Trên đường đi học về, bệnh nhân N.T.H (17 tuổi, Hòa Xuân Tây, Phú Yên) bị xe tải tông ngã, cẳng chân phải bị dập nát hoàn toàn.

Theo Người Lao Động, bệnh nhân H. nhập viện QT-CTCH Sài Gòn (ITO Tân Bình) với bàn chân đã nhiễm trùng nặng, hoại tử da và mô dưới da, có nguy cơ phải cắt bỏ.

Nữ bệnh nhân ở Phú Yên bị hoại tử bàn chân, suýt phải cắt cụt sau tai nạn giao thông
(Ảnh: Người Lao Động)

Trước đó, bệnh nhân H. được người nhà đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ngày càng có dấu hiệu hoại tử, nên gia đình đã đưa em vào ITO Tân Bình để điều trị.

Nữ bệnh nhân ở Phú Yên bị hoại tử bàn chân, suýt phải cắt cụt sau tai nạn giao thông
Bệnh nhân H. đã dần phục hồi, có thể đi lại được. (Ảnh: Người Lao Động)

Bác sĩ Chuyên khoa 2, Nguyễn Thành Tâm, Giám đốc Bệnh viện, Chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình cho biết, trường hợp của bệnh nhân H. là một ca bị tai nạn giao thông rất nặng và phức tạp.

Lúc nhập viện, bệnh nhân đã nhiễm trùng nặng, đặc biệt có dấu hiệu hoại tử chi vì toàn bộ lớp da và cơ đã bị hoại tử, nguy cơ cắt cụt chân rất cao.

Trải qua 3 lần phẫu thuật, một tháng theo dõi tích cực của bác sĩ, bệnh nhân H. đã dần hồi phục, có thể đứng, đi lại và có thể xuất viện vài ngày tới.

Phương Nam