Các bé sơ sinh đáng yêu một cách kỳ lạ khiến nhiều người lớn không ngớt cưng nựng, thơm hôn lên má chúng… mà không ngờ rằng nụ hôn của mình có thể là nguyên nhân gây nguy hiểm đến tính mệnh cho trẻ. Thật quá nguy hiểm – các chuyên gia cảnh báo nhiều lần, rằng bất kỳ ai cũng không nên tùy ý ôm hôn trẻ nhỏ.

Thực tế đã có quá nhiều bài học đau đớn đã xảy ra. Câu chuyện như của bé Bonnie được đăng tải trên tờ Daily Mail này chỉ là một ví dụ trong rất nhiều trường hợp.

Người mẹ Helen Green cùng với chồng Russell Green và con gái 6 tháng tuổi, bé Bonnie đi du lịch tại Anh. Helen bị chứng giộp môi (cold sore) và sau đó vài ngày thì bé Bonnie xuất hiện một vết loét ngay dưới tai. Hai vợ chồng đã đưa Bonnie đi gặp bác sĩ để khám, nhưng cả hai lần đều được trả lời rằng vết loét là do vi khuẩn, và đã ra về cùng với thuốc kháng sinh, kem bôi.

Gia đình Helen Green và bé Bonnie (Ảnh: qua dailymail)
Gia đình Helen Green và bé Bonnie (Ảnh: qua dailymail)

Cho đến khi Bonnie có những cơn co giật, hai vợ chồng nhà Green vội vã đưa em vào viện, cuối cùng phát hiện rằng Bonnie đã bị nhiễm virus herpes (herps simplex virus – HSV). Virus herpes đã tấn công lên não của Bonnie, khiến em bị bại não. Hiện nay các các sĩ vẫn đang tích cực chăm sóc để em có thể hồi phục nhanh nhất. Đây quả là cú bất ngời với Helen, cô cho rằng mình đã bị nhiễm virus herps từ trên máy bay, sau đó truyền qua cho Bonnie khi hôn em. Tuy nhiên các bác sĩ chưa biết rõ làm sao virus có thể đi đến não của Bonnie.

Bé Bonnie đang còn trong viện (Ảnh: qua Dailymail)
Bé Bonnie đang còn trong viện (Ảnh: qua Daily Mail)

Kênh CNN cũng dẫn ra nhiều trường hợp tương tự. Bé gái Mariana Reese Sifrit (Mỹ) 18 ngày tuổi đã tử vong vì nụ hôn của người lớn. Em được chẩn đoán viêm màng não HSV-1 do virus herpes gây ra khi chưa đầy một tuần tuổi. Cha mẹ đã sớm đưa em tới bệnh viện Nhi Blank nhưng tình trạng Mariana xấu đi nhanh chóng. Bé bất tỉnh, không thể ăn uống, suy nội tạng và phải sử dụng thiết bị hỗ trợ sống. Cuối cùng các bác sĩ không còn cách nào vãn hồi tình thế vì não của em đã không hoạt động. Phổi, tim, thận, gan đều rất yếu…

Virus herpes nguy hiểm thế nào?

Theo ThS.BS Đỗ Thiện Hải – Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi Trung ương), viêm não hay viêm màng não do virus herpes xảy ra khá phổ biến, trong đó có cả trẻ nhỏ. Virus này sẽ xâm nhập cơ thể trẻ qua đường niêm mạc mũi, hô hấp hoặc qua tiếp xúc trực tiếp vào da, miệng trẻ, sau đó sẽ “chạy” lên não, gây viêm não, ảnh hưởng đến toàn bộ não.

Các bác sĩ cũng cảnh báo thêm rằng, không thể chủ quan với loại virus này. Khi vị nhiễm, các triệu chứng thông thường có thể là:

  • Đau râm ran và ngứa. Nhiều người cảm thấy ngứa, rát hay cảm giác đau râm ran xung quanh môi một hoặc hai ngày trước khi mọc mụn.
  • Mụn nước nhỏ thường mọc dọc theo cạnh môi, nơi tiếp xúc với da mặt, hay cũng có thể mọc xung quanh mũi hoặc trên má .
  • Chảy nước và thành mải. Các mụn nước nhỏ có thể mọc tụ lại, sau đó vỡ ra, thành vết thương hở, rỉ nước và sau đó đóng vảy.
  • Các triệu chứng có thể khác nhau, tùy theo đây là lần đầu tiên hay tái phát .
Vết giộp loét có thể ở trên môi hoặc các vùng khác (Ảnh: Internet)
Vết giộp loét có thể ở trên môi hoặc các vùng khác (Ảnh: Internet)

Khi bị lần đầu, một số người cũng có các triệu chứng:

  • Sốt
  • Đau họng
  • Đau đầu
  • Đau bắp thịt
  • Sưng hạch bạch huyết

Trẻ em dưới 5 tuổi có thể có vết lở trong miệng và các tổn thương thường nhầm lẫn với loét miệng. Trẻ nhỏ cũng có khả năng lây lan virus cho các địa điểm khác trên cơ thể, chẳng hạn như ngón tay hoặc xung quanh mắt .

Nhưng có vấn đề là hầu hết những người bị nhiễm siêu vi gây bệnh này lại không có triệu chứng nhưng họ vẫn có thể lây cho người khác, ngay cả khi họ không có vết lở.

Chính vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo rằng, bạn không nên tùy tiện ôm hôn trẻ nhỏ đặc biệt là dưới 6 tháng tuổi, nhất là việc hôn môi, có thể ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và sự phát triển hay thậm chí khiến trẻ mất mạng.

Đã có rất nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra với trẻ chỉ vì một cái hôn của người khác như trẻ chết vì nụ hôn của chính người cha, con viêm phổi nặng vì mẹ thích thơm hôn lên môi của em.

Với trẻ nhỏ, đặc biệt là dưới 6 tháng tuổi, hôn nhiều có thể ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và sự phát triển của bé. Làn da của trẻ sơ sinh mẫn cảm gấp chục lần người thường. Việc hôn môi trẻ nhỏ hết sức tai hại. Sức đề kháng của trẻ nhỏ, nhất là trẻ sơ sinh vô cùng kém, hôn môi trẻ dễ truyền nhiễm bệnh, truyền nhiễm vi khuẩn sang cho trẻ, tăng cơ hội nhiễm bệnh của trẻ, nhất là các bệnh viêm gan A, bệnh kiết lỵ, bệnh lao phổi… hay thậm chí là tử vong.

Để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ, mẹ nên có những biện pháp bảo vệ thích hợp. Các mẹ có thể từ chối khéo các hành động thân mật bằng cách cho mọi người nói chuyện với bé và luôn giữ bé trong lòng mình. Rửa tay cho bé thật sạch sau khi bé tiếp xúc với đồ chơi hoặc sau khi được người lạ bế cũng là một phương pháp phòng tránh bệnh hiệu quả.

Minh Thành