Mới đây, tại một đồn điền dầu cọ gần ngôi làng ở Johor (Malaysia), người ta đã phát hiện thi thể của 3 chú voi trưởng thành. 

Theo The New Straits Times, sáng ngày 4/6, dân làng tại Kluang, Johor đã tìm thấy 3 chú voi nằm bất động ở gần làng. 

Cục Động vật hoang dã và Công viên Quốc gia Malaysia (Perhilitan) đã nhanh chóng có mặt và tiến hành điều tra. Dựa trên kích thước bàn chân, những chú voi được ước tính khoảng 18, 20 và 22 tuổi. Cuộc khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân cái chết là do bị ngộ độc. Hiện tại, các mẫu gan và thận từ những con voi đã chết đã được gửi đi phân tích để xác định loại chất độc được sử dụng, theo Malay Mail báo cáo.

Những chú voi được cho là thuộc về một đàn voi hoang dã gồm 30 cá thể sống trong Khu bảo tồn rừng Lenggor gần đó. Tuy nhiên, cả ba dường như đã mạo hiểm rời khỏi ngôi nhà trong rừng của họ và đi vào khu vực đô thị gần làng hơn.

Các cuộc điều tra đang diễn ra của Perhilitan cho thấy hàng rào điện bao quanh ngôi làng và đồn điền đã không hoạt động, do đó những con voi có thể đi vào.

Để ngăn chặn những sự cố tương tự xảy ra trong tương lai, Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên – Xavier Jayakumar tuyên bố rằng Perhilitan sẽ làm việc với đồn điền dầu cọ Malaysia. Một trong những biện pháp trước mắt của họ là bắt buộc các đồn điền dầu cọ gần khu bảo tồn rừng lắp đặt hàng rào điện xung quanh. Điều này cũng đảm bảo rằng những chú voi và các động vật hoang dã khác không “quấy rầy” các khu vực làng, hoặc phá hỏng mùa màng, cây cối trong các đồn điền.

Hình ảnh những chú voi nằm bất động đã được lan truyền trên mạng với tốc độ nhanh chóng. Chúng cho thấy những con voi đã đi vào sâu khu vực đồn điền, thậm chí một con dường như đã chết ngay bên ngoài một ngôi nhà của cư dân.

Bảo vệ động vật hoang dã còn lại là việc vô cùng cấp thiết!

Tổng giám đốc của Perhilitan, ông Abdul Kadir Abu Hashim bày tỏ sự hối tiếc về vụ việc. Ông lo sợ rằng nếu xu hướng này tiếp tục, tất cả những con voi hoang dã của Malaysia sẽ bị xóa sổ, bởi hiện tại, chỉ có khoảng 1.500 con voi hoang dã còn sót lại ở Malaysia.

Đồng thời ông cũng cảnh báo, nhất định sẽ săn lùng và tìm ra thủ phạm trong vụ đầu độc những con voi hoang dã này. 

Trên thực tế, không chỉ riêng vụ việc 3 chú voi bị đầu độc đến chết này, một số sự cố đáng tiếc liên quan đến động vật hoang dã Malaysia Malaysia trong thời gian gần đây đã xảy ra liên tiếp. 

Động vật hoang dã ở Malaysia bị buôn bán bất hợp pháp trên trang Instagram
Các quan chức Malaysia “tạo dáng” với con báo gấm mây đã bị giết chết.
Động vật hoang dã được nuôi như thú cưng ở Malaysia

Có lẽ đã đến lúc các cấp chính quyền, tổ chức ở Malaysia nói riêng và thế giới nói chung cần quan tâm đến việc bảo tồn động vật hoang dã và những sinh vật trong giới tự nhiên!

(Theo mothership)

Hiểu Minh biên dịch