Có một câu nói nổi tiếng trong bộ phim “Ba chàng ngốc”: Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn. Thế nhưng, giữa phim ảnh và thực tế không phải lúc nào cũng giống nhau. Tỷ phú người Mỹ Mark Cuban cho rằng: “Hãy theo đuổi đam mê” là một trong những lời khuyên dối trá nhất trên đời.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Nội dung trong video:

One of the great lies of life is follow your passions.
Một trong những câu nói dối kinh điển nhất là hãy theo đuổi đam mê của bạn.

Everybody tells you “Follow your passion! Follow your passion!”.
Mọi người đều bảo bạn là: “Hãy theo đuổi đam mê đi!”

I used to be passionate to be a baseball player then I realised I had a 70 mile per hour fastball
Tôi từng có đam mê trở thành tuyển thủ bóng chày sau đó tôi nhận ra cú đạp bóng của mình chỉ đạt 70 dặm/giờ.

I used to be passionate about being a professional basketball player then I realised I had a seven inch vertical.
Tôi từng đam mê trở thành tuyển thủ chơi bóng rổ thật giỏi, rồi nhận ra tôi chỉ nhảy cao được khoảng 0,18m.

There’s a lot of things I’m passionate about, a lot, but you know what?
Có rất nhiều thứ tôi đam mê nhưng bạn có biết rằng:

The things I ended up being really good at were things I found myself putting effort into.
Điều tôi thật sự giỏi là điều tôi thấy bản thân mình đặt nhiều nỗ lực vào đó.

Mark Cuban sở hữu tài sản khoảng 3,3 tỷ USD. Ông là chủ của đội bóng rổ NBA Dallas Mavericks, chủ một tập đoàn truyền thông. Hệ thống 58 rạp chiếu bóng Landmark Theather của Cuban thuộc loại lớn nhất ở Mỹ. (Ảnh: CNBC)

A lot of people talk about passion but that’s really not what you need to focus on.
Rất nhiều người nói về đam mê nhưng nó không thật sự là thứ bạn nên tập trung vào.

You really need to evaluate and say, “Okay, where am I putting in my time?”
Bạn cần xem xét và tự vấn rằng: “Đâu mới là điều tôi đặt thời gian của mình vào?”

Because when you look at where you put in your time, where you put in your effort, that tends to be things that you’re good at.
Bởi khi bạn nhìn lại những thứ mà bạn bỏ thời gian vào đó, nơi mà bạn dốc sức vào thì có khả năng đó là thứ bạn thực sự giỏi.

And if you put in enough time, you tend to get really good at it.
Và nếu bạn đầu tư đủ thời gian vào đó, bạn sẽ thực sự giỏi điều đó.

I’ll give you a little secret. Nobody quits anything they’re good at, because it fun to be good. It’s fun to be one of the best.
Tôi sẽ nói cho bạn một bí mật. Không ai từ bỏ thứ mà họ giỏi. Bởi thật vui khi mình giỏi cái gì đó. Thật vui khi mình là một trong những người giỏi nhất.

But in order to be one of the best, you have to put in effort.
Nhưng để trở thành một trong số đó, bạn sẽ phải cố gắng rất nhiều.

So don’t follow your passion, follow your effort.
Đừng theo đuổi đam mê. Hãy theo đuổi nỗ lực.

Now I’m gonna give you one other secret.
Tôi sẽ nói thêm một điều bí mật nữa.

The one thing in life that can control is your effort.
Điều duy nhất mà bạn có thể kiểm soát trong cuộc sống chính là nỗ lực của bạn.

Lời bàn: Người Phương Tây có câu “Rome wasn’t built in a day”, ngụ ý rằng những việc phức tạp đòi hỏi thời gian và kiên nhẫn mới hoàn thành được. Vậy nên, hãy nghĩ cách mang lại thức ăn cho người đàn ông vô gia cư ngồi ở cuối con đường trước khi giải quyết hòa bình thế giới, nghĩ cách chào bán một chiếc bút bi hiệu quả trước khi trở thành tỷ phú. Hãy bắt đầu thật nhỏ và khiêm tốn thôi, bạn nhé!

Thiện Nhân