Bệnh viện 198 (Bộ Công an) đã tiếp nhận hàng trăm học viên của Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực Việt Tin có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, đi ngoài nhiều… 

Theo Đời Sống Việt Nam, khoảng 20h ngày 6/7, bệnh viện 198 tiếp nhận khoảng 30 bệnh nhân có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm nhập viện.

Một học viên của Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực Việt Tin cho biết, sau bữa ăn trưa ngày 6/7, đến chiều, nhiều học viên có dấu hiệu đau bụng, đi ngoài.

Tối cùng ngày, nhiều học viên khách thấy mệt, triệu chứng nặng thêm nên đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau bữa ăn trưa, hàng trăm học viên ở Hà Nội có dấu hiệu ngộ độc phải nhập viện
Nhiều học viên nhập viện khiến bệnh viện quá tải. (Ảnh: Đời Sống Việt Nam)

Theo Việt Nam Mới, lãnh đạo khoa Cấp cứu bệnh viện 198 cho biết, sáng ngày 7/7, bệnh nhân ùn ùn nhập viện với số lượng lớn.

Do số lượng bệnh nhân quá lớn, hiện, bệnh viện 198, đã cử bác sĩ đến trung tâm nơi xảy ra ngộ độc để khám, phân loại bệnh nhân.

Sau bữa ăn trưa, hàng trăm học viên ở Hà Nội có dấu hiệu ngộ độc phải nhập viện
(Ảnh: Đời Sống Việt Nam)

Hiện, các bác sĩ đã xử lý, cho xét nghiệm đồng thời cấp thuốc cho người bệnh. Về nguyên nhân, các bác sĩ của bệnh viện xác định có thể liên quan đến thực phẩm, theo Sao Star.

Lan Phương