Chiều nay (26/2), giác mạc của thiên thần 7 tuổi được gia đình hiến tặng sẽ được ghép cho 2 người.

Theo VTV, các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương đã hội chẩn và cân nhắc cẩn thận từ nhiều bệnh nhân bị bệnh lý về giác mạc đang chờ được ghép. Sau quá trình hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định sẽ tiến hành ghép giác mạc của bé Hải An cho 2 người bị hỏng cả 2 giác mạc.

Giác mạc của "thiên thần" 7 tuổi được ghép cho 2 người
Các bác sĩ lựa chọn 2 trường hợp nhận giác mạc của bé Hải An.

Cụ thể, giác mạc của thiên thần nhỏ 7 sẽ được ghép cho hai người: một người 73 tuổi bị sẹo giác mạc cả 2 mắt, chỉ phân biệt được sáng tối và một người 42 tuổi bị đục giác mạc bẩm sinh.

Dự kiến, sau ca mổ, cả 2 người có thể nhìn rõ hơn bằng 1 mắt.

Trước đó, ngày 22/2, khi tiên lượng con gái vốn bị mắc bệnh ung thư không thể qua khỏi, gia đình bé Hải An (7 tuổi) đã gọi điện đến Trung tâm điều phối quốc gia về hiến ghép mô tạng và bộ phận cơ thể người để xin được hiến tạng con, cứu người khác khi bé qua đời.

Tuy nhiên, do quy định hiện hành chỉ nhận tạng hiến từ người 18 tuổi trở lên nên trường hợp em bé không may qua đời thì kể cả khi các mô tạng của bé còn tốt, Trung tâm chỉ có thể nhận được giác mạc của cháu để tặng lại người nào đó bị bệnh lý giác mạc đang chờ.

Minh Minh