,1% xuống 2.588,26 điểm, còn chỉ số tổng hợp Nasdaq giảm 2,4% xuống 6.992,22 điểm.

Tính chung cả tuần, chỉ số Dow Jones mất 5,67%, chỉ số S&P 500 giảm 5,95%, còn Nasdaq giảm 6,54% – đánh dấu tuần giảm mạnh nhất của thị trường chứng khoán Mỹ kể từ tháng 1/2016.

Bản tin thị trường sáng 24/3: Nhà đầu tư tháo chạy khỏi Phố Wall, chạy sang thị trường vàng
Giới đầu tư lo ngại về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. (Ảnh: Reuters)

Trên thị trường vàng:

Mối đe dọa về một cuộc chiến thương mại đã khiến nhà đầu tư chạy sang thị trường vàng, đẩy giá kim loại quý này lên cao nhất trong 1 tháng.

Vàng thường được coi là nơi trú ẩn an toàn cho nhà đầu tư trong những thời kỳ bất ổn. Do vàng được định giá bằng đồng USD, nên cũng trở nên hấp dẫn hơn khi đồng bạc xanh suy yếu.

Giá vàng giao ngay tăng 1,38% lên 1.346,90 USD/ounce, phiên tăng mạnh nhất kể từ ngày 20/2.

Giá vàng giao tháng 4 tại Mỹ chốt phiên tăng 22,50 USD, tức 1,7%, lên 1.349,90 USD/ounce.

Tính chung cả tuần, vàng tăng 2,1%, tuần tăng mạnh nhất trong hơn 1 tháng qua.

Trên thị trường dầu mỏ

Giá dầu cũng tăng mạnh nhất kể từ tháng 1 sau khi bộ trưởng năng lượng Ảrập Xêut cho biết OPEC và các nước sản xuất khác sẽ cần phối hợp để cắt giảm nguồn cung đến năm 2019.

Chốt phiên ngày 23/3, giá dầu Brent tăng 1,54 USD, tương đương 2,2%, lên 70,45 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 1,58 USD, tức 2,5%, lên 65,88 USD/thùng.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 6,4%, còn dầu WTI tăng 5,5% – tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 7 năm ngoái đối với cả 2 loại dầu thô này.

Minh Tuệ