Nguyễn Thị Thu Hằng (Trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) đã trở thành thí sinh nữ có điểm cao nhất trong lịch sử Đường lên đỉnh Olympia với 350 điểm, theo Việt Nam net.

Thu Hằng bước vào cuộc thi tuần 3, tháng thứ Hai, quý I Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20, lên sóng ngày 3/11 vừa qua và gây ấn tượng ngay từ đầu với lời giới thiệu dí dỏm cùng khả năng ca hát.

Thu Hằng gây ấn tượng ngay từ đầu với lời giới thiệu lưu loát, dí dỏm ở màn trò chuyện và thể hiện khả năng ca hát. 

Bắt đầu cuộc thi, Thu Hằng bước vào cuộc tranh tài với 3 thí sinh nam là Lê Minh Quý (THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam), Quách Tuấn Tú (THPT Gò Vấp, Tp.HCM), và Đoàn Minh An (THPT Kim Thành, Hải Dương).

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, Thu Hằng xếp ở vị trí thứ hai với 110 điểm. Tuy nhiên, ở phần thi Tăng tốc ngay sau đó, cô gái đã thể hiện khả năng xuất sắc khi liên tục trả lời chính xác và nhanh nhất ở nhiều câu hỏi. Em giành được 140/160 điểm 

Phần thi Về đích, Thu Hằng chọn gói câu hỏi 40 điểm, trả lời đúng tất cả các câu cùng ngôi sao hy vọng qua đó nâng mức điểm của mình lên thành 300 điểm.

Chưa dừng lại ở đó, nữ sinh còn tiếp tục giành thêm 70 điểm từ gói câu hỏi của bạn chơi Minh An. Kết thúc cuộc thi, Thu Hằng đạt được tổng điểm 350 và giành vòng nguyệt quế. Đây là số điểm cao nhất mà một thí sinh nữ tham dự cuộc thi giành được từ trước đến nay.

Nguyễn Thị Thu Hằng (ảnh: Vietnamnet).

Khán giả sẽ gặp lại Thu Hằng ở trận thi tháng 2, quý I, lên sóng vào chiều chủ nhật tuần sau.

VnExpress cho biết, điểm số cao nhất trong lịch sử Đường lên đỉnh Olympia là 460, tuy nhiên đều thuộc về các thí sinh nam gồm Nguyễn Bá Vinh (năm thứ 19), Phan Đăng Nhật Minh (năm thứ 17) và Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến (năm thứ 15)

Video xem thêm: Lắng đọng đêm về số 640: Kết phúc báo bằng thiện duyên, ấy mới là trí huệ của nhân sinh

videoinfo__video3.dkn.tv||7421c1d5a__