Theo kết quả thi được công bố, cả nước có 1.285 điểm 10 thi THPT quốc gia, trong đó môn Giáo dục công dân chiếm nhiều nhất với 784 điểm 10.

Vnexpress đưa tin, sáng nay, 14/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố kết quả thi THPT 2019 của 63 tỉnh thành. Căn cứ theo dữ liệu đó, có tất cả 1.270 điểm 10 ở 9 môn thi (Ngoại ngữ chỉ tính tiếng Anh).

Tuy nhiên các môn Ngoại ngữ khác bao gồm: Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Đức, Tiếng Nhật có thêm 15 điểm 10 nữa, theo Vietnamnet. Như vậy, cả nước sẽ có 1.285 điểm 10.

Số lượng điểm 10 ở các môn thi THPT 2019 (Ảnh: Vietnamnet)

Tất cả các môn trắc nghiệm đều có điểm 10. Môn thi tự luận Ngữ văn không có điểm tuyệt đối nhưng có 17 thí sinh đạt 9,5 điểm, theo VOV.

Số lượng điểm 10 chiếm nhiều nhất ở môn Giáo dục công dân với 784 bài; kế đó là Tiếng Anh 299 bài, Lịch sử 80 bài. Môn thi có số điểm 10 ít nhất là Vật lý, chỉ có 2 bài.

Thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo ở nơi đăng ký dự thi nếu thấy điểm sai lệch so với dự kiến, hạn cuối là ngày 23/7. Nơi đăng ký dự thi của thí sinh sẽ tiếp nhận đơn phúc khảo trong 10 ngày kể từ khi công bố điểm thi, dữ liệu thí sinh sẽ được chuyển đến Hội đồng thi. Kết quả sẽ được chuyển tới thí sinh trong 15 ngày kể từ khi hết hạn nhận đơn phúc khảo.

videoinfo__video3.dkn.tv||ff8e77dce__