Trước đó, cụ ông 90 tuổi ở Thái Bình đi làm răng giả, không may bị rơi cầu răng vào phế quản gây tắc nghẽn đường thở.

Theo Lao Động, trước đó cụ ông được đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu. Kết quả chụp X-quang phổi, các bác sĩ phát hiện cầu răng giả nằm trong đường thở của ông. Sau đó, cụ ông được chuyển lên bệnh viện Phổi Trung ương cấp cứu.

ThS.BS. Nguyễn Lê Nhật Minh – Trưởng khoa Nội soi chẩn đoán và can thiệp, bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, người bệnh nhập viện trong tình trạng ho nhiều, khó thở. Các bác sĩ đã nội soi phế quản cấp cứu để gắp cầu răng sứ 4 răng hàm dài 3,5 cm trong khí phế quản của bệnh nhân.

gap 4 chiec rang gia lac trong phe quan cu ong 90 tuoi o thai binh
Hình ảnh cầu răng giả gây tắc đường thở cụ ông 90 tuổi ở Thái Bình. (Ảnh: Lao Động)

Hiện, sức khỏe của cụ ông đã ổn định, dễ thở hơn sau khi gắp răng giả ra khỏi phế quản.

Trước đó, các bác sĩ bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An, đã gắp hàm răng giả dài 3 cm, rộng 2 cm, có mấu đang bám chặt vào thành thanh quản bệnh nhân Ngô Sỹ B. (73 tuổi).

Theo VnExpress, ông B. trong lúc ăn sáng bất ngờ bị sặc đã nuốt luôn cả hàm răng giả, gây tắc đường thở.

(Tổng hợp)