Cấp cứu trong tình trạng mất máu cấp, bà Lô Thị H. (45 tuổi, huyện Quế Phong, Nghệ An) đã được các bác sĩ, điều dưỡng bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An hiến máu kịp thời, giúp qua cơn nguy kịch.

Theo Báo Nghệ An, ngày 5/9, bà H. được đưa vào bệnh viện cấp cứu với chẩn đoán chấn thương ở vùng ngực, bụng, tràn dịch màng phổi, đụng dập lách, mất máu cấp.

Sau khi hội chẩn, bệnh nhân H. được chỉ định mổ cấp cứu dẫn lưu màng phổi, cắt lách, truyền máu.

Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị phẫu thuật, khối hồng cầu nhóm máu B của bệnh viện đã hết. Bệnh viện đã huy động nguồn máu từ Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống của Đoàn thanh niên bệnh viện.

Sau đó, bác sĩ Phạm Thế Nhân, Phó Khoa Hồi sức cấp cứu và điều dưỡng viên Nguyễn Thị Hường, Khoa Nội Tim mạch, đã hiến máu để cứu giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

nu benh nhan nguy kich o nghe an duoc cuu song nho bac si dieu duong hien mau kip thoi
Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân H. sau khi được bác sĩ, điều dưỡng hiến máu. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Bác sĩ Lá Văn Khôi, Bí thư Chi đoàn bệnh viện cho biết, Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống của Đoàn thanh niên bệnh viện được thành lập từ năm 2010. Trung bình, câu lạc bộ hiến máu cho 15 bệnh nhân/năm, trong đó có nhiều trường hợp bệnh nhân cấp cứu nguy kịch.

Mới đây, sản phụ N.T.T, ở thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bị rau cài răng lược, đờ tử cung, chảy máu nhiều, buộc phải cắt tử cung để cầm máu.

Trước tình trạng nguy kịch do thiếu máu của sản phụ, bác sĩ Hoàng Bá Sơn – Phòng Khám Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên đã hiến 1 đơn vị máu thuộc nhóm máu hiếm AB cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Trước đó, sản phụ Trần Thị H. (27 tuổi, Tp.Hải Dương) bị vỡ thai ngoài tử cung, đã được bác sĩ Vũ Văn Đại, Khoa Cấp cứu và điều dưỡng Phạm Thị Thư, Khoa Khám bệnh, bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (Hải Dương) hiến máu cứu sống kịp thời, theo VTV.

(Tổng hợp)