Ông N.V.S. (57 tuổi, Quảng Ninh) nhập viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí trong tình trạng sốc đa chấn thương, mất máu nhiều, tràn khí, tràn máu màng phổi… 

VnExpress đưa tin, ông S. trước đó bị tai nạn giao thông, được sơ cứu tại bệnh viện địa phương sau đó chuyển đến khoa Cấp cứu Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.

Ngay khi nhập viện, bệnh nhân được chuyển vào phòng mổ, đồng thời làm các xét nghiệm cần thiết và dự trù máu.

Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Đức Hoành, Trưởng khoa Phẫu thuật Can thiệp Tim mạch và Lồng ngực trao đổi với VTC, bệnh nhân S. bị chấn thương ngực rất nặng, gãy 8 xương sườn phải thành 3 đoạn, có mảnh xương sườn di động, chảy máu ồ ạt trong khoang màng phổi dẫn tới sốc mất máu, suy hô hấp, tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng.

Các bác sĩ đã phẫu thuật ngực hút 1,8 lít máu không đông kèm máu cục, khâu cầm máu nhu mô phổi, khâu treo xương sườn. Người bệnh được truyền tất cả 12 đơn vị máu. Sau một giờ rưỡi phẫu thuật, các bác sĩ đã thành công cứu sống bệnh nhân.

Sau hơn 1 giờ cấp cứu, ông S. đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi tại bệnh viện.

Trước đó, các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai, đã truyền 9 lít máu bao gồm hồng cầu, tiểu cầu và các chế phẩm máu khác để cứu sống bệnh nhân Phan Văn B. (46 tuổi, Hải Phòng) bị vỡ phình động mạch lách, bục đại tràng, viêm phúc mạc do nghiện rượu, theo Vietnamnet.

(Tổng hợp)