Một nhóm 4 bé trai (ở Thanh Hóa) rủ nhau ra biển tắm và bắt ốc, 2 bé không may bị sóng cuốn ra xa.

Thông tin từ UBND xã Hải Thanh (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) tối 14/4 cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các gia đình tổ chức mai táng cho 2 cháu nhỏ bị đuối nước trong lúc đi bắt ốc ngoài biển, theo báo Thanh Niên.

Cụ thể, dvào đầu giờ chiều cùng ngày, một nhóm 4 cháu nhỏ gồm Nguyễn Văn Thành Long (8 tuổi), Nguyễn Đình Hổ (9 tuổi) và 2 cháu nhỏ khác (đều đang học tiểu học), cùng ngụ tại thôn Thanh Đông (xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia), ra khu vực bãi biển trên địa bàn xã bắt ốc.

Khi đang vui chơi thì 2 em Long và Hổ bị sóng cuốn vào vùng nước sâu và trôi dạt ra xa bờ. 2 cháu còn lại vội quay về nhà và báo tin. Người thân nghi có chuyện chẳng lành liền hô hoán nhau ra bãi biển tìm.

Theo Infonet, đến 16h chiều người dân và chính quyền địa phương đã tìm thấy thi thể 1 em. Đến 21h đêm cùng ngày, thi thể em còn lại cũng đã được tìm thấy.

Ngay sau đó, thi thể 2 em nhỏ được bàn giao về cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.

Thanh Thanh (tổng hợp)