Mắc căn bệnh kỳ lạ, Maxine Jones (52 tuổi, miền nam Yorkshire, Anh) hễ chạm vào nước, da sẽ bị phát ban, phồng rộp trong vòng 15 phút.

Theo Daily Mail, một năm Jones chỉ tắm 2 lần. Sau khi tắm xong, bà phải dùng một liều steroids nặng để giảm phát ban và phồng rộp da.

Cách đây 8 năm, Jones bắt đầu có triệu chứng và buộc phải nghỉ việc ở nhà. Trừ mắt, mũi và miệng, còn các bộ phận khác trên cơ thể của cô đều bị dị ứng với nước.

nguoi phu nu o anh he cham vao nuoc la da bi phong rop phat ban
Suốt 8 năm qua, Jones phải sống chung với căn bệnh kỳ lạ, khiến cô vô cùng đau đớn. (Ảnh: Daily Mail)
nguoi phu nu o anh he cham vao nuoc la da bi phong rop phat ban
Mọi hoạt động hằng ngày, Jones đều phải đeo găng tay để hạn chế tiếp xúc với nước. (Ảnh: Daily Mail)

Jones buộc phải mang găng tay để đánh răng và làm những sinh hoạt khác để không phải đụng nước. 8 năm liền sống chung với căn bệnh, cô phải dùng thuốc để kiểm soát.

“Tôi cảm thấy đau kinh khủng, cơ thể ngứa ngáy như tôi đang nằm trên giường đầy cây tầm ma”, Jones tâm sự.

Dù Jones đã đến khám và điều trị nhiều phương pháp, có cả hóa trị nhưng chứng dị ứng nước vẫn cứ đeo bám cuộc sống của cô.

Hiệp hội Da liệu ở Anh cho biết, hội chứng này thật sự khá hiếm và thường ảnh hưởng đến phần trên của cơ thể.

Trên thế giới, chỉ có khoảng 50 người bị dị ứng nước. Vì thế, các bác sĩ phải mất đến một năm để chẩn đoán ra Jones bị hội chứng này.

Tổng Hợp