Khi nuôi con, có một số điều cha mẹ nên biết càng sớm càng tốt. Chúng sẽ giúp chúng ta trên con đường nuôi dạy con cái, mất ít thời gian đi đường vòng, hơn nữa lại có thêm kiến thức để lý trí nuôi dạy con tốt hơn.

1. Đồ chơi càng ít, trẻ càng thông minh

Cho dù nguồn lực tài chính của gia đình có mạnh hay không, bạn cũng không nên mua quá nhiều đồ chơi cho con. Bởi có quá nhiều đồ chơi sẽ không tốt cho việc phát triển trí não của trẻ.

Tại sao lại nói như vậy?

Nếu có nhiều đồ chơi, thì trẻ sẽ chơi thử cái này một chút, chạm vào cái kia một tẹo, mà thiếu đi tinh thần khám phá và tìm tòi học hỏi. Hơn nữa, với một sàn nhà đầy đồ chơi, có khi sẽ khiến trẻ nhìn cái gì cũng không thích, món đồ chơi nào cũng không thể chơi quá ba phút.

Nhưng nếu có ít đồ chơi hơn, trẻ sẽ suy nghĩ, tìm cách chơi với nó. Chúng sẽ tỉ mỉ khám phá kĩ món đồ chơi, càng chơi càng thấy thích, có khi còn không muốn buông tay. Từ đó tình cảm của chúng đối với món đồ chơi này cũng càng trở nên ‘sâu sắc’.

Khi đó, chúng sẽ nghĩ rằng, một món đồ chơi này có thể có vô số cách để chơi. Đây chính là lúc trí não của trẻ linh hoạt và trở nên thông minh hơn.

Vì vậy, để giúp con tiếp xúc tốt hơn với đồ chơi, cha mẹ có thể phân loại đồ chơi trước. Sau đó lấy hai hoặc ba đồ chơi cho trẻ, và dành nhiều thời gian hơn cho trẻ chơi, khuyến khích trẻ vận động trí não. Đợi đến khi trẻ thực sự chán, sau đó mới lấy hai hoặc ba đồ chơi mới cho trẻ.

2. Trẻ ăn uống độc lập từ nhỏ, sẽ làm các việc tập trung hơn

Ăn uống, đây là điều thiết yếu diễn ra thường ngày. Nhưng nó là cách tốt nhất để rèn luyện thói quen sống của con bạn, và là một cơ hội tốt để dưỡng thành cho trẻ những tính cách nhất định.

Nếu cha mẹ cứ chăm chút cho trẻ ăn cơm (chạy theo, làm trò, đút cơm cho trẻ…) sẽ khiến chúng chần chừ và kén chọn thức ăn.

Tuy nhiên, nếu ngay từ nhỏ bạn đã cho trẻ ăn uống một cách độc lập, thì trẻ không chỉ có thể tập trung vào việc ăn, hơn nữa còn có thể phát triển sự linh hoạt của các ngón tay. Và trong quá trình tập trung ăn, trẻ cũng thích thú hơn với món ăn, không còn kén chọn thức ăn.

Trẻ ăn uống độc lập từ nhỏ, sẽ làm các việc tập trung hơn. (Ảnh: gettyimages.com)

3. Thói quen ngủ ngon là nền tảng sức khỏe của con bạn

Đứa trẻ lớn lên trong giấc ngủ, sự tăng trưởng của não bộ khi trẻ đang ngủ là phát triển nhanh chóng. Vì vậy giấc ngủ đối với mỗi đứa trẻ là rất quan trọng.

Nhiều người nghĩ rằng trẻ ngủ đủ là được rồi, còn thích nửa đêm cho trẻ ăn rồi khiến cho trẻ đêm khuya mới đi ngủ. Họ nghĩ rằng ngủ không đòi hỏi phải có quy tắc thời gian. Tuy nhiên, nếu trẻ có được một thời gian biểu cho việc ngủ, thì giấc ngủ cũng sẽ sâu và ngon hơn, cha mẹ cũng đỡ vất vả hơn.

Thói quen ngủ ngon không chỉ mang lại sức khỏe thể chất của con trẻ, không chỉ giúp tối đa hóa sự phát triển của não bộ, nó cũng sẽ mang lại những thói quen tốt cho cuộc sống của con bạn. Bởi vì mọi người cũng đều đang dành ít nhất mỗi ngày một phần ba thời gian cho giấc ngủ.

4. Trải nghiệm một số thất bại nhỏ, giúp trẻ dưỡng thành tính cách mạnh mẽ

Nhiều bậc cha mẹ luôn sợ con bị ngã, sợ con sẽ bị bệnh, sợ con sẽ phải chịu oan ức… Vậy bạn đã bao giờ nghĩ rằng những thất bại nhỏ mà con trẻ gặp phải này, tác động đến chúng như thế nào chưa?

Ngã một vài lần hoặc thậm chí rất nhiều lần trong khi tập đi. Có thể sẽ ra sao? Cùng lắm thì cũng chỉ là một iết thương nhỏ xíu, sợt da… hay những kiểu tương tự như vậy.

Nhưng nếu bạn không để đứa trẻ chịu đựng những thất bại này, thì chúng sẽ mãi sợ bị thương vì bé không có những trải nghiệm.

Khi còn bé đã như vậy, thì khi lớn lên chúng sẽ mong manh yếu ớt như một chiếc bánh quy vậy! Làm thế nào chúng có thể vươn lên trong xã hội phức tạp và luôn thay đổi này?

Vì vậy, đừng sợ rằng con bạn sẽ phải chịu những thất bại nhỏ. Bởi một tính cách mạnh mẽ sẽ được mài giũa từ chính những thất bại nhỏ ấy.

Những thất bại nhỏ sẽ giúp trẻ dưỡng thành tính cách mạnh mẽ sau này. (Ảnh: radiojfm.com)

5. Đi ra ngoài là kinh nghiệm học tập có giá trị nhất

Cuộc sống không chỉ là nói chuyện trên giấy. Kiến thức trong sách biết nhiều rồi, cũng cần kinh nghiệm thực tế. Sau khi tìm hiểu và khám phá, biến kiến ​​thức trong sách thành ‘chất dinh dưỡng’ thực sự trong tâm trí bạn.

Một số người nói rằng, một đứa trẻ trước 3 tuổi thì không có ký ức nào cả. Vì vậy, mang trẻ ra ngoài chơi thì có tác dụng gì?

Quan điểm này quả là thiếu sót!

Đứa trẻ rất thích khi được đi ra ngoài. Trẻ em được ra ngoài từ nhỏ, càng đi nhiều, cuộc sống của đứa trẻ càng phong phú, cách tư duy của chúng cũng sẽ càng hoàn hảo hơn.

6. Đọc một vài cuốn sách mỗi ngày, giúp trẻ khám phá thế giới

Thế giới của những cuốn sách đầy màu sắc, một đứa trẻ nếu yêu thích sách từ nhỏ, thì phương thức tư duy cũng đa dạng hơn, trí tưởng tượng và sáng tạo cũng phong phú hơn.

Vậy nên, cha mẹ có thể cho trẻ đọc một vài cuốn sách và nghe một vài câu chuyện trước khi đi ngủ. Những câu chuyện có thể sẽ kích thích trẻ em tìm hiểu về thế giới, qua đó kích thích ham muốn học hỏi của trẻ.

Hãy để trẻ phát triển thói quen đọc sách, bởi đó là một loại tích lũy vô cùng hữu ích.

Theo Cmoney
Vân Hà biên dịch