Trước đó, chị D. (35 tuổi, Hậu Giang) bị suy tim nhập viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng mệt, nặng ngực, khó thở…

Cách đây 2 năm, chị D. phát hiện mình bị suy tim nặng nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên điều trị không liên tục. Do tình trạng bệnh ngày càng nặng, chị D. không thể làm việc tiếp nên về quê Hậu Giang dưỡng bệnh.

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Minh Nghiêm, Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Trung ương cho Báo Công An Nhân Dân biết, kết quả thăm khám, bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ khít; hở van 3 lá nặng; tăng áp động mạch phổi trung bình; rung nhĩ… và chỉ định phẫu thuật.

Ngày 13/12, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, tình trạng sức khỏe ổn định, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Nghiêm cũng cho biết thêm, do hoàn cảnh khó khăn, nên bệnh viện đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ chị D. 40 triệu đồng chi phí phẫu thuật.

(Tổng hợp)