Ngày 13/1, Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt được đối tượng cướp giật túi xách của một người phụ nữ đi đường. Đối tượng này di chuyển hơn 300 km từ Hải Dương vào Nghệ An rồi bám theo xe máy nạn nhân để thực hiện hành vi cướp giật.

Ngày 14/1, Đội Cảnh sát Trật tự thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An cho biết trên báo Pháp Luật TP. HCM, vừa gắt giữ Vũ Xuân Lập (34 tuổi, trú huyện Bình Giang, Hải Dương) về hành vi Cướp giật tài sản.

Khi bị bắt Lập vừa di chuyển từ tỉnh Hải Dương vào TP. Vinh (Nghệ An). Trưa 13/1, Lập đi xe máy bám sát theo xe máy Honda SH của một cô gái trú ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Khi đến đoạn đường vắng người, Lập áp sát xe máy SH rồi cướp túi xách của một cô gái.

Đối tượng được công an áp giải về trụ sở để làm việc. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Báo Dân Trí cho biết, nạn nhân là chị Hà Thị G. (trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Quá bất ngờ, chị G. chỉ kịp tri hô “cướp, cướp” rồi bất lực nhìn tên cướp phóng nhanh theo hướng ra cầu Bến Thủy. 

Vào thời điểm này, Công an Nghệ An đang làm nhiệm vụ tuần tra tại đường Nguyễn Du, phường Trung Đô, TP. Vinh thì nghe tiếng tri hô của chị G. nên tăng tốc đuổi theo.

Thấy bị truy đuổi, tên cướp vứt túi xách xuống đường, rồ ga chạy thẳng lên cầu Bến Thủy hướng sang Hà Tĩnh nhằm tẩu thoát. Tuy nhiên, tổ công tác cũng đã đuổi kịp, ép đối tượng vào thành cầu và khống chế thành công. Tổ công tác cũng thu giữ tang vật vụ cướp gồm 1 túi xách có 1.750.000 đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân của chị Hà Thị G.

Đối tượng Vũ Xuân Lập. (Ảnh: M.H.)

Tại Cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Vũ Xuân Lập (sinh năm 1985, trú tại xã Cổ Bì, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), đã từng có tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và “Đánh bạc”. Đối tượng Lập vừa từ Hải Dương vào Nghệ An mưu sinh.

Hiện Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Công an TP Vinh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thế Tam (tổng hợp)