Giá vàng giảm sau khi chạm đỉnh của 11 tuần nhưng vẫn đứng ở mức cao do lo ngại về khả năng Mỹ tấn công Syria, trong khi chứng khoán tăng nhờ kỳ vọng vào kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp.  

Trên thị trường vàng

Sau khi tăng 4 phiên liên tiếp lên mức cao nhất trong 11 tuần, giá vàng ngày 12/4 giảm nhẹ do nhà đầu tư chốt lãi và do đồng USD lên giá.

Tuy nhiên, lo ngại về căng thẳng quân sự ngày càng gia tăng tại Syria và khả năng xảy ra một cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa chấm dứt, khiến mức giảm của vàng hạn chế.

Chốt phiên ngày 12/4, giá vàng kỳ hạn tại Mỹ giảm 18,1 USD, tức 1,3USD, xuống 1.341,0 USD/ounce. Giá vàng giao ngay tăng 1,24% xuống 1.336,11 USD/ounce.

Đồng USD tăng giá sau khi biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho thấy nhiều khả năng lãi suất sẽ tăng lên do kinh tế cải thiện. Đồng bạc xanh tăng sẽ kìm hãm giá của các hàng hóa định giá bằng đồng tiền này.

Trên thị trường chứng khoán

Chứng khoán Mỹ tăng vào đêm qua khi giới đầu tư kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ có một mùa báo cáo kết quả kinh doanh khả quan và sau khi Tổng thống Donald Trump ám chỉ một cuộc tấn công quân sự vào Syria có thể không diễn ra sớm.

Mùa công bố báo cáo tài chính năm nay sẽ khởi động vào ngày 14/4 với báo cáo từ các doanh nghiệp như JPMorgan Chase, Citigroup và Wells Fargo.

Theo khảo sát của Thomson Reuters I/B/E/S, các nhà phân tích dự báo lợi nhuận quý I/2018 của các doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 sẽ tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong 7 năm.

Đóng cửa, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 293,6 điểm, tức 1,21%, lên 24.483,05 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,83% lên 2.663,99 điểm. Chỉ số tổng hợp Nasdaq tăng 1,01% lên 7.140,25 điểm.

Bản tin thị trường sáng 13/4: Giá vàng lùi khỏi đỉnh của 11 tuần, căng thẳng Syria vẫn hỗ trợ
Diễn biến chỉ số Dow Jones. (Ảnh: Reuters_

Trên thị trường dầu mỏ

Giá dầu ổn định và vẫn đứng gần mức cao nhất kể từ cuối năm 2014 do căng thẳng tại Syria.

Giá dầu Brent giảm 4 cent xuống 72,02 USD/thùng, nhưng dầu WTI lại tăng 25 cent lên 67,07 USD/thùng.

Trong 1 báo cáo hàng tháng, OPEC cho biết lượng dầu trữ trong kho của các nước phát triển đã giảm 17,4 triệu thùng xuống còn 2,854 tỷ thùng trong tháng 2, cao hơn khoảng 43 triệu thùng so với mức trung bình 5 năm.

Minh Tuệ