Muỗi bị thu hút bởi hơi thở của chúng ta. Càng thở mạnh, thì càng báo động nhiều cho muỗi đến đốt. Một số người béo phì hoặc mang thai cũng có thể thở nhiều hơn và trở thành đối tượng bị muỗi đốt.

Muỗi “thích” những người đổ nhiều mồ hôi. Người đổ mồ hôi càng nhiều và càng “nặng mùi” thì sẽ càng dễ bị muỗi bu vào đốt. Hơi thở của bạn có mùi rượu cũng là một yếu tố thu hút loài muỗi.

Muỗi rất sợ các mùi gừng, tỏi hoặc sả. Riêng mỗi thứ này đã là một bài đuổi muỗi tốt, có thể đập dập, đun lên lấy nước, phun vào các góc nhà để hạn chế muỗi.

Ảnh: thuocdantoc.

Muỗi cũng rất sợ mùi tinh dầu từ những loại quả họ cam, chanh và quýt. Có thể đuổi muỗi bằng cách cắt đôi một vài quả chanh rồi mang đặt ở các góc nhà.

Từ Khóa: