Theo một thống kê, người bình thường đọc 2 cuốn sách 1 năm còn các CEO (Giám đốc điều hành) đọc bình quân 4 cuốn 1 tháng. Từ con số này bạn đã có thể hình dung được ích lợi của việc đọc sách như thế nào. Đây cũng chính là bí quyết thành công của rất nhiều lãnh đạo trên thế giới. Thế nhưng chẳng dễ dàng gì để bạn tạo được cho mình thói quen tốt này. Bạn có thể tham khảo thêm kinh nghiệm từ vị huấn luyện viên cho não bộ hàng đầu thế giới Jim Kwik dưới đây.

Jim Kwik từng bị dán dãn là một “cậu bé bị tổn thương não” và gặp rất nhiều thử thách trong cuộc sống. Nhưng giờ đây Jim Kwik đã trở thành một nhà huấn luyện não bộ và trí nhớ trên thế giới cho những trường đại học hàng đầu của thế giới, các giám đốc điều hành, và những người nổi tiếng hàng đầu thế giới. Dưới đây là những chia sẻ của Jim Kwik về vấn đề đọc sách.

Ảnh: Mindvalley Blog

How do you read one book a week? Leaders are readers. The challenge is, the average person reads about two books a year, but the average CEO reads about 4 to 6 books a month. So, how do you get to this point where you’re getting one book a week? One of the reasons why I’m so excited about reading is because of if somebody has decades of experience and they put it into a book, and you can sit down in a day or two and read that book, you can download decades of knowledge in days. Right? So, you have such a huge advantage. So, how do you read one book a week without speed reading?  Well, here’s a secret, look at the number.

Làm thế nào đọc hết một cuốn sách trong một tuần? Những nhà lãnh đạo là những người đọc sách. Gian nan là, một người bình thường đọc 2 cuốn sách một năm, nhưng một CEO bình thường đọc 4 tới 6 cuốn một tháng. Vậy nên, làm thế nào để bạn đạt tới trình độ đọc được mỗi tuần một cuốn sách? Một trong những lý do vì sao tôi rất hứng thú với việc đọc là bởi vì một người nào đó đã mất hàng chục năm kinh nghiệm và họ truyền tải hết vào một cuốn sách, và bạn có thể có hàng chục năm kiến thức ấy chỉ trong mấy ngày. Phải không nào? Do đó, đây là một món hời lớn. Vậy, làm thế nào mà bạn có thể đọc hết một cuốn sách trong một tuần mà không cần phải đọc một cách vội vàng? Đây chính là bí kíp, hãy xem con số sau.

I went on to Amazon, I found out that the medium number of words per book is about 64,000 words, and the average person likes, we teach speed-reading all around the world, in 150 different countries online. The average person reads about 200 words per minute. So now then you divide 64,000 words per book by 200 words a minute, it comes to about to be 320 minutes, 320 minutes to get through a book for 64,000 words. But how many words is that a day? Divide by 7, you get about 45 minutes a day, 45 minutes a day, 45 minutes of reading a day, and you get through one book a week. Now, that’s much more manageable.

Khi lên Amazon, tôi phát hiện rằng số lượng từ vựng trung bình trong một cuốn sách khoảng 64,000 từ, với một người bình thường, vì chúng tôi dạy cách đọc tốc độ qua Internet  trên toàn thế giới ở 150 quốc gia thì  đọc khoảng 200 từ một phút. Vậy nếu bạn chia 64,000 từ cho 200 thì bạn có 320 phút, vậy mất 320 phút để đọc một cuốn sách có 64,000 từ vựng. Vậy bao nhiêu từ một ngày? Hãy chia cho 7 và bạn có 45 phút một ngày, 45 phút đọc sách một ngày, và có thể đọc hết một cuốn sách trong một tuần. Giờ thì dễ quản lý hơn rồi.

But here’s the secret, is you have to schedule it. You must schedule this time, because if you say “Oh, I’m going to read here or there”, it really never happens, because it’s more of a dream or it’s an interest. But when you schedule it, it’s in your appointment book, it’s your calendar, this is time for you. It’s like the time you would have with your boss or an investor, or somebody… a family member that’s so important that you would never cancel on that.

Nhưng đây là bí kíp, bạn cần phải lên lịch cho việc đọc. Bạn phải lên lịch lần này, bởi vì nếu bạn nói: “Ồ, mình sẽ đọc lúc này lúc khác, nó sẽ chẳng bao giờ thật sự xảy ra”, bởi vì nó khó hơn một ước mơ hay sở thích. Nhưng khi bạn lên lịch cho nó, nó sẽ nằm trong lịch trình của bạn, nó là việc phải làm, và đây là thời gian bạn dành cho riêng mình. Nó giống như bạn phải dành thời gian cho sếp bạn hoặc nhà đầu tư, hoặc ai đó … [như] thành viên trong gia đình mà nó quan trọng đến mức bạn không thể huỷ bỏ.

Because your reading is a form of self-care, and I believe that self-love and self-care are not selfish. So, you want to be a lifelong learner? Schedule 45 minutes a day. Now if you happen to be a faster reader, you can do it in maybe 30 minutes, or maybe 15 minutes. It doesn’t take as much as you think. And one more important point, when you’re scheduling your reading time, make sure you schedule it around a time when you awake.

Vì đọc sách là một việc chăm sóc bản thân, và tôi tin rằng yêu bản thân và tự chăm sóc mình không phải là điều ích kỷ. Vì thế, bạn có muốn trở thành một người đọc sách suốt đời không? Hãy lên lịch 45 phút mỗi ngày. Giờ nếu bạn là một người đọc nhanh hơn, bạn có thể đọc 30 phút hoặc có thể chỉ 15 phút. Nó không mất nhiều thời gian như bạn nghĩ đâu. Và một điểm quan trọng nữa, khi bạn lên lịch cho thời gian đọc sách, hãy thực hiện vào khoảng thời gian bạn tỉnh táo.

Ảnh: unsplash.com

Most people use reading as a sedative late at night, and they have this association of something that puts them to sleep. That’s not the time that you want to be able to do it. When you’re awake, when you’re alert, schedule it, 45 minutes a day, and you get the job done. So remember, leaders are a reader. If knowledge is power, reading is your superpower.

Hầu hết mọi người thường đọc sách như thể là một liều thuốc an thần vào đêm khuya, và họ coi chúng như một thứ gì đó để giúp họ đi vào giấc ngủ. Đó không phải thời gian bạn có thể muốn đọc. Khi bạn tỉnh dậy, lúc bạn đang tỉnh táo, hãy lên lịch đọc sách, 45 phút một ngày và bạn sẽ hoàn thành. Nên hãy nhớ rằng các lãnh đạo đều là một độc giả. Nếu tri thức là sức mạnh thì đọc sách chính là siêu năng lực.

***

Đọc sách không chỉ để tích luỹ tri thức, mà còn giúp chúng ta nuôi dưỡng tâm hồn. Một quyển sách hay cũng giống như một người bạn chân thành. Người bạn ấy có thể dùng văn tự để lay động tâm hồn và kích thích tư duy của bạn. Nếu một người không chịu đọc sách thì đầu óc của họ sẽ ngày càng lười biếng, dần dần tư tưởng của người đó cũng dừng lại mà không chịu tiến bước, chắc chắn không bắt kịp thực tế. Ngược lại, nếu bạn có thể biến đọc sách thành thói quen, bạn sẽ cảm thấy tâm hồn luôn thăng hoa và có tầm nhìn rộng mở  về cuộc sống này.

Theo Mindvalley
Thiên Cầm biên dịch

Từ Khóa: