Trải qua 8 tiếng đồng hồ, bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã huy động 10 phẫu thuật viên, 20 nhân viên, 5 lít máu để bóc thành công khối u khổng lồ, nặng gần 45kg cho bệnh nhân Nguyễn Văn S. (34 tuổi, Nghệ An). 

Vietnamnet đưa tin, bệnh nhân Nguyễn Văn S. nhập viện hồi cuối tháng 3 trong tình trạng nhợt nhạt, suy kiệt thiếu máu nặng do mất máu mạn tính. Khối u khổng lồ chiếm toàn bộ lưng, mông và gần hết phần đùi đến cẳng chân trái, ước chừng 45kg trên tổng 83kg trọng lượng cơ thể.

Hơn 30 y bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ khối u nặng 45kg cho nam bệnh nhân người Nghệ An
(Ảnh: Vietnamnet)

Khối u quá to khiến bệnh nhân S. không thể đi lại bình thường, muốn di chuyển, anh gần như phải bò hoặc ngồi xe lăn. Cổ xương đùi bên trái của anh cũng bị biến dạng và gãy gục vì phải chịu khối lượng lớn trong nhiều năm, theo Dân Trí.

Hơn 30 y bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ khối u nặng 45kg cho nam bệnh nhân người Nghệ An
(Ảnh: VTV)

Khai thác bệnh sử, gia đình nạn nhân cho biết, anh S. đã có khối u vùng lưng, đùi từ nhỏ. Càng lớn, khối u càng phát triển thêm khiến chân anh to như voi. Khối u ở lưng cũng to lên, như phải cõng thêm một người nữa trên lưng.

Tuy nhiên, gia đình anh S. thuộc hộ nghèo, không đủ tiền chạy chữa. Có lúc khối u to quá, vỡ ra khiến bệnh nhân chảy máu đến ngất.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Việt Đức, chia sẻ với Vietnamnet, bệnh nhân mắc u xơ thần kinh. Tuy nhiên, ngay khi chỉ định chụp cộng hưởng từ để phân biệt khối u với các dây thần kinh đã gặp trở ngại do khối u quá lớn, không thể đưa vào lồng chụp.

Điều này rất nguy hiểm vì trong lúc bóc u rất dễ gây tổn thương thần kinh hông khoeo, dẫn đến liệt 2 chi dưới. Các bác sĩ đã phải đưa máy siêu âm lên phòng mổ, đồng thời mổ đến đâu, soi đến đó để dò đường đi của dây thần kinh.

Hơn 30 y bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ khối u nặng 45kg cho nam bệnh nhân người Nghệ An
(Ảnh: VTV)

“Khối u có trọng lượng lên đến 40-45kg, nếu cố gắng cắt hết u trong một lần phẫu thuật có thể bệnh nhân sẽ không qua khỏi thậm chí là tử vong trên bàn mổ”, PGS.TS Nguyễn Hồng Hà trao đổi với Người Lao Động.

Các bác sĩ đã quyết định phải tiến hành phẫu thuật theo nhiều giai đoạn. Lần đầu, lấy tối đa khối u vùng lưng và mông của bệnh nhân. Nếu như bệnh nhân có thể bình phục được sau lần mổ thứ nhất thì sẽ tiến hành cắt tiếp khối u vùng đùi, gối bên trái, thậm chí có thể phải tháo bỏ khớp háng nếu chảy máu quá nhiều.

Hơn 30 y bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ khối u nặng 45kg cho nam bệnh nhân người Nghệ An
Khối u vùng lưng đã được loại bỏ. (Ảnh: Vietnamnet)

Trải qua 8 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt gần hết khối u vùng lưng và mông khoảng 23kg. Trong quá trình phẫu thuật bệnh nhân phải truyền hơn 5 lít máu.

Hơn 30 y bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ khối u nặng 45kg cho nam bệnh nhân người Nghệ An
Bệnh nhân S. đã ổn định sau cuộc phẫu thuật nguy hiểm. (Ảnh: VTV)

TS. Đào Văn Giang, một thành viên của kíp mổ trao đổi với Dân Trí, hiện bệnh nhân đã qua giai đoạn hồi sức tích cực nhưng vẫn phải theo dõi sát chức năng đa tạng, chống nhiễm trùng, tiếp tục truyền máu, truyền đạm.

Dự kiến sau 3-6 tháng, nếu bệnh nhân hồi phục tốt sẽ phẫu thuật tiếp để cắt bỏ u ở đùi và gối trái.

H.H