Tình yêu của mẹ mang đến cảm giác đủ đầy, tình yêu của cha giúp con tìm thấy phương hướng. Phong độ, phẩm chất của người cha sẽ quyết định đứa trẻ có thể bay cao và bay xa như thế nào.

Cha và mẹ thường có phong cách nuôi dạy con khác nhau do sự khác biệt về giới tính và kinh nghiệm cuộc sống. Sự giáo dục của người cha có tác động tích cực đáng kể đến tương lai của con trẻ, tác động ấy sẽ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sự giáo dục của cha đôi khi thậm chí tốt hơn so với mẹ về mức độ nhận thức, tình trạng cảm xúc và kỹ năng xã hội.

Cha là giáo viên tốt nhất cho con

Tố chất của người cha nhiều bao nhiêu, con trẻ có thể bay cao bấy nhiêu. Sự lý trí và tình thương yêu của người cha giúp con trẻ lớn lên khỏe mạnh. Bởi vậy người cha biết đề cao tố chất của bản thân chính là chìa khóa để giáo dục tốt một đứa trẻ.

“Dẫn đường” chính là trách nhiệm đầu tiên của người cha, giúp con cái học cách tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính mình.

Đằng sau mỗi vấn đề của những đứa trẻ, đều có một vấn đề với người cha. Bởi vậy, người cha đừng quên bồi dưỡng cho trẻ ý thức sống hòa đồng, giúp trẻ trồng nên một hạt giống “lý tưởng”.

99% thành công của con trẻ dến từ 1% thay đổi của cha

Muốn thay đổi người con, hãy bắt đầu thay đổi từ người cha. Không có đứa trẻ xấu, chỉ có những người cha không dạy dỗ.

Cha “yếu” không thể dạy con “mạnh”.

Chú trọng bồi dưỡng sở thích và sở trường của con trẻ, cho con những lời góp ý và khen ngợi khích lệ, đừng lấy thành tích làm tiêu chí để đánh giá con.

Muốn thay đổi người con, hãy bắt đầu thay đổi từ người cha. (Ảnh: item.jd.com)

Người cha nhất định phải biết “tâm lý học gia đình”

Với một thái độ tích cực, bạn có thể có một tương lai tốt.

Lạc quan, khiến cho tương lai của đứa trẻ tràn ngập ánh nắng mặt trời; độc lập, giúp cho con trẻ chủ động lựa chọn cuộc sống cho chính mình; tự tin, là ngọn hải đăng trong cuộc đời đứa trẻ. Hóa giải sự đố kỵ, chính là phương thuốc giải quyết ‘khối u ác tính’ trong tâm hồn con trẻ.

Cha, hãy là người dưỡng thành cở con những phẩm chất tốt đẹp ấy!

‘Tố chất giáo dục’ giúp trẻ có một con mắt để khám phá sự sáng tạo

Nâng cao sự hiểu biết của người cha, để con bắt đầu hứng thú hơn với việc học.

Tập trung sự chú ý, dưỡng thành cho con trẻ thói quen chuyên tâm trí chí.

Tăng cường trí nhớ, giúp cho con trẻ có một hiệu suất vàng.

Phát huy trí tưởng tượng, để cho con trẻ có một bầu trời đầy màu sắc.

Trui rèn năng lực quan sát, sẽ kích thích trí tò mò của con trẻ.

Một người cha tốt sẽ dạy con 6 điều này

Tình yêu quan trọng hơn tiền bạc.

Đúng giờ chính là bảo đảm nền móng vững chắc của sự thành tín.

Đừng để bản thân hạn chế trong thế giới riêng của mình.

Biến sự thất vọng thành cơ hội để phát triển.

Muốn giàu có phải biết trải nghiệm sự “cay đắng”.

Đừng hối tiếc và than thân trách phận, hãy có trách nhiệm với chính mình.

Cha là giáo viên tốt nhất cho con. (Ảnh: pxhere.com)

Dành thời gian cho trẻ vui chơi

Hãy cho con bạn một môi trường tốt và để con có những khoảng thời gian vui vẻ.

Học hành và những kỳ thi căng thẳng khiến con trẻ phải vùi đầu bên những con chữ. Vậy nên, cha hãy là người giúp con có những kỳ nghỉ và khoảng thời gian vui chơi thú vị. Hơn nữa, hãy dành thời gian ở bên cạnh con, cùng vui đùa, lắng nghe những tâm tình của con. Từ đó mối quan hệ cha – con cũng sẽ ngày càng trở nên thân thiết.

***

Đối với mỗi đứa trẻ, sự hiện diện của người cha là vô cùng quan trọng. Đứa trẻ cần có cha ‘chỉ đường’, giúp chúng tìm thấy phương hướng đúng đắn trên con đường nhân sinh. Tình yêu thương và trí tuệ của cha giúp con trẻ có thể lớn lên khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tâm hồn.

Tình yêu của mẹ mang đến cảm giác đủ đầy, tình yêu của cha giúp con tìm thấy phương hướng.

Phong độ, phẩm chất của người cha sẽ quyết định đứa trẻ có thể bay cao và bay xa như thế nào.

Một người cha tốt nhất định phải là một tấm gương tốt cho con cái của họ noi theo, ngay từ những hành động nhỏ nhất trong cuộc sống thường ngày.

Theo tw.aboluowang.com
Vân Hà biên dịch