Sinh viên chính quy đại trà, kỹ sư tài năng Đại học Bách khoa Tp. HCM đóng học phí 11,7 triệu đồng/năm. Đối với chương trình tiên tiến, chất lượng cao, học phí là 60 triệu/năm. Riêng học phí của đại học (ĐH) nước ngoài ở chương trình liên kết là 112-875 triệu đồng/năm.

Theo báo VnExpress, ở hệ đại học chính quy đại trà, chương trình Kỹ sư tài năng, Kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp, học phí khoảng 6 triệu đồng mỗi học kỳ, theo công bố của Đại học Bách khoa Tp. HCM ngày 27/12. 

Với hệ đại học chính quy chương trình tiên tiến, chất lượng cao, học phí trung bình 30 triệu đồng mỗi học kỳ, mỗi năm 2 học kỳ (ngoại trừ năm nhất có thêm học kỳ Pre – Uni là 37 triệu). Chương trình tăng cường tiếng Nhật dự kiến 50 triệu mỗi năm, được học thêm các môn văn hóa Nhật và một số môn học được giáo sư từ các trường đối tác Nhật giảng dạy.

Theo đó, báo Pháp Luật cho biết, bên cạnh thông tin học phí trên, nhà trường cũng thông báo dự kiến sẽ mở năm ngành học mới thuộc hệ chất lượng cao gồm: Kỹ thuật hàng không, kỹ thuật y sinh, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, kỹ thuật cơ điện tử (chuyên ngành kỹ thuật robot) và khoa học máy tính (tiếng Nhật).

Nhà trường cho hay chỉ tiêu cho những ngành/ chương trình này là 45 sinh viên. Các em sẽ được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Riêng chương trình chất lượng cao tiếng Nhật, giảng dạy bằng tiếng Việt và tăng cường tiếng Nhật.

Ngoài ra, nhà trường cũng cho biết năm 2020, trường sẽ tăng chỉ tiêu đánh giá năng lực, dự kiến dành khoảng 20%-50% chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức này. Theo nhà trường, có việc tăng chỉ tiêu này vì đây sẽ là hướng đi chính của nhà trường trong tương lai. Song song đó trường cũng giữ ổn định chỉ tiêu xét tuyển bằng kỳ thi chung (THPT quốc gia) đạt mức 50%-72%.

Chi tiết tuyển sinh dự kiến từng ngành như sau:

Danh sách ngành, học phí, tuyển sinh dự kiến năm 2020 của Đại học Bách khoa TP HCM (ảnh: PLO).

Video xem thêm: Điều gì làm nên giấc mơ Shen Yun?

videoinfo__video3.dkn.tv||8ccc916fa__