Nhiều địa phương trên cả nước đã chấm điểm xong cho môn tự luận Ngữ văn. Hiện nay, điểm cao nhất ở môn này là 9,25, riêng Nam Định có tới 8 bài thi như vậy.

Báo Dân Trí đưa tin, tính đến ngày 8/7, nhiều địa phương cơ bản đã hoàn thiện chấm thi môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2019, hiện tại ở Nam Định đã xuất hiện điểm cao nhất là 9,25. Trong kỳ thi năm nay, toàn tỉnh Nam Định có 18.039 bài thi môn Ngữ văn. 

Trao đổi với báo Lao Động, ông Cao Xuân Hùng – Giám đốc Sở GDĐT Nam Định – cho biết, Sở đã chấm xong môn thi tự luận. Thống kê sơ bộ ban đầu cho thấy có hơn 550 bài đạt từ 8 – 9 điểm, có 8 bài đạt mức cao nhất là 9,25 điểm. Trong khi đó, có tới 18 bài thi bị điểm liệt. Phổ trung bình từ 5 – 7 điểm đạt trên 80%.

Nhiều địa phương khác cũng đã hoàn thành việc chấm thi tự luận kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Tại TP. HCM, kết quả chấm thi cho thấy có 61.325 bài đạt điểm trung bình trở lên, chiếm tỉ lệ 89,4%, chỉ có 6 bài đạt điểm 9 và cũng có không ít thí sinh bị điểm liệt. Đây cũng là địa phương chấm thi xong sớm nhất (chiều 4/7 vừa qua) so với cả nước.

(Ảnh minh họa).

Trả lời VOV, chiều 8/7, ông Phùng Quốc Lập – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ cho biết, địa phương đã chấm xong bài thi Ngữ văn trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Năm nay, Phú Thọ có 13.676 thí sinh dự thi.

Theo kết quả chấm thi, tỉnh Phú Thọ có 1 thí sinh đạt 9,25 và 2 thí sinh đạt 9 điểm môn Ngữ văn. Phổ điểm trung bình môn Ngữ văn của thí sinh trên toàn tỉnh là khoảng 6 điểm.

Chiều ngày 7/7, Hải Phòng cũng đã cơ bản chấm xong môn thi Ngữ Văn. Kết quả cho thấy có một điểm 9; bài đạt điểm 7 trở lên chiếm 12,53%. Phổ điểm trung bình từ 5- 7 đạt tỷ lệ 62,90%; bài có điểm dưới 5 chiếm 24,56%; số bài điểm 0 là 17.

Theo thống kê ban đầu tại Thừa Thiên Huế, có 2 bài đạt điểm 9. Có nhiều bài đạt điểm 8,5. Bài thi đạt 7 điểm trở lên chiếm hơn 20%. Bài thi có số điểm từ 5 đến 7 chiếm tỷ lệ 50%. Bài có điểm dưới 5 chiếm khoảng 30%.

Đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Bình thuận cho biết, tính đến sáng 8/7, họ đã hoàn tất việc chấm thi môn Ngữ văn và hồi phách. Trong đó, hơn 80% bài thi Ngữ văn đạt mức điểm từ 5 trở lên trong tổng số 10.722 bài. Đặc biệt, chỉ có một bài thi đạt điểm 9.

Năm 2019, khâu chấm thi có nhiều đổi mới. Ngoài việc cán bộ làm phách môn tự luận được cách ly hoàn toàn thì việc chấm thi cũng được thực hiện theo hai vòng độc lập.

Thanh Thanh

videoinfo__video3.dkn.tv||26eea1eee__