Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi, học sinh được nghỉ học 1 tuần, nhiều gia đình gửi trẻ về quê, thuê người trông nhưng cũng có không ít cha mẹ nghỉ ở nhà để trông con. Cho con chơi gì để không nhàm chán trong 1 tuần nghỉ này có lẽ là suy nghĩ của nhiều phụ huynh. Dưới đây là một số gợi ý trò chơi với con khi trẻ nghỉ ở nhà tránh dịch corona.

Đọc sách cùng con: Nên đọc sách ít chữ, nhiều hình để bé cảm thấy thích thú. Với trẻ cấp một, có thể cho con chọn những cuốn truyện mà con yêu thích, để con đọc và gợi ý cho con kể lại câu chuyện để tăng cường trí nhớ của trẻ. Có thể sân khấu hoá những câu chuyện bằng cách đóng vai nhân vật trong câu chuyện cha mẹ chọn hoặc con thích, giúp con có trải nghiệm thú vị đồng thời hiểu thông điệp mà cha mẹ muốn truyền tải.

Nếu trẻ chán, có thể đổi không khí bằng cách chui xuống gầm bàn đọc sách, lấy mền dựng giả nhà, lều rồi đọc sách.

Thổi bong bóng: Cho con thổi bong bóng ở sân vườn, ban công tại nhà…cha mẹ pha xà phòng cho trẻ thổi.

Ảnh Pixabay.

Dọn nhà có lương: Với các bé từ lớp 1, có thể để con cùng làm việc nhà, chủ động lau dọn sàn nhà, bàn ghế, gấp quần áo…khi con làm tốt có thể thưởng cho con một món quà nhỏ.

Lô tô bingo: Vừa vui vừa có thể giúp trẻ nhận biết số.

Làm thiệp: Phụ huynh tham khảo cách làm mẫu thiệp đơn giản trên Youtube và cùng con làm theo hướng dẫn.

Nặn bột: 2 phần (phần là 1 chén cơm) bột + 1 phần muối + 1 muỗng canh dầu ăn, trộn đều, đổ gần một phần nước đun sôi vào, khuấy đều, trộn lên (đừng đổ hết một phần, sẽ bị nhão, kinh nghiệm của mình với bột mì + muối). Càng nhồi càng mềm nhé. Nếu bạn nhồi một lúc rồi mà vẫn thấy quá khô, thì chỉ thêm từng muỗng nhỏ nước sôi rưới vào khối bột. Công thức bột nặn này đơn giản nhất. Nếu có màu nước thì nhỏ vào tạo màu. Cho bé đũa, hoặc ống hút, hoặc que tính… để làm cây nặn hình trên que như nặn tò he vậy, chia sẻ của chị Định Ngọc Quỳnh Như.

Dạy trẻ vẽ: Bé có thể vẽ bất cứ chủ đề gì, phụ huynh có thể gợi mở các hình ảnh ví dụ như virus corona và hướng dẫn cho bé rửa tay, đeo khẩu trang và hạn chế đòi ra ngoài chơi để phòng dịch.

Ảnh: Pixabay.

Xem phim hoạt hình: Lựa chọn những bộ phim hoạt hình cổ tích, thần thoại, bài học cuộc sống để cho con xem và hấp thụ những điều hay lẽ phải từ các câu chuyện trong phim (không để trẻ xem tự do).

Lưu ý không đưa con đến những trung tâm vui chơi hay những chỗ đông người để hạn chế bị lây nhiễm virus corona.

Chia sẻ trên báo VietNamNet, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (Tp.HCM) cho biết, các trò chơi của chị Như làm cho con rất hữu ích, không chỉ giúp trẻ được tự do sáng tạo, mà hạn chế các bé đến nơi đông người trong mùa dịch virus corona như hiện nay.

Tuy nhiên, bác sĩ Khanh cho biết, trẻ nhỏ thường hiếu động, nếu phải ở nhà suốt bé sẽ khó chịu hoặc phản ứng, cũng có trẻ sẽ không thích các trò chơi tại nhà, vì thế, bố mẹ cần phải nhẹ nhàng và nên có những sáng tạo trong các trò chơi để bé không chán.

Bác sĩ Khanh cũng cho biết, ngoài hạn chế cho con đến nơi đông người, tiếp xúc với người bệnh, ba mẹ cũng hướng dẫn con phòng tránh bằng cách rửa tay sạch, đeo khẩu trang, uống đủ nước, ăn thực phẩm nấu chín, che mũi và miệng khi hắt xì hơi, không khạc nhổ bừa bãi. Đặc biệt, với các bé có biểu hiện: ho, sổ mũi, sốt… thì cha mẹ cần phải nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám.

Video xem thêm: Đại dịch virus corona: Chính quyền Trung Quốc tự gây nguy hiểm cho mình

videoinfo__video3.dkn.tv||2326b5e78__